83.500 hộ dân ở Hà Tĩnh đang ngập chìm trong lũ

Thời sựThứ Hai, 18/10/2010 06:48:00 +07:00

(VTC News) - Cơn lũ lịch sử tại Hà Tĩnh đang nhấn chìm hơn 83.500 hộ dân ở tất cả 12 huyện, thị, thành phố bị ngập.

(VTC News) - Cơn lũ lịch sử tại Hà Tĩnh đang nhấn chìm hơn 83.500 hộ dân ở tất cả 12 huyện, thị, thành phố bị ngập. Vào chiều tối ngày 17/10, đường sắt Bắc Nam qua huyện Đức Thọ bị cuốn trôi 20 mét trong khi quốc lộ 1A vẫn chưa thể khai thông.  

Hơn 83.500 nhà dân ở Hà Tĩnh đang chìm trong nước

Tính đến hết ngày 17/10, tỉnh Hà Tĩnh đã có 5 người chết do lũ lụt đó là các nạn nhân: Đoàn Quý Đông, 15 tuổi, học sinh lớp 9, xã Hương Thủy, huyện Hương Sơn; Lê Ngọc Tự, 70 tuổi, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh; Trương Công Thắng 35 tuổi, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh; Phạm Thị Huyền 32 tuổi, xã Quang Lộc; Nguyễn Văn Quý 35 tuổi, xã Kim Lộc, huyện Can Lộc; 2 người mất tích là Lê Đình Sự, 45 tuổi xã Thuần Thiện và Đặng Hữu Trí 57 tuổi xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc.

Toàn tỉnh có 83.517 hộ dân bị ngập, trong đó: nhiều nhất  là Hương Khê 18.000 hộ, Vũ Quang 3.728 hộ, Cẩm Xuyên 9.000 hộ, Đức Thọ 20.000 hộ, thành phố Hà Tĩnh 6.500 hộ...

Khẩn trương di dời dân đến chỗ an toàn

So với trận lũ đầu tháng 10, trận lũ vào giữa tháng 10 lần này còn lớn hơn gấp nhiều lần về quy mô ngập lụt tại tất cả 12 huyện thị thành phố với 128 xã phường thị trấn. Theo các tài liệu thủy văn thì  đây là đợt lũ có đỉnh lũ cao nhất trong lịch sử hàng trăm năm lại nay ở Hà Tĩnh. Lần đầu tiên trên địa bàn Hà Tĩnh phải đồng loạt xả tràn tại các công trình thủy lợi xung yếu như Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên, Sông Rác. Đặc biệt hồ Kẻ Gỗ liên tục xả tràn với lưu lượng từ 350 - 650 m3/s.

Và cũng phải lâu lắm rồi, người ta mới lại thấy một trận lũ có tốc độ nước dâng nhanh đến như vậy. Chỉ mất chưa đầy một buổi chiều (16/10), TP Hà Tĩnh đã ngập băng trong nước. Chỉ chưa đầy 1 đêm (17/10) toàn huyện Can Lộc bị nước lũ chia cắt. Riêng tại Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê tốc độ nước dâng có thể đếm được bằng phút.

Nước tràn vào nhà dân

Quốc lộ 1A nhiều điểm bị chia cắt

Chiều tối ngày 17/10, đường sắt Bắc Nam đoạn qua xã Đức Lạng bị trôi chừng 20 mét ray và các chuyến tàu đều bị ách tắc. Riêng quốc lộ 1A qua địa bàn Hà Tĩnh bị ngập sâu nhiều đoạn, đoạn qua xã Tiến Lộc huyện Can Lộc bị ngập sâu tới hơn 50 cm. Tất cả các phương tiện từ 7 chỗ ngồi trở xuống đều không thể đi qua.

Trần Long

Bình luận
vtcnews.vn