Khám phá ngọn núi sao Hỏa cao hơn Everest

Kinh tếThứ Ba, 19/03/2013 11:26:00 +07:00

(VTC News) - Hình ảnh mới nhất từ tàu thám hiểm Curiosity cho thấy một ngọn núi trên sao Hỏa sừng sững hơn 5,5 km - cao hơn bất cứ núi nào của Trái đất!

(VTC News) - Hình ảnh mới nhất từ tàu thám hiểm Curiosity cho thấy một ngọn núi trên sao Hỏa sừng sững hơn 5,5 km - cao hơn bất cứ núi nào của Trái đất!

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa cho công bố hình ảnh một ngọn núi khổng lồ chụp ở nơi tàu thám hiểm tự hành Curiosity hạ cánh.

Hình ảnh ngọn núi Aeolis Mons khổng lồ, đích đến cuối cùng của Curiosity 
Với tên gọi Aeolis Mons, ngọn núi được bồi đắp chủ yếu bởi cát này có chiều cao từ đáy tới đỉnh ước tính là 5.500m.

Để so sánh, đỉnh Everest cao nhất Trái đất có độ cao 8.848m so với mặt nước biển, nhưng từ đáy lên đỉnh chỉ là 4.500m.

Để cho ra tấm hình này, tàu Curiosity đã cần mẫn chụp hàng trăm hình nhỏ gửi về Trái đất trong thời gian qua, để sau đó các nhà khoa học ghép lại thành tấm hình rộng hoàn chỉnh.

Đỉnh Everest hùng vĩ của Trái đất kém Aeolis Mons của sao Hỏa hơn 1km 
Hình ảnh gốc với độ phân giải cao có thể được xem tại website của NASA: http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA16768.jpg

Theo dự tính của NASA, chân núi Aeolis Mons sẽ là đích đến cuối cùng của tàu Curiosity trước khi nhiên liệu cạn kiệt. Curiosity đã đi một quãng đường 700 m từ khi hạ cánh hồi tháng 8 năm ngoái, và còn cần hơn 9km nữa mới đến chân núi. Hành trình này dự tính sẽ kéo dài 2 năm.

Tuy có chiều cao vượt mặt các ngọn núi của Trái đất, Aeolis Mons vẫn chưa là gì so với các "đàn anh" khác trên sao Hỏa: đỉnh Olympus Mons, được khám phá qua ảnh vệ tinh năm 2011, có chiều cao lên đến 21,9km và giữ ngôi vị ngọn núi cao thứ nhì hệ mặt trời. Kỷ lục ngọn núi cao nhất hiện thuộc về Rheasilvia thuộc tiểu hành tinh Vesta, với độ cao 22km.

Minh Hà

Bình luận
vtcnews.vn