Miss Teen "quậy hết cỡ" trong Ngày hội thể thao

PhimThứ Năm, 04/11/2010 06:55:00 +07:00

(VTC News) - 20 Miss Teen chơi đùa thoải thích trong Ngày hội thể thao kéo dài một ngày tại khu nghỉ dưỡng Asean resort

(VTC News) - Ngày hội thể thao diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Asean resort không chỉ giúp 20 Miss Teen chơi đùa thoải thích mà còn rèn luyện cho các thí sinh sự đoàn kết, phát huy tinh thần cộng đồng nhiều hơn.

Trong đồng phục khoẻ khắn, trẻ trung, 20 Miss Teen xuất phát từ khách sạn Tây Hồ lúc 8h sáng. Hành trình gần một tiếng đồng hồ trên xe ôtô diễn ra rôm rả, tràn ngập tiếp cười với các trò chơi thú vị mà BTC chuẩn bị.

Các thí sinh hào hứng tham gia vào các trò chơi thú vị mà BTC chuẩn bị. 

Có mặt tại Asean resort, 20 Miss Teen được chia thành 4 đội theo màu áo, giúp thuận tiện tham gia vào các hoạt động. Mở màn Ngày hội thể thao, thí sinh Miss Teen dành khoảng 30 phút tập luyện các động tác aerobic khoẻ khoắn, vui nhộn, dưới sự hướng dẫn của 2 giáo viên. Tiếp đó, lần lượt “thi đấu” trò chơi đi trên cầu độc mộc, đoán chữ qua động tác, gánh nước, đạp bong bóng, buộc chân nhau di chuyển qua vòng tròn nhỏ….

Thí sinh Bùi Hồng Trang chia sẻ, sau một ngày hoạt động thấm mệt một chút, nhưng cảm giác đọng lại cho tới khi về khách sạn là hồ hởi và hưng phấn. “Em thích nhất trò chơi mà 5 bạn trong đội phải buộc chân lại với nhau, di chuyển qua nhiều vòng tròn nhỏ. Em vui vì đội mình dành chiến thắng ở trò chơi này. Ngày hoạt động ngoài trời thú vị, giúp chúng em rèn luyện tính đoàn kết, tinh thần cộng đồng và cách hoạt động theo nhóm tốt hơn”.

Cô bạn Miss Teen văn võ song toàn Vũ Thị Diệu Linh lại so sánh dư vị sung sướng, vui vẻ của ngày hoạt động thể thao giống niềm vui đoạt giải cao tại các cuộc thi võ thuật tỉnh Quảng Ninh mà bản thân từng tham gia. Diệu Linh đúc rút, hoà mình vào hoạt động tập thể, cái tôi cá nhân phải “nén” xuống, nhường vào đó là tinh thần đồng đội, vì người khác, mới có thể giành chiến thắng.

Trò chơi "gánh nước".
Nụ cười luôn là "người bạn đồng hành" với các Miss Teen suốt Ngày hội thể thao. 

Xuyên suốt ngày hoạt động thể thao ngoài trời, điều dễ nhận thấy là nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi 20 Miss Teen. Đằng sau sự hết mình, ganh đua giành chiến thắng, các Miss Teen thấu hiểu nhau hơn, khoảng cách địa lý, sự bỡ ngỡ, chưa thật sự thân quen dần xoá bỏ, thay vào đó là những cái nắm tay thật chặt, những ánh mắt trao nhau đầy trìu mến thân quen.

“Trước khi tham dự vòng chung kết Miss Teen, em chỉ biết và thường chơi với chị Thi Anh. Qua hoạt động ngoài trời, em thấy các bạn Miss Teen khác thật sự thân thiện, cởi mở dễ gần. Em đã nói chuyện, vui đùa và hiểu các bạn nhiều hơn. Có lẽ, sau 2 tuần chung kết, em  nhớ các bạn rất nhiều đấy”, thí sinh Hồ Mỹ Linh đến từ TP. Hồ Chí Minh bộc bạch.

Ngày hôm nay, 4/11, 20 thí sinh tiếp tục tham gia vào phần thi biểu diễn tài năng có tên: "Tài năng tỏa sáng" tại trường quay S4 - Đài TH KTS VTC- 65 Lạc Trung, Hà Nội.

VTC News gửi tới bạn đọc chùm ảnh thú vị Ngày hội thể thao của các Miss Teen:

Thí sinh Miss Teen hăng say tập luyện các động tác aerobic.
 Thí sinh Miss Teen nào cũng cố gắng dẫm nổ bóng bay của đội bạn!
Xem ai nhanh hơn nào.... 
Khoe chân à? Không hề, chúng tớ đang chơi một trò chơi thú vị liên quan tới động tác về chân, tay đấy.
 Trò chơi buộc chân đi qua các vòng tròn nhỏ được nhiều thí sinh kêu khó, nhưng lại thích vì thú vị.
 Nguyễn Lâm Diễm Trang cười hết cỡ vì thoải mái, vui vẻ.
 Không biết bạn Hồ Mỹ Linh tập theo đúng động tác cô giáo dạy chưa nhỉ?
 Bảo Ngọc với khuân mặt bầu bĩnh vừa nhìn vừa tập các động tác aerobic mà giáo viên hướng dẫn.
 
Diệu Linh "tít mắt" làm "đầu tầu" kéo các bạn phía sau trong trò chơi di chuyển trên cỏ. 
Thi xem ai khéo tay, tinh mắt ném trúng bóng vào thùng. 
 Đi trên cầu độc mộc không thành vấn đề với các Miss Teen.
 Trò chơi nhìn hành động, đoán chữ cái.
 Kết thúc ngày hoạt động, các thí sinh vô cùng phấn chấn chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo.

Văn Trinh

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn