Ngắm nữ sinh trường múa ba lê khổ luyện

Giáo dụcThứ Tư, 25/09/2013 04:44:00 +07:00

(VTC News) - Sự thành công nào cũng đi kèm với đau thương và nước mắt, bộ môn múa ba lê cũng không ngoại lệ.

Giáo viên và các học sinh của trường múa ba lê Namarina, tại thủ đô Jakarka - Indonesia, đang tập luyện ở phòng thể dục của trường.

Giáo viên và các học sinh của trường múa ba lê Namarina, tại thủ đô Jakarka - Indonesia, đang tập luyện ở phòng thể dục của trường.

Được biết, trường múa Namarina được thành lập từ năm 1956, chuyên đào tạo các học sinh ở các lĩnh vực nghệ thuật như: múa ba lê, Jazz Dance và Fitness. Trong ảnh là một học sinh đang ngồi nghỉ ngơi giữa các tiết học.

Được biết, trường múa Namarina được thành lập từ năm 1956, chuyên đào tạo các học sinh ở các lĩnh vực nghệ thuật như: múa ba lê, Jazz Dance và Fitness. Trong ảnh là một học sinh đang ngồi nghỉ ngơi giữa các tiết học.

Hai nữ sinh của trường múa Namarina chuẩn bị cho các tiết mục biểu diễn trước công chúng.

Hai nữ sinh của trường múa Namarina chuẩn bị cho các tiết mục biểu diễn trước công chúng.

Hình ảnh các sinh viên hăng say tập luyện múa ba lê trước sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn.

Hình ảnh các sinh viên hăng say tập luyện múa ba lê trước sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn.

Ở bộ môn múa ba lê, các nghệ sĩ cần đòi hỏi sự dẻo dai của cơ thể.

Ở bộ môn múa ba lê, các nghệ sĩ cần đòi hỏi sự dẻo dai của cơ thể.

Được biết, múa ba lê là một loại hình vũ kịch có nguồn gốc xuất xứ từ triều đình Pháp và được phát triển tại Anh, Ý và Nga thành dạng múa phối hợp.

Được biết, múa ba lê là một loại hình vũ kịch có nguồn gốc xuất xứ từ triều đình Pháp và được phát triển tại Anh, Ý và Nga thành dạng múa phối hợp.

Sau một thời gian tập luyện chuyên tâm, các sinh viên của trường sẽ có những màn biểu diễn, kiểm tra trước hội đồng giáo viên bộ môn.

Sau một thời gian tập luyện chuyên tâm, các sinh viên của trường sẽ có những màn biểu diễn, kiểm tra trước hội đồng giáo viên bộ môn.

Trong ảnh là các sinh viên múa với quần áo sặc sỡ, đang biểu diễn tại một nhà hát lớn ở thủ đô Jakarta, Indonesia.

Trong ảnh là các sinh viên múa với quần áo sặc sỡ, đang biểu diễn tại một nhà hát lớn ở thủ đô Jakarta, Indonesia.

Tại trường, giáo viên bộ môn sẽ sáng tạo ra nhiều phương pháp thích hợp, giúp học sinh luyện tập độ dẻo dai của cơ thể.

Tại trường, giáo viên bộ môn sẽ sáng tạo ra nhiều phương pháp thích hợp, giúp học sinh luyện tập độ dẻo dai của cơ thể.

Thông thường, tại các lớp học như thế này đều được lắp đặt các tấm kính lớn xung quanh các bức tường để hỗ trợ sinh viên tập luyện.

Thông thường, tại các lớp học như thế này đều được lắp đặt các tấm kính lớn xung quanh các bức tường để hỗ trợ sinh viên tập luyện.

Sự thành công nào cũng đi kèm với đau thương và nước mắt, bộ môn múa ba lê cũng không ngoại lệ. Trong ảnh là một đôi chân đầy thương tích của nữ sinh trường múa.

Sự thành công nào cũng đi kèm với đau thương và nước mắt, bộ môn múa ba lê cũng không ngoại lệ. Trong ảnh là một đôi chân đầy thương tích của nữ sinh trường múa.

Bình luận
vtcnews.vn