Nhà mạng khác nói gì khi Viettel kiến nghị giảm cước?

Kinh tếThứ Sáu, 11/07/2014 07:16:00 +07:00

Đáp lại kiến nghị bất ngờ với đồng nhất cước nội và ngoại mạng về một mức giá của Viettel, các nhà mạng khác đều tỏ ra thận trọng.

Đáp lại kiến nghị bất ngờ với đồng nhất cước nội và ngoạimạng về một mức giá của Viettel, các nhà mạng khác đều tỏ ra thận trọng. 

Ngày 7/7, Viettel bất ngờ đề xuất đồng nhất cước nội vàngoại mạng về một mức giá với Bộ Thông tin và Truyền thông trong cuộc họp tổngkết giữa năm. Theo đó, nhà mạng này tính toán có thể giảm giá cước gọi di độngngoại mạng về mức cước nội mạng, dù điều này có thể khiến Viettel chịu thiệthại khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm. 

Thực tế, việc Viettel áp dụng mức cước này không chỉ tácđộng đến riêng nhà mạng này mà có thể khiến cả thị trường viễn thông Việt

Nam
đứng trước cuộc cách mạng. Viettel đồng nhất giá cước tất yếu sẽ dẫn tới việccác nhà mạng khác buộc phải làm theo. 

Hàng chục triệu người dân đang mong chờ đợt giảm cước của nhà mạng.  
Như vậy, không chỉ 54 triệu người dùng của Viettel đượchưởng lợi mà hơn 121 triệu thuê bao (tính đến tháng 5/2014) cũng sẽ được hưởngmức giá này. Thế nhưng, phản ứng của các nhà mạng trước đề xuất của Viettelhiện còn khá thận trọng. 

Đại diện của VNPT thì cho biết đề nghị này là của riêngViettel, còn quyết định áp dụng hay không thì cũng phải được sự đồng ý của Bộ:"Nếu Bộ đồng ý với đề xuất này thì chắc chắn các nhà mạng phải cân đối thịtrường và khách hàng". 

Trong khi đó, phía MobiFone cho biết họ đang nghiên cứu độngthái này của Viettel trước khi đưa ra kế hoạch cho riêng mình. 

Đánh giá cao động thái đề xuất giảm cước của Viettel, Tiếnsĩ Lê Đăng Doanh cho rằng đây là dấu hiệu tích cực cho một thị trường viễnthông cạnh tranh năng động hơn. 

"Viettel đang giữ thị phần lớn nên việc điều chỉnh củahọ chắc chắn sẽ tác động tới những nhà mạng khác. VinaPhone, MobiFone và cácnhà mạng nhỏ sẽ phải điều chỉnh theo hướng giống Viettel nếu không muốn mấtkhách hàng". 

Vị này cũng cho rằng, việc Viettel có lưu lượng ngoại mạngthấp hơn so với VinaPhone hay MobiFone không tạo ra lý do để nhà mạng này ra đềxuất trên. "Đến nay thị trường viễn thông không hoạt động theo hướng độcquyền nên không thể cho rằng Viettel có lợi thế nên đưa ra đề xuất này". Trướcđó, Phó tổng giám đốc Viettel - ông Hoàng Sơn cho biết, nhà mạng này có thể tổnthất tới 80 tỷ/tháng nếu đề xuất này được thông qua.

Tuy vậy, một chuyên gia kinh tế khác phân tích, đứng ở gócđộ của Viettel thì thiệt hại 1.000 tỷ đồng mỗi năm không phải là chuyện quá khókhăn, bởi chỉ riêng trong 6 tháng, doanh thu của doanh nghiệp này đã lên tới90.000 tỷ đồng. 

"Lượng người dùng và lưu lượng có thể tăng lên khi ápdụng chính sách này là một hiệu ứng khác", ông này phân tích. 

Trên thực tế, đề xuất giảm cước của Viettel khiến các mạngdi động khác bất ngờ và không mong điều này xảy ra. Lý do là nếu Viettel giảmcước, họ cũng phải làm theo và doanh thu sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Trong bốicảnh thị trường viễn thông đã tiến tới ngưỡng bão hoà, việc giảm cước để kíchcầu sẽ phải đi kèm với việc đổi mới nhiều dịch vụ, chất lượng sản phẩm mà đâylà điều không dễ dàng. 

“Viettel giảm cước sẽ khiến thị trường di động có một cúhuých mới sau thời gian dài bình lặng. Việc cú huých này có tạo ra sự thay đổivề chất của các mạng di động hay không thì cần thời gian mới có câu trả lời.Tuy nhiên, điều có thể thấy ngay là trong mọi trường hợp, người tiêu dùng luôncó lợi nhất”, một chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành viễn thông chia sẻ. 

 

Theo Zing

Bình luận
vtcnews.vn