BTIC 2012 - Hội nghị khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam

Kinh tếThứ Ba, 20/11/2012 04:18:00 +07:00

(VTC News) – Lần đầu tiên tại Việt Nam, hội nghị khởi nghiệp quy mô lớn đã diễn ra tại Bình Dương.

(VTC News) – 500 đối tượng khởi nghiệp (start-up) và các nhân vật đã góp phần định hình nên Silicon Valley trong danh tiếng trong vòng hai thập kỷ qua vừa có mặt tại Hội nghị khởi nghiệp BTIC 2012.

Hội nghị có sự tham gia của ông Ed Fries, nguyên Phó chủ tịch tập đoàn Microsoft, nhà sáng lập Xbox và đồng sáng lập Microsoft Excel; ông Dale Herigstad, Giám đốc sáng tạo Tập đoàn WPP; ông Jerry Gramaglia, Giám đốc Acxiom, cựu Chủ tịch E-trade, nguyên Giám đốc Marketing Pepsi Co.; ông Jamil Moledina, nhà sáng lập Funzio – một trong những công ty game thành công nhất thế giới.
Các khách mời tham dự BTIC 2012 

Ngoài ra, tại buổi hội nghị còn có sự tham dự của đại diện các nhà đầu tư và những sáng lập viên của các công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam như IDGVV, FPT, VNG.

Các đối tượng khởi nghiệp sẽ được các khách mời chia sẻ những kinh nghiệm, quan điểm cũng như tư vấn định hướng phát triển ý tưởng khởi nghiệp liên quan đến lĩnh vực công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám Đốc Tổng công ty Becamex IDC, thành viên Ban tổ chức BITC 2012 phát biểu: “Đây sẽ là dịp để giới thiệu Trung tâm phát triển công nghệ TIC cũng như tạo cơ hội cho các start-up tiếp cận với một mô hình Vườn ươm công nghệ của Becamex TIC”.

TIC, với diện tích hơn 2.000 m2, nằm trong khuôn viên trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) thuộc thành phố mới Bình Dương - một thành phố được xây dựng hoàn toàn mới với qui hoạch hiện đại để trở thành trung tâm gắn kết với công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Trung tâm TIC hỗ trợ vốn ban đầu cho các ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh về công nghệ, cung cấp cho các start-up cơ sở vật chất, không gian làm việc, nơi ở, tiện ích cho cuộc sống.

Bên cạnh đó, TIC còn giúp đỡ các start-up kết nối chặt chẽ với thị trường công nghệ quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và sự hiểu biết từ những chuyên gia công nghệ hàng đầu trong ban quản trị, quảng bá các công ty khởi nghiệp ra bên ngoài thông qua các hoạt động cụ thể như tổ chức hội nghị về công nghệ, đầu tư.

Hơn nữa, TIC còn hỗ trợ start-up kết nối với các nhà đầu tư quốc tế cho các giai đoạn đầu tư phát triển kế tiếp.

PV
Bình luận
vtcnews.vn