Năm 2016, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức 4 đợt thi

Giáo dụcThứ Ba, 04/03/2014 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Theo đề án đổi mới tuyển sinh vừa công bố, bắt đầu từ năm 2016 ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức 4 đợt thi đại học vào tháng 2, 3, 11, 12.

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố đề án thí điểm đổi mới tuyển sinh đại học theo hướng đánh giá năng lực giai đoạn 2014-2016.

ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức 4 đợt thi đại học từ năm 2016

Năm 2014, trường vẫn tham gia kỳ thi chung của Bộ GD-ĐT. Thí sinh trúng tuyển sau khi đã nhập học sẽ được đánh giá để chọn vào học các chương trình đào tạo chất lượng cao, tài năng, tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế.
Trong đó, đối với chương trình đào tạo chất lượng cao, tài năng, tiên tiến, ứng viên sẽ tham dự bài thi đánh giá năng lực chung và xét hồ sơ (kết quả học tập, rèn luyện cấp THPT, kết quả thi “ba chung”). Riêng đối với chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, thí sinh sẽ tham dự bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.
Năm 2015, đối với các ngành đào tạo có chương trình đào tạo cử nhân cử nhân tài năng, chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế... thí sinh sẽ không thi ba chung mà tham gia kỳ sát hạch, đánh giá năng lực do nhà trường tổ chức.
Năm 2016, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ áp dụng đại trà phương án tuyển sinh dựa vào hai bài kiểm tra đánh giá năng lực chung; năng lực chuyên biệt và quá trình học tập và rèn luyện ở cấp THPT.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực chung gồm viết luận và 112 tiểu mục trắc nghiệm được chia thành 6 phần. Các ứng viên làm từng phần với tổng thời gian là 195 phút (không kể thời gian thu bài luận và chuyển phần thi 20 phút).
Các thí sinh có thể đăng ký dự thi vào các đợt tháng 2, 3, 11, 12 hàng năm tại Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vinh, Huế, Đà Nẵng.
Đối với việc đánh giá năng lực chuyên biệt, trường sẽ tổ chức vào tháng 7 hàng năm tại Hà Nội, kiểm tra nội dung kiến thức của một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử và Ngoại ngữ. 
Bình luận
vtcnews.vn