Công bố 54 thí sinh thi cả 2 khối đạt trên 27 điểm

Giáo dụcThứ Hai, 13/08/2012 02:07:00 +07:00

(VTC News)- Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách 54 thí sinh có điểm số cao nhất ở cả 2 khối dự thi trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2012.

(VTC News)- Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách 54 thí sinh có điểm số cao nhất ở cả 2 khối dự thi trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2012.

Danh sách này gồm 54 thí sinh có điểm thi ở cả 2 khối dự thi đều đạt từ 27 điểm trở lên.

Đứng đầu danh sách này là thí sinh Doãn Trung San,THPT Phủ Cừ, Hưng Yên. Trung San đạt 29 điểm ở cả hai trường hàng đầu là ĐH Y và ĐH Dược Hà Nội.

Ngoài ra còn nhiều thí sinh khác cũng đạt tổng điểm hai khối là 57,5 điểm.

Bạn đọc có thể xem danh sách các thí sinh có điểm thi cao nhất cả ở 2 khối thi tại đây Copy_of_Topthi2khoi-1.xls

Trước đó, Bộ GD-ĐT cũng công bố danh sách gần 1.000 thí sinh trên cả nước có điểm thi cao nhất năm nay. Các thí sinh này đều có tổng điểm từ 27 điểm trở lên.

Năm nay, cả nước có 2 thí sinh đạt 30 điểm (tổng 3 môn). Đó là em Nguyễn Kim Phượng, thi vào ĐH Y dược TP.HCM (học sinh trường chuyên Nguyễn Thăng Long, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và Trần Xuân Bách (thi vào ĐH Y Hà Nội).

Trong gần 1000 thí sinh đạt điểm cao năm nay cũng có một số thí sinh đỗ thủ khoa kép hoặc đều có điểm 27 trở lên ở hai trường.

Đó là em Nguyễn Ngọc Thảo (học sinh trường Chuyên Ngữ Hà Nội) - thủ khoa khối D ĐH Ngoại thương (28 điểm) và thủ khoa khối A1 Học viện Ngoại giao (27 điểm).

Em Doãn Trung San (học sinh trường THPT Phù Cừ) đều đạt 29 điểm ở hai trường hàng đầu là ĐH Y và ĐH Dược Hà Nội.

Em Bùi Hồng Ngọc (trường chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định), đều đạt 28,5 điểm ở trường ĐH Y dược và ĐH Kinh tế TP.HCM.

Em Lê Khánh Linh (trường chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa), đạt 28 điểm ở ĐH Ngoại thương Hà Nội và Học viện Quân y (hệ dân sự).

Bạn đọc có thể xem danh sách gần 1.000 thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước năm 2012 tại đây. Top27-30.xls

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn