Vẻ đẹp huyền ảo của sinh vật phù du

Kinh tếThứ Năm, 14/08/2014 07:38:00 +07:00

Những sinh vật phù du vốn không thể nhìn thấy bằng mắt thường hiện lên đa dạng và đẹp bất ngờ qua ống kính khoa học.

Tiến sĩ Richard Kirby dành cả sự nghiệp đời mình để nghiên cứu và chụp ảnh các sinh vật phù du, loài sinh vật tồn tại số lượng lớn trong các đại dương, là nguồn thực phẩm cho các loài cá và cá voi. Ảnh: Ấu trùng cua giai đoạn Megalopa, nó có thể phát triển thành một con cua nhỏ nếu như không bị ăn thịt bởi sinh vật biển lớn hơn.

Tiến sĩ Richard Kirby dành cả sự nghiệp đời mình để nghiên cứu và chụp ảnh các sinh vật phù du, loài sinh vật tồn tại số lượng lớn trong các đại dương, là nguồn thực phẩm cho các loài cá và cá voi. Ảnh: Ấu trùng cua giai đoạn Megalopa, nó có thể phát triển thành một con cua nhỏ nếu như không bị ăn thịt bởi sinh vật biển lớn hơn.

Nhà khoa học hàng hải nêu bật sự đa dạng và vẻ đẹp đáng kinh ngạc của nhóm các sinh vật phù du, vốn không thể thấy bằng mắt thường, nay hiện lên tuyệt đẹp qua ống kính hiển vi. Ảnh: Từ trái sang phải, ấu trùng cá mái chèo, cua nhện và cua Maja Sqinado.

Nhà khoa học hàng hải nêu bật sự đa dạng và vẻ đẹp đáng kinh ngạc của nhóm các sinh vật phù du, vốn không thể thấy bằng mắt thường, nay hiện lên tuyệt đẹp qua ống kính hiển vi. Ảnh: Từ trái sang phải, ấu trùng cá mái chèo, cua nhện và cua Maja Sqinado.

Tiến sĩ Richard phát hành cuốn sách mang tên 'Ocean Drifters: A Secret World Beneath the Waves', bao gồm hình ảnh các sinh vật phù du đặt dưới kính hiển vi, cung cấp cái nhìn đa dạng cho độc giả về nhóm các sinh vật này. Ảnh: Ấu trùng Hyperiid Amphipod, một loài giáp xác nhỏ dưới nước.

Tiến sĩ Richard phát hành cuốn sách mang tên 'Ocean Drifters: A Secret World Beneath the Waves', bao gồm hình ảnh các sinh vật phù du đặt dưới kính hiển vi, cung cấp cái nhìn đa dạng cho độc giả về nhóm các sinh vật này. Ảnh: Ấu trùng Hyperiid Amphipod, một loài giáp xác nhỏ dưới nước.

Cuốn sách bao gồm các hình ảnh với độ phóng đại cao và giải thích cách các sinh vật đang bị ảnh hưởng bởi sự nóng lên toàn cầu, gây tác động sâu rộng đối với hệ sinh thái của hành tinh nếu sinh vật phù du giảm số lượng.

Cuốn sách bao gồm các hình ảnh với độ phóng đại cao và giải thích cách các sinh vật đang bị ảnh hưởng bởi sự nóng lên toàn cầu, gây tác động sâu rộng đối với hệ sinh thái của hành tinh nếu sinh vật phù du giảm số lượng.

Sinh vật phù du là nhóm các động vật trôi nổi, vi sinh vật, tảo và vi khuẩn sống trong các biển hoặc vùng nước ngọt. Chúng lần lượt bị tiêu thụ bởi các sinh vật biển khác như chim biển, cá mập, cá heo, rùa và hải cẩu. Ảnh: Ấu trùng sứa Velella velella được phóng đại 10 lần.

Sinh vật phù du là nhóm các động vật trôi nổi, vi sinh vật, tảo và vi khuẩn sống trong các biển hoặc vùng nước ngọt. Chúng lần lượt bị tiêu thụ bởi các sinh vật biển khác như chim biển, cá mập, cá heo, rùa và hải cẩu. Ảnh: Ấu trùng sứa Velella velella được phóng đại 10 lần.

'Nếu không có các sinh vật phù du, sẽ không có cá ở biển, hoặc sinh vật sống nhờ vào chúng', tiến sĩ Kirby cho biết.

'Nếu không có các sinh vật phù du, sẽ không có cá ở biển, hoặc sinh vật sống nhờ vào chúng', tiến sĩ Kirby cho biết.

Ảnh ấu trùng cua hạt Ebalia, khi lớn nhất chỉ có thể dài đến 12 mm.

Ảnh ấu trùng cua hạt Ebalia, khi lớn nhất chỉ có thể dài đến 12 mm.

Thế giới sinh vật phù du cũng muôn vẻ, muôn màu.

Thế giới sinh vật phù du cũng muôn vẻ, muôn màu.

Một loại sinh vật phù du được phóng đại 150 lần.

Một loại sinh vật phù du được phóng đại 150 lần.

Ấu trùng Phyllosoma của một con tôm hùm gai với đôi mắt tuyệt vời.

Ấu trùng Phyllosoma của một con tôm hùm gai với đôi mắt tuyệt vời.

Bình luận
vtcnews.vn