Vĩnh Long: Khởi tố 3 thanh niên bắt cóc tống tiền

Pháp luậtThứ Hai, 09/01/2012 07:02:00 +07:00

(VTC News) - Sau hai ngày bị bắt khẩn cấp, 3 thanh niên tham gia bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc bị khởi tố về hành vi “bắt cóc nhắm chiếm đoạt tài sản”.

(VTC News) - Sau hai ngày truy bắt khẩn cấp, 3 thanh niên tham gia bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc đã bị khởi tố về hành vi “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Sáng ngày 9/1, Công an TP Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố cùng lệnh tạm giam Tăng Hiến Đức (24 tuổi) ngụ tại ấp Tân Bình, xã Tân Hội, TP Vĩnh Long cùng 2 đồng phạm là Nguyễn Hiền Duy (19 tuổi) ngụ tại khu 10A, thị trấn Trà Ôn, Vĩnh Long và Nguyễn Phương Bảo (20 tuổi) ngụ ấp An Hương, xã An Khánh, Châu Thành, Đồng Tháp về hành vi “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” theo điều 134 Bộ Luật hình sự.

Đức tại cơ quan điều tra 
Ba thanh niên này được xác định đã tham gia bắt cóc cháu Nguyễn Quốc Huy (9 tuổi) ngụ phường 1, TP Vĩnh Long vào ngày 5/1 để đòi tiền chuộc 300 triệu đồng.

Quá trình điều tra cũng như khai nhận của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định, do ở gần nhà với cháu Huy, biết cha mẹ cậu bé chia tay nên lợi dụng lúc mẹ với ngoại bé Huy đi vắng, Đức điện thoại vào nhà giả giọng cha Huy kêu bé ra đường, có hai người quen đón đi mua sắm đồ Tết.

Nhớ cha nên Huy không nghi ngờ, khóa cửa nhà ra ngoài gặp Duy với Bảo nhưng hai thanh niên này không chở đi mua quà như “cha” đã hứa mà chở thẳng về quê Duy ở Trà Ôn. Sau khi đưa cậu bé vào quán karaoke, Duy điện thoại lên TP Vĩnh Long gặp bà ngoại nạn nhân yêu cầu mang 300 triệu đồng tiền chuộc mới trả Huy về.

Dù khó khăn nhưng mẹ Huy đã cố chạy vạy khắp nơi và đến chiều ngày 5/1 đã chuẩn bị đủ 300 triệu đồng. Do đã có kế hoạch từ trước nên Đức đến nhà nạn nhân thăm hỏi tình hình rồi giả vờ “ra tay hào hiệp” cứu cháu Huy nên được gia đình nạn nhân đưa tiền đi chuộc.

Chạy vòng vèo TP Vĩnh Long một lúc, Đức tìm cách đánh lạc hướng gia đình Huy đang đi theo rồi xuống Trà Ôn đón Huy về. Sáng hôm sau, Đức hẹn Duy với Bảo ra quán chia mỗi người 10 triệu đồng, số còn lại Đức lên kế hoạch mua xe máy phân khối lớn, mua sắm Tết. Tuy nhiên, khuya ngày 6/1, y đã bị bắt khẩn cấp.

Từ lời khai của Đức, sáng ngày 7/,  Bảo với Duy đều tra tay vào còng.

Theo đại tá Nguyễn Việt Quang, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Long, vụ án này thuộc thẩm quyền điều tra của Công an TP Vĩnh Long.

Diễm Hằng                                                                               

 

Bình luận
vtcnews.vn