CĐV ngủ ngon lành khi xem đại chiến Anh-Pháp

Tổng hợpThứ Ba, 12/06/2012 06:59:00 +07:00

(VTC News)-Với một số người, đại chiến Anh-Pháp chưa chắc đã phải là một trận đấu hay và hấp dẫn.

(VTC News)-Với một số người, đại chiến Anh-Pháp chưa chắc đã phải là một trận đấu hay và hấp dẫn.

VCK Euro 2012 khai màn với những trận đấu tâm điểm. Đầu tiên là cặp đấu Bồ Đào Nha và Đức. Tiếp theo người hâm mộ được chứng kiến trận thư hùng giữa Tây Ban Nha và Italia. Còn đêm qua, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về cuộc đại chiến Anh và Pháp.

“Tam sư” là đội vượt lên dẫn trước, tuy nhiên Pháp đã nhanh chóng có bàn thắng gỡ hòa để đưa thế trận về vạch xuất phát. Xét tổng thể, Pháp nhỉnh hơn Anh, với thời gian kiểm soát bóng là 60%. Tổng số cú sút mà Les Bleus tạo ra là 19, trong khi với ĐT Anh chỉ dừng lại ở con số 3.
 

 CĐV Pháp ngủ thật ngon trên khán đài.

Thế nên, ở một góc độ nào đó, trận đấu giữa hai đội có sự chênh lệch khá lớn, dù xét về danh tiếng Anh chẳng kém gì Pháp.

“Chúng tôi rất muốn chiến thắng, nhưng kết quả không như mong muốn, dù đã tạo ra được một số cơ hội ghi bàn. Pháp có những cầu thủ thật là tuyệt vời. Chúng tôi hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn ngày hôm nay. Bên cạnh đó, tôi cũng thấy vui vì một số cầu thủ trẻ đã chơi tốt, đó là Oxlade-Chamberlain. Cậu ấy đủ sức để thi đấu ở những giải đấu lớn”, đội trưởng Gerrard cho biết.


Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn