20 hình ảnh ấn tượng và xúc động nhất tuần qua

Thế giớiThứ Hai, 18/04/2011 02:46:00 +07:00

(VTC News) - Hãy cùng điểm lại 20 sự kiện đáng chú ý nhất tuần qua thông qua 20 hình ảnh đầy ấn tượng dưới đây.

(VTC News) - Hãy cùng điểm lại 20 sự kiện đáng chú ý nhất tuần qua thông qua 20 hình ảnh đầy ấn tượng dưới đây.

Bé Mithun, 11 tuổi đang cố sức bê đống gạch trên vai ở quận Ratnagiri, Ấn Độ. Với mỗi viên gạch như vậy, Mithun được trả 0,04 USD trong khi giá bán của mỗi viên gạch trên giao động từ 0,22 USD tới 0,31 USD và trung bình mỗi ngày cậu bé bê được khoảng 100 viên gạch như vậy.  

Bé Mohamed, 10 tuổi đang đứng gác tại một tiền tuyến ở Ajdabiyah, Libya vào hôm 13/4. Cha cậu bé - thuộc phiến quân nổi dậy – đã đưa cho cậu khẩu súng và nhờ gác hộ một lúc.  


Tổng thống Barack Obama chạy “nước rút” ở bậc thềm của đài tưởng niệm Tổng thống Lincoln cùng với nhiều khách du lịch khác vào thời điểm một ngày sau khi Quốc hội đi đến thỏa thuận về nguồn quỹ hỗ trợ cho chính phủ liên bang, đồng thời nhấn mạnh rằng các công viên quốc gia, các đài tưởng niệm và các bảo tàng sẽ tiếp tục mở cửa để đón du khách tại Washington, hôm 9/4 vừa qua. 

 

Một người bạn của Vittorio Arrigoni, nhà hoạt động ủng hộ Palestinia đến từ Italia, gục đầu vào ghế sau khi nghe tin anh chết ở thành phố Gaza vào hôm 15/4 vừa qua.  

Cảnh sát đang có mặt tại hiện trường nơi một chiếc ô tô đâm thủng qua tường do lái xe đang cố trốn chạy các tay súng ở Ciudad Juarez vào hôm 10/4 vừa qua. Trong chiếc xe này có hai phụ nữ và một bé gái 7 tuổi. Nguyên nhân của vụ nổ súng tấn công dân thường ở đây vẫn chưa được công bố, tuy nhiên, hai người phụ nữ trên chỉ bị thương nhẹ và bé gái may mắn không hề bị thương.  
Kenza Drider, một người Pháp gốc Bắc Phi, theo đạo Hồi đã bịt mặt đứng ngoài nhà thờ Đức Bà ở Paris, Pháp vào hôm 11/4 để chống lại lệnh cấm mới của chính phủ nước này.
Pháp là nước đầu tiên ở châu Âu thực hiện lệnh cấm che mặt. Bất cứ ai bịt mặt theo kiểu Hồi giáo ở Pháp nếu bị bắt gặp sẽ bị phạt 150 Euro, tương đương với 216 USD. 
 

Tổng thống đã mãn nhiệm của Bờ Biển Ngà Laurent Gbagbo và vợ ông bị bắt giam tại khách sạn Golf ở Abidjan vào hôm 11/4 vừa qua. Sau đó không lâu, họ đã được chuyển về dinh thự của mình để quản thúc tại gia.  

Một con chim cánh cụt Humboldt đang bơi tại một hồ bơi ở vườn thú thuộc Lusisenpark, Mannheim, Đức vào ngày 8/4.  

Một người ủng hộ nhà lãnh đạo Kizza Besigye của Uganda đã bị bắn hạ trong một cuộc bạo động ở Kasangati, vùng ngoại ô của thủ đô Kampala vào hôm 14/4 vừa qua.  

Một cô gái đã bịt mắt một phụ nữ khác khi họ cùng chơi trò “bịt mắt bắt dê” ở ngôi làng Sakhari Nate, gần nhà máy điện hạt nhân Jaitapur thuộc quận Ratnagiri, cách 360 km về phía nam của thủ đô Mumbai, Ấn Độ vào hôm 13/4 vừa qua.  

Một nữ tu sĩ theo đạo Phật đang dẫn các nữ tu sĩ “nhí” đến lễ hội Songkran để nhận cầu thực tại trung tâm Sathira-Dhammasathan ở Bangkok, Thái Lan vào hôm 13/4.  
Những ngôi nhà ở tạm của người dân thuộc thị trấn “ổ chuột” Huaycan, ngoại ô Lima.  
Một người dân đang cố lau sạch những bức ảnh của gia đình còn sót lại sau trận động đất và sóng thần xảy ra ở Nhật Bản vào hôm 11/3 vừa qua. Những bức ảnh trẻ thơ còn sót lại đã được đặt ở nơi khô ráo ở Ofunato thuộc tỉnh Iwate, Nhật Bản vào hôm 12/4 vừa qua.  

Chú gấu teddy của một em bé đã chết trôi dạt vào gần một chiếc tàu ở sông Hudson (Newburgh, New York, Mỹ)– nơi mà mẹ bé và một vài em bé khác cũng đã thiệt mạng sau khi ô tô của họ bị đâm xuống sông. Nữ tài xế xấu số Lashandra Armstrong, 25 tuổi cùng các con Landon Pierce (5 tuổi), Lance Pierre (2 tuổi), Lainaina Pierce (11 tháng tuổi) đều đã thiệt mạng, duy chỉ có bé Laushaun (10 tuổi) – con trai của cô là may mắn sống sót sau vụ tai nạn trên.  

Một mũi tên được sơn ở khu vực có nhiều thi thể sau vụ thảm sát, giết người hàng loạt ở gần bãi biển Cedar, New York, Mỹ vào hôm 14/4 vừa qua.  

Bạn bè của Igor Moraes da Silva, một nạn nhân trong vụ xả súng ở trường Tasso da Silveira, gào khóc thảm thiết khi tiễn đưa nạn nhân xấu số này tại nghĩa trang Jardim da Saudade ở Rio de Janeiro vào hôm 8/4 vừa qua. Một tay súng người Brazil đã sát hại 12 em bé ở ngôi trường thuộc Rio de Janeiro này sau đó tự sát.  

Một cảnh sát Uganda đá người biểu tình ở Kampala, Uganda.  

Mọi người vui vẻ nghịch nước tại lễ hội chào đón năm mới và Tết cổ truyền Thingyan ở trung tâm của Yangon, Burma.  

Những tia chớp được chụp từ một ngọn đồi ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti vào tối qua (17/4).  

Người dân ở Thimi, Nepal ném bột, tưới nước màu vào nhau để tưởng nhớ ngày lễ đầu năm ở đây hay còn gọi là ngày lễ Sindoor Jatra vào hôm nay (18/4).  

Kiều Vui(tổng hợp Dailymail, Reuters)

 

Bình luận
vtcnews.vn