'FBI của Anh' tóm gọn hai hacker tuổi teen

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 10/05/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan đặc trách về tội ác có tổ chức tại Anh (SOCA) đã xác nhận vừa bắt giữ hai hacker tuổi teen đã tấn công vào cơ quan này.

(VTC News) - Theo thông tin mới nhất, Cơ quan đặc trách về tội ác có tổ chức tại Anh (SOCA) đã xác nhận vừa bắt giữ hai hacker tuổi teen đã tấn công vào cơ quan này.

Hai hacker trẻ tuổi người Na Uy được xác định đã thực hiện các vụ tấn công DDoS vào Cơ quan đặc trách về tội ác có tổ chức tại Anh (SOCA) vốn có vai trò như FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) ở Vương quốc Anh.

SOCA đã bị tấn công DDOS và tê liệt trong vòng vào tiếng đồng hồ làm gián đoạn nhiều công việc quan trọng của tổ chức này, đồng thời hacker đã vi phạm vào nền an ninh quốc gia của Anh.

Thủ phạm vẫn chưa được tiết lộ tên tuổi cụ thể ngoài thông tin, một người đang ở tuổi 19 và người còn lại mới 18 tuổi.

 Hai tên hacker trẻ tuổi người Na Uy được đánh giá rất bạo gan mới dám tấn công vào SOCA - Ảnh: Tech

Ngoài việc tấn công vào “FBI của Anh”, hai hacker bạo gan đã từng tấn công cả Cơ quan thống kê của Na Uy và tờ Bild của Đức cách đây không lâu.

Ngay sau khi chính thức bắt giữ hai tên hacker trẻ tuổi, cảnh sát Na Uy cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Anh tìm kiếm mối liên hệ của họ với những nhóm hacker nổi tiếng thế giới như Anonymous hay Lulzsec.

'Còn quá sớm để nói về nguyên nhân những hành động của họ', đại diện phía cơ quan điều tra cho biết.

Trước vụ việc của SOCA, FBI của Mỹ cũng đã từng bị muối mặt vì bị hacker phát tán cuộc gọi mật lên web và người thực hiện âm mưu chính là nhóm tin tặc Anonymous. Nhóm này sau đó đã đăng lên YouTube đoạn trao đổi giữa Cục điều tra liên bang Mỹ và Sở cảnh sát Anh về chuyện chậm trễ đưa một số hacker ra tòa khiến dư luận bất mãn.

Hoàng Lâm



Bình luận
vtcnews.vn