Ngắm tân Hoa khôi SV Hà Nội đẹp như thiên thần

Giáo dụcThứ Sáu, 30/09/2011 09:00:00 +07:00

(VTC News)- Đỗ Thùy Dương, cô sinh viên ĐH Luật (Hà Nội) đã xuất sắc vượt qua các thí sinh, trở thành tân hoa khôi sinh viên Hà Nội 2011.

(VTC News)- Đỗ Thùy Dương, cô sinh viên ĐH Luật (Hà Nội) đã xuất sắc vượt qua các thí sinh, trở thành tân hoa khôi sinh viên Hà Nội 2011.


Trải qua nhiều phần thi khó khăn cùng với những hoạt động xã hội có ý nghĩa, 20 thí sinh nổi bật nhất đã có mặt trong đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Imiss Thăng Long 2011. Đêm thi diễn ra tối 29/9/2011 tại trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Đỗ Thùy Dương (ĐH Luật Hà Nội) đã trở thành Hoa khôi sinh viên Hà Nội năm 2011 (Ảnh: Phạm Thịnh)

 Á khôi 2 và Miss tài năng: Trần Thị Nga ( Đại học Sân khấu Điện ảnh)

 Á khôi 1 và Miss khả ái: Trần Diệu Linh (Đại học Nông nghiệp Hà Nội)


Đêm chung kết diễn ra với bốn phần thi hấp dẫn bao gồm phần thi trang phục áo dài, trang phục dạ hội, ứng xử top 7 và phần thi phân định ngôi vị.

Phần thi áo dài với chủ đề hoài niệm về Thăng Long Hà Nội, 20 nữ sinh trong trang phục áo dài truyền thống đã thể hiện được nét đẹp dịu dàng và duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam.

Trang phục dạ hội với chủ đề “Dạ tiệc hoàng cung” hấp dẫn người xem với những thiết kế đẹp mắt làm tôn lên vẻ đẹp của các thí sinh. Cùng với những chiếc mặt nạ, các thí sinh hiện lên với vẻ đẹp bí ẩn và sang trọng.

Bảy thí sinh xuất sắc nhất qua các phần thi trước đó đã bước vào phần thi ứng xử top 7. Đó là các thí sinh: Trần Thị Nga, Tạ Thị Vân Anh, Lê Thị Kim Oanh, Lê Thị Lan, Trần Diệu Linh, Đào Thị Hà My và Đỗ Thùy Dương.

Khác với các cuộc thi sắc đẹp khác, các thí sinh Imiss 2011 bốc thăm thứ tự và tự đặt ra câu hỏi cho nhau. Trong phần thi này, ban giám khảo sẽ cho điểm qua cả cách đặt câu hỏi của thí sinh. 3 thí sinh có câu trả lời xuất sắc nhất sẽ lọt vào vòng thi cuối cùng, trả lời câu hỏi phân định ngôi vị.

Trong vòng thi cuối, 3 thí sinh Trần Diệu Linh, Đỗ Thùy Dương,Trần Thị Nga cùng trả lời chung một câu hỏi của ban giám khảo: thể hiện quan điểm của bản thân về ý kiến hiện nay nhiều người có sắc đẹp coi scandal là biện pháp của sự nổi tiếng. Cả ba thí sinh đều có chung một ý kiến, nhưng với sự tự tin khi thể hiện quan điểm của mình, cô gái đến từ Đại học luật Hà Nội, Đỗ Thùy Dương đã trở thành hoa khôi sinh viên Hà Nội 2011.

 Đỗ Thùy Dương cũng dành danh hiệu Miss ứng xử cho câu trả lời thông minh của mình

 
 
 

Thùy Dương phản đối quan điểm trên và khẳng định đó là một quan niệm sai lầm, cô cho rằng người đẹp không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà còn là vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp trong suy nghĩ, trong kiến thức và học hỏi trong cuộc sống. Dương cho rằng: “một người đẹp thực sự sẽ cố gắng đạt mục đích của mình bằng cách lành mạnh và trong sáng”. Với câu trả lời của mình, Thùy Dương còn giành được giải Miss ứng xử của cuộc thi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Các giải thưởng trong cuộc thi:
Hoa khôi+ Miss ứng xử: Đỗ Thùy Dương ( Đại học Luật Hà Nội)
Á khôi 1+ Miss khả ái: Trần Diệu Linh (Đại học Nông nghiệp Hà Nội)
Á khôi 2 + Miss tài năng: Trần Thị Nga ( Đại học Sân khấu Điện ảnh)
Miss thân thiện: Trần Thị Hồng Nhung ( Cao đẳng cộng đồng)
Miss duyên dáng: Đào Thị Hà My ( Đại học Sân khấu Điện ảnh)

Mai Anh – Nguyễn Tâm Thùy
Ảnh:Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn