6 tháng xây nhà Tổ nghiệp, Hoài Linh mới bị phạt

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 27/02/2016 03:02:00 +07:00

Danh hài Hoài Linh phải đóng phạt hơn 6,2 triệu đồng vì xây dựng nhà thờ Tổ nghiệp trái phép trên nền đất nông nghiệp.

Danh hài Hoài Linh phải đóng phạt hơn 6,2 triệu đồng vì xây dựng nhà thờ Tổ nghiệp trái phép trên nền đất nông nghiệp.

Biên lai đóng phạt của Hoài Linh liên quan đến việc xây nhà không phép

Theo hồ sơ phóng viên thu thập được, ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tên thật của NS Hoài Linh) có mua mảnh đất nông nghiệp rộng 7.000m2 tại quận 9 (TP HCM). Tháng 9-2015, ông Linh cho xây dựng 3 hạng mục công trình gồm: Nhà Tổ, tiểu cảnh, nhà vệ sinh... (tổng diện tích không phép 520m2).

Tuy nhiên, một điều khó hiểu, sau khi khởi công xây dựng, 6 tháng sau (tức ngày 16-2), UBND quận 9 mới ban hành quyết định xử phạt hành chính về hành vi xây dựng không phép.

Ngay sau đó, ngày 19-2, người đại diện của NS Hoài Linh đã đến kho bạc nhà nước Quận 9 để nộp phạt, số tiền hơn 6,2 triệu đồng.

Quyết định xử phạt đối với nhà thờ Tổ của Hoài Linh

Một cán bộ Thanh tra xây dựng (Thuộc Sở Xây dựng TP HCM) nói với phóng viên, việc Hoài Linh mua đất xây nhà thờ Tổ nghiệp hầu như ai cũng biết. Tuy nhiên, không hiểu sao chính quyền địa phương để tình trạng này kéo dài đến khi xây dựng gần xong mới đưa ra quyết định.

“Tôi có đến khảo sát mảnh đất mà Hoài Linh sở hữu. Nhận thấy, đây là đất nông nghiệp và thủ tục chuyển đổi sang đất thổ cư thủ tục rất đơn giản” - vị cán bộ xây dựng giấu tên này nhận định.

Bên trong khuôn viên nhà thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh
Cổng nhà thờ Tổ với hai con rồng

Một nguồn tin riêng cho biết hiện tại UBND quận 9 cùng NS Hoài Linh tìm hướng giải quyết về khâu thủ tục pháp lý để việc xây dựng trở lại bình thường.

NSƯT Hoài Linh đăng ảnh lên Facebook cho biết đang đóng phim

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn