Khai mạc Hội nghị Quốc tế Mobile Việt Nam 2012

Kinh tếThứ Sáu, 19/10/2012 07:11:00 +07:00

Hội nghị Quốc tế Mobile Vietnam 2012 vào sáng 19/10/2012 tại Hà Nội.

Trong khuôn khổ Triển lãm – Hội nghị Quốc tế Mobile Việt Nam 2012, được sự chỉ đạo của Bộ TT&TT, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế - Bộ TT&TT phối hợp với Cục Viễn thông và Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông số 1 đã tổ chức Hội nghị Quốc tế Mobile Vietnam 2012 vào sáng 19/10/2012 tại Hà Nội.

Tới dự Hội nghị có ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ TT&TT, đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông trong và ngoài nước…
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng nhận định, Hội nghị lần này với chủ đề Thị trường viễn thông di động hướng tới phát triển bền vững là một chủ đề rất thiết thực và phù hợp với xu thế và định hướng phát triển bền vững lâu dài của Việt Nam.

Với 4 chủ đề chính của Hội nghị đã tập trung được vào các vấn đề cốt lõi hiện nay trong lĩnh vực thông tin di động, đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các giải pháp, hợp tác học hỏi lẫn nhau. Thứ trưởng Lê Nam Thắng cũng khẳng định, Việt Nam luôn chào đón và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông quốc tế đầu tư kinh doanh có hiệu quả tại Việt Nam…
 
Thứ trưởng Lê Nam Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức với mục tiêu tạo thêm động lực cho sự phát triển vượt trội của ngành di động bằng việc tạo cơ hội giao lưu, trao đổi, xúc tiến các quan hệ hợp tác phát triển trong toàn ngành Viễn thông – CNTT. Với mục tiêu như trên, hội nghị lần này đã thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông, di động lớn như: VNPT, Viettel; Sự kiện cũng thu hút của các nhà cung cấp giải pháp di động hàng đầu thế giới như Ericsson, Telcordia, Qualcom, Intel, Huawei…

Hội nghị Quốc tế Mobile Việt Nam 2012 được xây dựng với chủ đề: Thị trường viễn thông di động hướng tới phát triển bền vững, có vai trò định hình cho tương lai ngành di động Việt Nam với 17 bài tham luận của các diễn giả đến từ trong và ngoài nước. Hội nghị lần này sẽ tập trung vào các vấn đề như: Chính sách và điều tiết viễn thông; mạng và dịch vụ viễn thông di động; ứng dụng và giải pháp trên di động; dịch vụ nội dung trên di động.

Phần thảo luận bàn tròn với sự tham gia của Cục Viễn thông – Bộ TT&TT và đại diện các nhà khai thác dịch vụ Viễn thông Việt Nam sẽ tập trung vào 2 chủ đề chính là tương lai của ngành di động Việt Nam và quản lý giá cước để tránh cạnh tranh bằng giá.
Việt Thắng/ mic.gov.vn
Bình luận
vtcnews.vn