Hình ảnh chi tiết giun robot gián điệp của Mỹ

Kinh tếThứ Hai, 08/10/2012 04:48:00 +07:00

(VTC News) - Loại giun robot này có tên Meshworm, đã hoàn thành xuất sắc các thử nghiệm và chứng tỏ được độ "cứng đầu" ngay cả khi bò bên cạnh nơi xảy ra vụ nổ.

Giun robot làm gián điệp là thành quả nghiên cứu và sáng chế của các chuyên gia trường Đại học Harvard, Học viện công nghệ Massachusetts (Mỹ) và ĐH quốc gia Seoul (Hàn Quốc).

Giun robot làm gián điệp là thành quả nghiên cứu và sáng chế của các chuyên gia trường Đại học Harvard, Học viện công nghệ Massachusetts (Mỹ) và ĐH quốc gia Seoul (Hàn Quốc).

Sau một số cải tiến, loại dây dẫn bằng niken và titan đã được các nhà khoa học lựa chọn để cấu tạo nên thân giun gián điệp. Lớp dây dẫn này bao phủ ngoài một kết cấu ống bằng polime đàn hồi.

Sau một số cải tiến, loại dây dẫn bằng niken và titan đã được các nhà khoa học lựa chọn để cấu tạo nên thân giun gián điệp. Lớp dây dẫn này bao phủ ngoài một kết cấu ống bằng polime đàn hồi.

Chúng giúp con giun có thể thay đổi hình dạng dưới tác dụng của dòng điện, mềm mại và giống y như thật.

Chúng giúp con giun có thể thay đổi hình dạng dưới tác dụng của dòng điện, mềm mại và giống y như thật.

Để có được điều này, các nhà khoa học đã viết một thuật toán, giúp điều chỉnh điện áp trên từng đốt thân giun. Nhờ đó, Meshworm có thể bò về phía trước với vận tốc 5mm/giây.

Để có được điều này, các nhà khoa học đã viết một thuật toán, giúp điều chỉnh điện áp trên từng đốt thân giun. Nhờ đó, Meshworm có thể bò về phía trước với vận tốc 5mm/giây.

Điều đáng nói là giun robot Meshworm có khả năng chịu va đập rất lớn. Phải một nhát búa thật mạnh mới đủ sức 'giết chết' Meshworm. Ngoài ra, nó còn có thể bò bên cạnh khu vực xảy ra một vụ nổ mà không hề hấn gì.

Điều đáng nói là giun robot Meshworm có khả năng chịu va đập rất lớn. Phải một nhát búa thật mạnh mới đủ sức 'giết chết' Meshworm. Ngoài ra, nó còn có thể bò bên cạnh khu vực xảy ra một vụ nổ mà không hề hấn gì.

Theo các nhà khoa học đã chế tạo ra Meshworm, ưu điểm lớn nhất của giun robot chính là khả năng đàn hồi, dẻo dai lớn, khác hẳn với đa phần các cỗ máy khác, thường khá cứng và dễ bị phá hủy.

Theo các nhà khoa học đã chế tạo ra Meshworm, ưu điểm lớn nhất của giun robot chính là khả năng đàn hồi, dẻo dai lớn, khác hẳn với đa phần các cỗ máy khác, thường khá cứng và dễ bị phá hủy.

Giun robot được chế tạo với mục đích làm nhiệm vụ trinh sát. Bên cạnh Meshworm, một số robot mô phỏng hoạt động của loài vật cũng đã được chế tạo như báo robot có thể chạy với tốc độ 29 km/giờ.

Giun robot được chế tạo với mục đích làm nhiệm vụ trinh sát. Bên cạnh Meshworm, một số robot mô phỏng hoạt động của loài vật cũng đã được chế tạo như báo robot có thể chạy với tốc độ 29 km/giờ.

Bình luận
vtcnews.vn