6 cha con kéo nhau đi đánh ghen người em kết nghĩa

Pháp luậtThứ Sáu, 21/11/2014 08:10:00 +07:00

(VTC News) – Nghi ngờ người em kết nghĩa 'léng phéng' với vợ mình, ông Út cùng 5 người con tổ chức đánh ghen táo tợn.

(VTC News) – Nghi ngờ người em kết nghĩa 'léng phéng' với vợ mình, ông Út cùng 5 người con tổ chức đánh ghen táo tợn.

Sáng 21/11, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang điều tra, xử lý vụ 6 đối tượng là cha con với nhau có liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, ông L.T.H (SN 1971, trú tỉnh Bạc Liêu) và ông Nguyễn Văn Út (SN 1966, ngụ huyện Bình Chánh) là anh em kết nghĩa với nhau cùng tạm trú tại ấp 4, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh. 

Thời gian gần đây, ông Út nghi ngờ vợ mình là bà H.T.K.L (SN 1965) có quan hệ bất chính với người em kết nghĩa nên cùng các con lên kế hoạch đánh ghen.

Trưa 17/11, ông Út cùng 3 người con ruột và 2 con rể thấy ông H đang có mặt gần nhà liền bắt giữ đưa ông này về nhà của mình hỏi tội. Tại đây, mấy cha con ông Út dùng dây xích trói ông H vào gốc cây rồi thay nhau đánh đập ông này túi bụi.

Lúc này, một số người dân phát hiện vụ việc liền trình báo công an xã Đa Phước. Lực lượng công an đã có mặt kịp thời giải cứu ông H và tạm giữ 6 cha con ông Út để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hưng Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn