Cận cảnh hàng trăm vũ khí tối tân trong lễ duyệt binh

Thế giớiThứ Hai, 09/05/2011 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Hơn 100 loại vũ trang quân sự hiện đại thể hiện những thành quả to lớn của công cuộc cải cách quân đội Nga đã tham gia trong lễ duyệt binh.

(VTC News) - Hôm nay, tại Quảng trường Đỏ ở Moscow đã diễn ra lễ duyệt binh kỉ niệm 66 năm ngày chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc. Ngày Chiến Thắng được coi là ngày lễ lớn của nước Nga với lễ duyệt binh được tổ chức ở tất cả các địa phương với quy mô khác nhau; trong đó hoành tráng nhất là lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ.

Theo thông lệ, cứ 5 năm diễn ra một lễ duyệt binh nhỏ, 10 năm một lễ lớn; lễ kỉ niệm năm nay tuy có quy mô nhỏ hơn so với lễ kỉ niệm 65 năm chiến thắng phát xít năm ngoái, nhưng vẫn diễn ra hết sức long trọng.

 

Kể từ đầu tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành nhiều buổi diễn tập không có vũ trang ở ngoại ô Moscow. Từ cuối tháng 4 đầu tháng 5, ngay tại Quảng trường Đỏ đã diễn ra 3 buổi diễn tập vào ban đêm; trưa ngày 7/5 diễn ra lễ tổng duyệt với quy mô và toàn trình nghiêm ngặt hệt như lễ duyệt binh chính thức.

Theo tiết lộ của quan chức Bộ Quốc phòng Nga, lễ duyệt binh năm nay có sự tham gia của gần 20.000 học viên các trường quân sự và quân nhân các quân khu, cùng hơn 100 loại vũ trang quân sự hiện đại thể hiện những thành quả to lớn của công cuộc cải cách quân đội Nga những năm gần đây, như tên lửa đạn đạo chiến lược Topol-M, hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400 Triumph, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn Pantsyr-S1, bệ phóng tên lửa Iskander-M, xe bọc thép BTR-80, và xe tăng T-90…

Ngoài ra, còn 5 chiếc trực thăng M-8 mang quốc kỳ Nga, cờ của lực lượng vũ trang Nga, cùng cờ của 3 binh chủng hải lục không quân Nga. Điều đáng tiếc là lễ diễu binh không có sự tham gia của đội cảm tử và đội máy bay nhào lộn nổi tiếng của Nga.

Đ.L(Theo Sina)

 

Bình luận
vtcnews.vn