Điểm thi đại học của Xuka phiên bản Việt

Giáo dụcThứ Bảy, 26/07/2014 06:16:00 +07:00

Cùng dự thi vào ĐH Mỹ thuật công nghiệp, cặp chị em sinh đôi Nguyễn Mỹ Huyền và Nguyễn Huyền Trang đều đạt trên 30 điểm khối H (đã nhân hệ số môn vẽ).

Cùng dự thi vào ĐH Mỹ thuật công nghiệp, cặp chị em sinh đôi Nguyễn Mỹ Huyền và Nguyễn Huyền Trang đều đạt trên 30 điểm khối H (đã nhân hệ số môn vẽ).

Nguyễn Mỹ Huyền và Nguyễn Huyền Trang là chị em sinh đôi nổi tiếng vừa xinh đẹp vừa học lực giỏi của trường Newton (Hà Nội).

Xuka Việt
Nguyễn Mỹ Huyền (bên trái) và Nguyễn Huyền Trang (bên phải) 
Vẻ bề ngoài xinh xắn dễ thương với mái tóc dài tự nhiên nhưng cặp song sinh này lại có cá tính mạnh mẽ. Hai chị em theo học môn võ cổ truyền từ năm lớp 8.

Dù rất bận rộn với việc học tập nhưng Huyền và Trang vẫn duy trì đều đặn việc luyện tập tại võ đường Thanh Phong. Hai chị em đang ở cấp hồng đai.
Xuka Việt
Hai nữ sinh này có thể thực hiện nhiều động tác khó 

Sau 5 năm tập luyện, cặp chị em song sinh đã có thể tập luyện và biểu diễn nhiều động tác khá độc đáo như chồng ngói lên bụng để búa tạ đập, uốn cong thanh sắt, thanh đao, nằm trên bàn chông đặt ngói lên bụng chặt, xe máy đèo hai người đi qua tấm ván.

Mặc dù đam mê võ thuật, mong muốn của Mỹ Huyền và Huyền Trang là thi đỗ vào khoa thiết kế thời trang và thiết kế nội thất đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội.

Điểm số của Nguyễn Mỹ Huyền đạt 31 (khối H, nhân hệ số hai môn Vẽ, xếp hạng 572/1368, còn Nguyễn Huyền Trang đạt điểm cao hơn với 34,5 điểm (xếp hạng 217/1368 toàn trường).

Năm nay, ĐH Mỹ thuật công nghiệp có gần 1400 thí sinh dự thi. Thủ khoa là Lâm Tú Anh (khối H, đạt 42,75 điểm). Chỉ tiêu hệ đại học của trường năm nay là 450.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn