6 cặp sao Việt 'cạch mặt' nhau sau chia tay

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 02/07/2014 10:18:00 +07:00

Minh Hằng - Tim, Thủy Tiên - Ưng Hoàng Phúc, Tuấn Hưng - Vũ Thu Phương,... là những cặp đôi đã 'cạch mặt' nhau sau khi chia tay.

Ngô Kiến Huy - Thụy Anh: Tháng 4/2012, thông tin giọng ca Giả vờ yêu có con với em gái nữ ca sĩ Thanh Thảo khiến dư luận xôn xao. Khi mọi chuyện bị phanh phui, nam ca sĩ lên báo thừa nhận chuyện làm cha, nhưng đồng thời cũng phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Thụy Anh: Tôi và chị Thụy Anh đều hiểu chuyện này không xuất phát từ tình yêu. Sự thật dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng nhận hết lỗi về phần mình bởi lẽ tôi là đàn ông.

Ngô Kiến Huy - Thụy Anh: Tháng 4/2012, thông tin giọng ca Giả vờ yêu có con với em gái nữ ca sĩ Thanh Thảo khiến dư luận xôn xao. Khi mọi chuyện bị phanh phui, nam ca sĩ lên báo thừa nhận chuyện làm cha, nhưng đồng thời cũng phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Thụy Anh: Tôi và chị Thụy Anh đều hiểu chuyện này không xuất phát từ tình yêu. Sự thật dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng nhận hết lỗi về phần mình bởi lẽ tôi là đàn ông.

Sau khi nghe những lời tâm sự của người cũ, Thụy Anh sốc đến nỗi phải nhập viện truyền nước biển. Trong một bài phỏng vấn, Thụy Anh kể lại, cô và Ngô Kiến Huy đến với nhau hoàn toàn tự nguyện chứ không như lời Ngô Kiến Huy nói.  Thụy Anh còn khẳng định, cô đã chủ động chám dứt mọi chuyện với Ngô Kiến Huy vì cảm thấy tình cảm không đi đến đâu, nhưng chính Huy lại chủ động nối lại mọi chuyện. 

Sau khi nghe những lời tâm sự của người cũ, Thụy Anh sốc đến nỗi phải nhập viện truyền nước biển. Trong một bài phỏng vấn, Thụy Anh kể lại, cô và Ngô Kiến Huy đến với nhau hoàn toàn tự nguyện chứ không như lời Ngô Kiến Huy nói.  Thụy Anh còn khẳng định, cô đã chủ động chám dứt mọi chuyện với Ngô Kiến Huy vì cảm thấy tình cảm không đi đến đâu, nhưng chính Huy lại chủ động nối lại mọi chuyện. 

Sau scandal, cặp đôi đường ai nấy đi và hoàn toàn không có ý định làm hòa. Em gái ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ: Từ lúc tôi sinh bé đến bây giờ, Huy chưa từng nhắn một cái tin nào hỏi thăm con trai chứ đừng nói gì đến gặp mặt hay chu cấp. Kể cả ông bà bên đó cũng xem như chưa từng có sự xuất hiện của cháu. Tôi thấy giống như lừa khán giả để chứng tỏ mình là người nhân đức vậy. Tôi thấy hành vi ấy khó coi lắm, nhưng vì để sau này bé lớn lên không đọc được những điều không hay về cha mẹ lời qua tiếng l

Sau scandal, cặp đôi đường ai nấy đi và hoàn toàn không có ý định làm hòa. Em gái ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ: Từ lúc tôi sinh bé đến bây giờ, Huy chưa từng nhắn một cái tin nào hỏi thăm con trai chứ đừng nói gì đến gặp mặt hay chu cấp. Kể cả ông bà bên đó cũng xem như chưa từng có sự xuất hiện của cháu. Tôi thấy giống như lừa khán giả để chứng tỏ mình là người nhân đức vậy. Tôi thấy hành vi ấy khó coi lắm, nhưng vì để sau này bé lớn lên không đọc được những điều không hay về cha mẹ lời qua tiếng l

Trong một bài phỏng vấn, nam ca sĩ Một vòng trái đất bất ngờ tiết lộ về khoảng thời gian dài 'mặn nồng' với Minh Hằng khi cả hai mới chập chững bước vào con đường nghệ thuật. Tim cũng khẳng định Minh Hằng là mối tình đầu của mình: Khi yêu nhau, Tim và Minh Hằng đã có những phút giây lãng mạn và trong sáng. Chúng tôi quen nhau được 2 năm và khi bước vào nghệ thuật thì tình cảm bắt đầu rạn nứt do không có thời gian dành cho nhau. Nguyên nhân chia tay được cho là vì những bất đồng quan điểm.

Trong một bài phỏng vấn, nam ca sĩ Một vòng trái đất bất ngờ tiết lộ về khoảng thời gian dài 'mặn nồng' với Minh Hằng khi cả hai mới chập chững bước vào con đường nghệ thuật. Tim cũng khẳng định Minh Hằng là mối tình đầu của mình: Khi yêu nhau, Tim và Minh Hằng đã có những phút giây lãng mạn và trong sáng. Chúng tôi quen nhau được 2 năm và khi bước vào nghệ thuật thì tình cảm bắt đầu rạn nứt do không có thời gian dành cho nhau. Nguyên nhân chia tay được cho là vì những bất đồng quan điểm.

Để câu chuyện thêm phần 'kịch tính', nam ca sĩ kể thêm, anh và Minh Hẳng từng 'đi quá giới hạn tình yêu' trong dịp du lịch ở Đà Lạt vào dịp chuẩn bị sinh nhật lần thứ 17 của cô. Sau những chia sẻ của Tim, Minh Hằng cũng nhanh chóng đáp trả rằng bạn trai cũ cố tình khơi lại câu chuyện xưa chỉ để chơi xấu cô và PR tên tuổi cho mình.

Để câu chuyện thêm phần 'kịch tính', nam ca sĩ kể thêm, anh và Minh Hẳng từng 'đi quá giới hạn tình yêu' trong dịp du lịch ở Đà Lạt vào dịp chuẩn bị sinh nhật lần thứ 17 của cô. Sau những chia sẻ của Tim, Minh Hằng cũng nhanh chóng đáp trả rằng bạn trai cũ cố tình khơi lại câu chuyện xưa chỉ để chơi xấu cô và PR tên tuổi cho mình.

Scandal này khiến quan hệ của cả hai rơi vào bế tắc và không nhìn mặt nhau suốt một thời gian dài. Khán giả cũng không kém phần nuối tiếc khi thấy cặp đôi Một vòng trái đất đình đám thưở nào giờ chỉ còn là dĩ vãng. 

Scandal này khiến quan hệ của cả hai rơi vào bế tắc và không nhìn mặt nhau suốt một thời gian dài. Khán giả cũng không kém phần nuối tiếc khi thấy cặp đôi Một vòng trái đất đình đám thưở nào giờ chỉ còn là dĩ vãng. 

Tuấn Hưng - Vũ Thu Phương: Nam ca sĩ đào hoa nhất showbiz Việt từng vướng vào chuyện tình ái với không ít chân dài nổi tiếng. Sau mối tình ngắn ngủi cùng Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng nhanh chóng phải lòng siêu mẫu Vũ Thu Phương. Anh từng coi người đẹp này là tình yêu cuối cùng và cả hai thường lên báo dành cho nhau những lời có cánh. Cuối cùng, mối tình này vẫn không thoát khỏi kết cục buồn. 

Tuấn Hưng - Vũ Thu Phương: Nam ca sĩ đào hoa nhất showbiz Việt từng vướng vào chuyện tình ái với không ít chân dài nổi tiếng. Sau mối tình ngắn ngủi cùng Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng nhanh chóng phải lòng siêu mẫu Vũ Thu Phương. Anh từng coi người đẹp này là tình yêu cuối cùng và cả hai thường lên báo dành cho nhau những lời có cánh. Cuối cùng, mối tình này vẫn không thoát khỏi kết cục buồn. 

Khác với những mối tình trước kia, Tuấn Hưng luôn dành lời tốt đẹp để nói về tình cũ. Riêng với Vũ Thu Phương, anh cho rằng mình đã mất quá nhiều và nói người đẹp này đang lạm dụng chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi.

Khác với những mối tình trước kia, Tuấn Hưng luôn dành lời tốt đẹp để nói về tình cũ. Riêng với Vũ Thu Phương, anh cho rằng mình đã mất quá nhiều và nói người đẹp này đang lạm dụng chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi.

Nụ hôn cuối cùng mà cả hai dành cho nhau trong vở nhạc kịch Phantom of the Opera vào tháng 11/2009 được Tuấn Hưng gọi là 'nụ hôn nghiệt ngã'. Bản thân anh đã muốn từ chối nhưng vì tình thế bắt buộc, Tuấn Hưng vẫn phải chấp nhận để hoàn thành vai diễn trên sân khấu một cách trọn vẹn. Nam ca sĩ Tìm lại bầu trời cũng không ngờ rằng hành động này lại được Vũ Thu Phương nhắc nhiều trên các phương tiện truyền thông. Đáp trả lời chia sẻ của bạn trai cũ, người đẹp nói ngắn gọn: 'Không muốn tên mình đứng

Nụ hôn cuối cùng mà cả hai dành cho nhau trong vở nhạc kịch Phantom of the Opera vào tháng 11/2009 được Tuấn Hưng gọi là 'nụ hôn nghiệt ngã'. Bản thân anh đã muốn từ chối nhưng vì tình thế bắt buộc, Tuấn Hưng vẫn phải chấp nhận để hoàn thành vai diễn trên sân khấu một cách trọn vẹn. Nam ca sĩ Tìm lại bầu trời cũng không ngờ rằng hành động này lại được Vũ Thu Phương nhắc nhiều trên các phương tiện truyền thông. Đáp trả lời chia sẻ của bạn trai cũ, người đẹp nói ngắn gọn: 'Không muốn tên mình đứng

Ưng Hoàng Phúc - Thủy Tiên: Cuối năm 2009, Thủy Tiên bất ngờ chia sẻ về chuyện tình cảm 'một thời đã xa' với Ưng Hoàng Phúc khi anh vừa trở lại sân khấu âm nhạc sau 2 năm chữa bệnh. Ban đầu, chàng Ốc Tiêu từ chối trả lời về vấn đề này, chỉ gửi lời chúc mừng Thủy Tiên đã tìm được hạnh phúc mới. Nhưng rồi, một thời gian sau, những bí mật về người yêu cũ cũng được anh đưa hết lên mặt báo.

Ưng Hoàng Phúc - Thủy Tiên: Cuối năm 2009, Thủy Tiên bất ngờ chia sẻ về chuyện tình cảm 'một thời đã xa' với Ưng Hoàng Phúc khi anh vừa trở lại sân khấu âm nhạc sau 2 năm chữa bệnh. Ban đầu, chàng Ốc Tiêu từ chối trả lời về vấn đề này, chỉ gửi lời chúc mừng Thủy Tiên đã tìm được hạnh phúc mới. Nhưng rồi, một thời gian sau, những bí mật về người yêu cũ cũng được anh đưa hết lên mặt báo.

Ưng Hoàng Phúc tiết lộ: 'Thời điểm tôi và Thủy Tiên quen nhau, ê-kíp làm việc của cô ấy có chủ động đề nghị chúng tôi làm scandal để gây chú ý cho mọi người nhưng tôi không đồng ý'. Anh nói thêm: 'Gia đình tôi, cụ thể là mẹ tôi không thích tính cách Thủy Tiên. Thủy Tiên không thuyết phục được ba mẹ tôi chấp nhận'. Đây cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến chuyện tình cảm của cả hai đổ vỡ. 

Ưng Hoàng Phúc tiết lộ: 'Thời điểm tôi và Thủy Tiên quen nhau, ê-kíp làm việc của cô ấy có chủ động đề nghị chúng tôi làm scandal để gây chú ý cho mọi người nhưng tôi không đồng ý'. Anh nói thêm: 'Gia đình tôi, cụ thể là mẹ tôi không thích tính cách Thủy Tiên. Thủy Tiên không thuyết phục được ba mẹ tôi chấp nhận'. Đây cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến chuyện tình cảm của cả hai đổ vỡ. 

Về phía Thủy Tiên, cô lên tiếng bày tỏ sự thất vọng với nam ca sĩ: 'Với Phúc, tôi đã đánh mất một thứ rất qu‎ý giá, đó là lòng tin. Tôi tin Phúc là người hiền lành, tình cảm, nhưng có lẽ, tôi đã mù quáng và nhìn nhầm'. 

Về phía Thủy Tiên, cô lên tiếng bày tỏ sự thất vọng với nam ca sĩ: 'Với Phúc, tôi đã đánh mất một thứ rất qu‎ý giá, đó là lòng tin. Tôi tin Phúc là người hiền lành, tình cảm, nhưng có lẽ, tôi đã mù quáng và nhìn nhầm'. 

Pha Lê - Công Vinh: Trước khi đến với Thủy Tiên, cầu thủ CLB SLNA còn có cuộc tình khá ồn ào với Pha Lê. Mối tình này từng được giới truyền thông nhắc đến từ năm 2008 và kết thúc khá chóng vánh sau đó. Nhưng dư âm của câu chuyện này được giọng ca đến từ đất Cảng kéo dài tới tận vài năm sau - khi Công Vinh và Thủy Tiên đang vun vén hạnh phúc bên nhau. 

Pha Lê - Công Vinh: Trước khi đến với Thủy Tiên, cầu thủ CLB SLNA còn có cuộc tình khá ồn ào với Pha Lê. Mối tình này từng được giới truyền thông nhắc đến từ năm 2008 và kết thúc khá chóng vánh sau đó. Nhưng dư âm của câu chuyện này được giọng ca đến từ đất Cảng kéo dài tới tận vài năm sau - khi Công Vinh và Thủy Tiên đang vun vén hạnh phúc bên nhau. 

Nếu như Công Vinh hầu như chưa từng lên tiếng về tình cũ thì Pha Lê lại đi từ úp mở cho tới công khai nói về Công Vinh qua biệt danh CV9 bằng những từ ngữ trách móc. Theo một nguồn tin, Pha Lê và Công Vinh gặp nhau khi anh vẫn chưa là ngôi sao sân cỏ. Khi đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2008 nhờ cú đánh đầu của Công Vinh thì đó cũng là lúc kết thúc mối tình của họ. 

Nếu như Công Vinh hầu như chưa từng lên tiếng về tình cũ thì Pha Lê lại đi từ úp mở cho tới công khai nói về Công Vinh qua biệt danh CV9 bằng những từ ngữ trách móc. Theo một nguồn tin, Pha Lê và Công Vinh gặp nhau khi anh vẫn chưa là ngôi sao sân cỏ. Khi đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2008 nhờ cú đánh đầu của Công Vinh thì đó cũng là lúc kết thúc mối tình của họ. 

Không chỉ oán trách tình cũ, nữ ca sĩ đất Cảng còn nặng lời nói rằng: 'Khi tôi đứng bên cạnh anh ta giá trị của tôi đã bị giảm đi. Có những thời gian tôi cho rằng mình như một cây tầm gửi, tôi bực bội vì điều đó. Một gã không xứng là đàn ông, tên mình đâu tùy tiện mà đứng bên cạnh được'. Những chia sẻ của Pha Lê dành cho tình cũ khi đó đã khiến dư luận xôn xao một thời gian khá dài. Còn với Công Vinh, anh dường như chẳng buồn để tâm tới chuyện của người yêu một thời.

Không chỉ oán trách tình cũ, nữ ca sĩ đất Cảng còn nặng lời nói rằng: 'Khi tôi đứng bên cạnh anh ta giá trị của tôi đã bị giảm đi. Có những thời gian tôi cho rằng mình như một cây tầm gửi, tôi bực bội vì điều đó. Một gã không xứng là đàn ông, tên mình đâu tùy tiện mà đứng bên cạnh được'. Những chia sẻ của Pha Lê dành cho tình cũ khi đó đã khiến dư luận xôn xao một thời gian khá dài. Còn với Công Vinh, anh dường như chẳng buồn để tâm tới chuyện của người yêu một thời.

Quang Hải - Hải Yến: Ngay khi bộ phim Người Mỹ trầm lặng đóng máy, đạo diễn Ngô Quang Hải và diễn viên Đỗ Hải Yến đã tổ chức một đám cưới linh đình. Hình ảnh cặp vợ chồng hạnh phúc sánh bước bên nhau trên thảm đỏ ở nhiều quốc gia khiến không ít người thầm ngưỡng mộ và ghen tỵ. Đến giữa năm 2008, cuộc hôn nhân của cả hai đi vào ngõ cụt, còn người trong cuộc thì không ngại lên tiếng trách móc lẫn nhau. 

Quang Hải - Hải Yến: Ngay khi bộ phim Người Mỹ trầm lặng đóng máy, đạo diễn Ngô Quang Hải và diễn viên Đỗ Hải Yến đã tổ chức một đám cưới linh đình. Hình ảnh cặp vợ chồng hạnh phúc sánh bước bên nhau trên thảm đỏ ở nhiều quốc gia khiến không ít người thầm ngưỡng mộ và ghen tỵ. Đến giữa năm 2008, cuộc hôn nhân của cả hai đi vào ngõ cụt, còn người trong cuộc thì không ngại lên tiếng trách móc lẫn nhau. 

Khi chia tay, Hải Yến đã lên tiếng kể tội chồng là người có quan hệ ngoài luồng nhiều đến độ khó chấp nhận. Thậm chí, người mà cô từng yêu say đắm đến mức vác va ly đi theo mà không cần một đám cưới ấy còn tàn nhẫn đến độ không phải là một, mà là hai lần dỗ dành cô bỏ đi giọt máu chung của hai người, chỉ vì mục đích tiến thân, rảnh rang lo cho dự án nghề nghiệp.

Khi chia tay, Hải Yến đã lên tiếng kể tội chồng là người có quan hệ ngoài luồng nhiều đến độ khó chấp nhận. Thậm chí, người mà cô từng yêu say đắm đến mức vác va ly đi theo mà không cần một đám cưới ấy còn tàn nhẫn đến độ không phải là một, mà là hai lần dỗ dành cô bỏ đi giọt máu chung của hai người, chỉ vì mục đích tiến thân, rảnh rang lo cho dự án nghề nghiệp.

Không chịu thua kém vợ, Ngô Quang Hải cũng dành những 'lời cuối cho cuộc tình' bằng một bài viết dài chia sẻ rằng, vợ cũ có thói quen nói dối với bạn bè là chồng ruồng rẫy, thích bạo hành vợ. Đạo diễn cho biết thêm, dù Hải Yến luôn nói anh là mối tình đầu nhưng thực chất cô đã yêu một người làm trong lĩnh vực hàng không trước đó. Đồng thời, anh kể luôn chuyện vợ cũ không muốn có con cái. (Theo Zing)

Không chịu thua kém vợ, Ngô Quang Hải cũng dành những 'lời cuối cho cuộc tình' bằng một bài viết dài chia sẻ rằng, vợ cũ có thói quen nói dối với bạn bè là chồng ruồng rẫy, thích bạo hành vợ. Đạo diễn cho biết thêm, dù Hải Yến luôn nói anh là mối tình đầu nhưng thực chất cô đã yêu một người làm trong lĩnh vực hàng không trước đó. Đồng thời, anh kể luôn chuyện vợ cũ không muốn có con cái. (Theo Zing)

Bình luận
vtcnews.vn