60% kiều bào muốn sở hữu BĐS tại Việt Nam

Kinh tếThứ Hai, 08/03/2010 08:13:00 +07:00

Trên 60% kiều bào có nhu cầu mua căn hộ cao cấp và bất động sản tại VN là kết quả khảo sát nhanh trong chương trình gặp gỡ kiều bào đầu xuân 2010 tại TP HCM.

Trên 60% kiều bào có nhu cầu mua căn hộ cao cấp và bất động sản tại Việt Nam là kết quả khảo sát nhanh trong chương trình gặp gỡ kiều bào đầu xuân 2010 tại Sunrise City, TP HCM.

Chương trình đã thu hút gần 400 kiều bào tham gia. Ông Nguyễn Thành Tài – Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM cho biết Nhà nước đã đưa ra các chính sách mới như Luật Quốc tịch, miễn thị thực nhập cảnh và đặc biệt là Luật sở hữu nhà, đất sửa đổi thông thoáng, giúp Việt kiều được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam dễ dàng. ũũng theo ông Tài, còn một số vướng mắc do chưa có thông tư hướng dẫn từ Bộ Xây dựng, nhưng TP HCM hứa sẽ kiến nghị lên Chính phủ để bà con kiều bào có nguyện vọng sớm được sở hữu nhà tại Việt Nam.

Bà con kiều bào đăng ký thông tin và đặt câu hỏi tư vấn pháp lý tại chương trình.
Bà con kiều bào đăng ký thông tin và đặt câu hỏi tư vấn pháp lý tại chương trình.

Tiến sĩ Lương Bạch Vân, Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM, cho biết hiện có gần 4 triệu người Việt Nam định cư tại hơn 100 quốc gia, lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, TP HCM đang có hơn 2 triệu Việt kiều, đa số ở các nước phát triển như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Australia… và khoảng 200 chuyên gia, trí thức đang về làm việc tại Đại học Quốc gia TP HCM.

Kiều bào tìm hiểu căn hộ mẫu Sunrise City.

Để hỗ trợ kiều bào dễ dàng trong việc tiếp cận thông tin bất động sản và cung cấp thông tin pháp lý về việc mua và sở hữu bất động sản ở Việt Nam, Novaland - chủ đầu tư dự án Sunrise City, đơn vị đồng tổ chức buổi gặp gỡ kiều bào đầu xuân 2010, phối hợp với văn phòng luật sư thiết lập dịch vụ cung cấp thông tin miễn phí qua số điện thoại tại Mỹ, Australia và châu Âu.

Hotline cung cấp thông tin bất động sản và pháp lý miễn phí:

Tại Việt Nam: (084) 093 609 7979; Tại Mỹ: +1 (714) 793 8186; Australia: + 61 (2) 8005 6725; Anh và châu Âu: +44 (20) 3239 9091

Theo VnExpress

Bình luận
vtcnews.vn