Khai mạc triển lãm sách lớn nhất Việt Nam

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 18/09/2010 07:38:00 +07:00

(VTC News) – Triển lãm quy tụ 45 nhà xuất bản trong nước, 34 cơ sở phát hành toàn quốc, cùng 30 nhà xuất bản và đơn vị cung cấp sách nước ngoài.

(VTC News) – Tối qua 17/9, Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ III năm 2010, với chủ đề "1000 năm Thăng Long - Hà Nội" đã khai mạc tại trung tâm triển lãm Giảng Võ.

Với gần 5.000 m2 trưng bày cho 230 gian hàng, triển lãm - hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ III được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay. Triển lãm quy tụ 45 nhà xuất bản trong nước, 34 cơ sở phát hành toàn quốc, cùng 30 nhà xuất bản và đơn vị cung cấp sách nước ngoài đã mang tới hội chợ hàng nghìn đầu sách chất lượng. Trong đó, lần đầu tiên Hội chợ sách Quốc tế Frankfurt (Ðức) đã có mặt với hơn 800 đầu sách của các nhà xuất bản Ðức.

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm- hội chợ sách quốc tế VN lần thứ III. (Ảnh: Phạm Thịnh) 
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ðỗ Quý Doãn, Trưởng  Ban  tổ  chức Triển lãm - Hội chợ cho biết: Ðây là triển lãm - hội chợ sách lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam, là cuộc biểu dương lớn về năng lực của ngành xuất bản, đồng thời là ngày hội của văn hóa đọc. Thông qua triển lãm - hội chợ sách lần này, các nhà xuất bản Việt Nam có thêm cơ hội giao lưu và mở rộng hợp tác với các nhà xuất bản trên thế giới

Hàng nghìn những cuốn sách quý về Hà Nội được giới thiệu tại triển lãm.
Ðặc biệt, để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, triển lãm - hội chợ còn tổ chức nhiều hoạt động như: công bố sách Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; hoạt động xuất bản với Thăng Long 1000 năm văn hiến; giao lưu và giới thiệu ấn bản sách đặc biệt "1000 năm Thăng Long - Hà Nội" của tác giả là nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc. Các buổi giao lưu giữa bạn đọc và các tác giả nổi tiếng như nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhà văn Ma Văn Kháng sẽ liên tục được tổ chức trong những ngày diễn ra triển lãm...

Bộ trưởng Bộ TT-TT Lê Doãn Hợp thăm một gian hàng tại triển lãm.
Ðến với triển lãm - hội chợ lần này, độc giả còn có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ các nhà xuất bản và ấn phẩm khuyến mại. Trẻ em có thể đọc sách miễn phí tại các gian hàng của Nhà xuất bản Kim Ðồng, Nhà xuất bản Giáo dục.

Trong ngày đầu khai mạc, triển lãm đã thu hút hàng nghìn lượt người tham quan, đọc sách và mua các ấn phẩm tại các gian hàng.
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 21/9.

Một số hình ảnh trong buổi khai mạc Triển lãm- Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ III:
Độc giả có dịp tiếp cận với hàng nghìn đầu sách mới được xuất bản.
Nguồn tư liệu sách quý về tất cả các ngành khiến nhiều người nghiên cứu quan tâm.
Nhiều em nhỏ bị thu hút trong thế giới sách khổng lồ.
Thích thú khi được bố đọc sách cho nghe tại gian hàng đọc sách miễn phí của NXB Kim Đồng.
Những câu chuyện cổ tích luôn hấp dẫn các bé gái.
Nhiều thế hệ cùng dành sự quan tâm cho những cuốn sách.
Người nước ngoài cũng muốn tìm hiểu về nền văn hóa đọc của Việt Nam.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn