60 tuổi lừa đảo 16 người chiếm đoạt hơn 500 triệu

Pháp luậtThứ Bảy, 17/04/2010 09:20:00 +07:00

(VTC News) - Với thủ đoạn hứa đưa người đi xuất khẩu lao động, đi du học... Vương Thị Hân (60 tuổi) đã lừa thành công 16 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

(VTC News) - Với thủ đoạn hứa đưa người đi xuất khẩu lao động, đi du học... Vương Thị Hân (60 tuổi) trú ở TP Vinh (Nghệ An) đã lừa thành công 16 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Theo nội dung bản cáo trạng của VKSND Nghệ An: Đầu năm 2006, chị Nguyễn Thị Nhị (SN 1971), trú ở xóm 8 xã Cổ Đạm, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cùng với chồng là Trần Văn Minh đến nhờ Vương Thị Hân (60 tuổi) ở TP.Vinh (Nghệ An) làm thủ tục đưa anh Minh đi xuất khẩu lao động tại Úc. Tại đây Hân nhận vợ chồng chị Nhị 3.000 USD tiền cọc rồi hứa đến 30/5/2006 sẽ đưa anh Minh đi xuất khẩu lao động, nếu không đi được sẽ trả lại tiền. Đến hẹn, anh Minh không được bay, gia đình gọi điện nhiều lần yêu cầu Hân trả lại tiền nhưng chỉ gặp được một vài lần. Sau đó Hân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.


Trường hợp chị Trần Thị Yến (SN 1968) trú tại Ngô Quyền (Hải Phòng), sau khi nghe thông tin từ một người bạn đã đến gặp Hân đặt vấn đề đưa cô em gái đi du học tại Mỹ. Hân nhận lời sau 6 tháng sẽ được đi và yêu cầu gia đình nạp trước số tiền 9.000USD chi phí làm thủ tục. Đến ngày đi mà không thấy Hân liên lạc, chị Yến tìm gặp Hân thì đối tượng đã cao chạy xa bay.

Cùng với thủ đoạn trên, trong thời gian từ  tháng 2 - 10/2006, Vương Thị Hân đã nhận tất cả của 16 nạn nhân thuộc 3 địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh và Hải Phòng số tiền  367 triệu đồng và 33.500 USD để chạy làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động, đi du học, xin việc làm, nâng hạng thương binh.

Bị cáo Vương Thị Hân tại phiên tòa xét xử ngày 16/4 


Ngoài ra vào đầu năm 2006, Hân còn tổ chức cho 5 người khác đi học nghề giết mổ gia súc tại TP.HCM với lời hứa đưa đi xuất khẩu lao động. Trước khi đi Hân nói đi học để lấy chứng chỉ nghề và chứng chỉ tiếng Anh nên thu mỗi người 9 triệu đồng. Học được 3-4 tháng thì tất cả bỏ về và đòi lại tiền. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xét thấy việc đi học, nạp tiền vào cơ sở giết mổ là có thật nhưng Hân không chiếm đoạt số tiền này nên không thể coi là hành vi lừa đảo.

Năm 2007, để trốn tránh pháp luật, Vương Thị Hân đã nhờ 2 đối tượng Nguyễn Trọng Thắng (29 tuổi) ở Hương Khê (Hà Tĩnh) và Nguyễn Trường Sơn (38 tuổi) làm giả hồ sơ để mình đi xuất khẩu lao động nhưng bị công an phát hiện bắt giữ.

Ngày 16/4, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Vương Thị Hân 20 năm tù giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Trọng Thắng  và Nguyễn Trường Sơn bị phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.








Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn