59 sinh viên tài năng nhận học bổng 236 triệu đồng

Giáo dụcChủ Nhật, 25/01/2015 06:56:00 +07:00

Qũy Toyota Việt Nam đã trao 59 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc nhất của 9 trường đại học khu vực phía Bắc.

(VTC News) - Qũy Toyota Việt Nam đã trao 59 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc nhất của 9 trường đại học khu vực phía Bắc.

Chiều 24/1, Công ty Toyota Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT chính thức thông báo  tiếp tục thực hiện chương trình Học bổng Toyota 2014 dành cho những sinh viên xuất sắc nhất.

Năm nay, chương trình Học bổng Toyota sẽ trao tặng 59 suất học bổng (4 triệu đồng/học bổng) cho sinh viên xuất sắc chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí và môi trường của 9 trường đại học khu vực phía Bắc, bao gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Đại học Hàng Hải Việt Nam, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên), Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Bên cạnh đó, đơn vị này còn trao tặng  16 hộp số xe Camry, Corolla và Vios nhằm hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy của 16 trường đại học.
59 sinh viên tài năng được nhận học bổng
 Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa trao học bổng cho sinh viên các trường.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa gửi lời cảm ơn đến Toyota Việt Nam về hoạt động trao học bổng rất ý nghĩa này. Đây là nguồn cổ vũ, động viên các sinh viên vươn lên trong học tập trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Chương trình Học bổng Toyota sau 17 năm thực hiện đã trao 1921 suất học bổng nhằm mục đích khuyến khích và nâng cao tinh thần học tập, nghiên cứu của sinh viên các trường đại học, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp ô tô Việt Nam nói riêng.

Trong năm 2014, quỹ đã trao tặng 115 suất học bổng cho các sinh viên xuất sắc của 16 trường đại học trên cả nước.
Ông Yoshihisa Maruta
Ông Yoshihisa Maruta  phát biểu tại Lễ trao học bổng
Ông Yoshihisa Maruta (Chủ tịch Quỹ TVF, Tổng giám đốc TMV) khẳng định Toyota Việt Nam luôn tin rằng các sinh viên chính là tài sản quý báu của doanh nghiệp và việc phát triển nguồn nhân lực là cách tốt nhất để xã hội phát triển bền vững.

Đơn vị này cũng luôn ưu tiên các hoạt động hỗ trợ giáo duc - đào tạo và trong tương lai sẽ tiếp tục cải thiện hơn nữa chương trình này.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn