ĐH Xây Dựng: 1.000 sinh viên ra trường chậm?

Giáo dụcThứ Hai, 10/10/2011 05:56:00 +07:00

(VTC News)- Sinh viên ĐH Xây Dựng (Hà Nội) phản ánh có hàng nghìn sinh viên sẽ tốt nghiệp chậm một năm do áp dụng quy chế mới đào tạo theo tín chỉ.

(VTC News) - Sinh viên ĐH Xây Dựng (Hà Nội) phản ánh có hàng nghìn sinh viên sẽ tốt nghiệp chậm một năm do áp dụng quy chế mới đào tạo theo tín chỉ.

1.000 sinh viên và 24 tỷ đồng

Bạn đọc K (xin được giấu tên) sinh viên năm cuối ĐH Xây Dựng (Hà Nội) có phản ánh lên VTC News: “Từ năm học 2011-2012 trường ĐH Xây Dựng áp dụng quy chế 43 về  đào tạo ĐH và CĐ theo học chế tín chỉ. Tuy nhiên, đối với những SV khóa cũ (đã từng học quy chế 25 cũ) khi áp dụng những quy chế này đã gây rất nhiều bức xúc, thiệt thòi cho bọn em. Cụ thể theo quy chế mới để được nhận đồ án tốt nghiệp sinh viên phải trả nợ tất cả các môn đang học thì mới được xét giao nhận đồ án tốt nghiệp. Thông thường như mọi năm theo quy chế cũ sinh viên ĐH Xây Dựng nợ từ 1-3 môn nhà trường vẫn tạo điều kiện vừa xét giao nhận đồ án tốt nghiệp vừa cam kết học trả nợ môn trong kỳ. Quy định mới đã khiến cho gần 1.000 sinh viên khóa cũ không thể tốt nghiệp trong năm học này”.

SV ĐH Xây Dựng phản ánh về những bất cập khi áp dụng quy chế đào tạo mới 


Sinh viên K lấy ví dụ: “Như trường hợp bản thân em, hiện đang nợ một môn học. Mỗi tuần chỉ đến trường một buổi để học và thời gian còn lại ngồi chơi chờ hẳn 1 năm sau mới được xét giao nhận đồ án tốt nghiệp. Như vậy theo quy định mới hiện nay em phải ở lại thêm 1 năm. Trường ĐH Xây Dựng có khoảng 1.000 SV ở tình trạng như em”.

Sinh viên K cũng tỏ ra khá bức xúc: “Thử làm một phép tính đơn giản: 1.000 SV x 2 triệu đồng/tháng (ở Hà Nội) x 12 tháng/năm = 24 tỷ đồng, chưa kể nếu sinh viên được tạo điều kiện để tốt nghiệp ra trường sớm ổn định công việc tạo thu nhập cho xã hội và bản thân”.

Sinh viên này cũng cho rằng việc áp dụng quy chế mới áp dụng cho sinh viên khóa cũ gây nhiều tác động đến tâm lý, đến những quyền lợi sát sườn của sinh viên. Quy định mới làm sinh viên khóa cũ phải Tốt nghiệp muộn hơn từ 1 năm đến vài năm.

ĐH Xây Dựng nói gì?

Ngay sau khi có phản ánh của sinh viên ĐH Xây Dựng (Hà Nội), phóng viên đã có cuộc làm việc với TS. Phạm Xuân Anh, trưởng phòng đào tạo ĐH Xây Dựng về các vấn đề theo phản ánh của sinh viên.

TS. Phạm Xuân Anh cho biết, việc xét giao đồ án tốt nghiệp sẽ phụ thuộc vào từng chuyên ngành, từng điều kiện cụ thể. Từ năm học 2008-2009 trở về trước, nhà trường có cho phép sinh viên nợ 5 đơn vị học trình được tạm giao đồ án tốt nghiệp. Tuy nhiên, song song với việc làm đồ án tốt nghiệp, các sinh viên này vẫn phải trả nợ các môn học còn thiếu của học kỳ ấy. Số lượng này thường chiếm 10% tổng số sinh viên khóa đó.

Tuy nhiên, những năm trước cũng có một thực tế, nhiều sinh viên khi làm xong đồ án tốt nghiệp nhưng vẫn không thể “trả nợ” đủ các môn nên vẫn phải chờ thêm 1 kỳ nữa để được bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Để nâng cao chất lượng, năm học 2009-2010, ĐH Xây Dựng chỉ cho những sinh viên còn nợ 3 đơn vị học trình mới được nhận đồ án tốt nghiệp. Trong khi đó, khoa kiến trúc của ĐH Xây Dựng đã yêu cầu sinh viên phải trả nợ hết các môn mới được nhận đồ án tốt nghiệp nhằm tạo cho sinh viên có thời gian tập trung làm tốt đồ án tốt nghiệp, nâng cao chất lượng sinh viên sau khi ra trường.

Trưởng phòng đào tạo ĐH Xây Dựng cũng cho biết thêm, đối với những sinh viên được giao đồ án tốt nghiệp vào kỳ I năm 2011 phải “trả nợ” hết tất cả các môn học. Quy định này đã được nhà trường thông báo đến toàn bộ sinh viên cách đây 1,5 năm vào tháng 5/2010.

Trả lời câu hỏi của PV  về việc có hay không việc quy chế mới sẽ khiến khoảng 1.000 sinh viên sẽ tốt nghiệp chậm so với dự kiến khoảng 1 năm, TS. Phạm Xuân Anh đã khẳng định hoàn toàn không có việc đó.

Đồ án của sinh viên ĐH Xây Dựng phải mất rất nhiều công sức để hoàn thành 

Hàng năm, trường ĐH Xây Dựng sẽ xét giao đồ án tốt nghiệp cho sinh viên theo 2 đợt chính thức và sẽ có 1 đợt giao bổ sung vào giữa 2 đợt chính thức nếu có đông sinh viên đáp ứng được yêu cầu.

TS. Xuân Anh cho biết, năm học này dự kiến sẽ có khoảng 1.800 sinh viên toàn trường sẽ tốt nghiệp. Đợt 1, nhà trường đã giao đồ án cho hơn 700 sinh viên cách đây hơn 2 tuần. Đây là những sinh viên có học lực khá và giỏi, đã hoàn thành hết các đơn vị học trình theo quy định. Sau Tết Âm lịch, nếu các sinh viên này bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp thì họ sẽ ra trường với thời gian 4,5 năm. Trong khi, bình thường các sinh viên sẽ ra trường sau 5 năm học.

Đợt 2, nhà trường sẽ giao đồ án tốt nghiệp cho khoảng 1.000 sinh viên. Hè năm 2012, các sinh viên này sẽ bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Nếu bảo vệ thành công, những sinh viên này sẽ ra trường đúng theo quy định là 5 năm học.

Tuy nhiên, vì học tập theo hình thức tín chỉ nên cũng xảy ra trường hợp một số ít sinh viên cũng vừa hoàn thành đầy đủ các tín chỉ nhưng lại chậm hơn đợt giao đồ án tốt nghiệp khoảng 2 tuần. Số lượng những sinh viên rơi vào trường hợp này khoảng hơn 10 người. Theo TS. Phạm Xuân Anh, sắp tới ngày 18/10, nhà trường sẽ tiến hành thống kê toàn bộ số lượng sinh viên nằm trong danh sách này và nếu có từ 20-30 sinh viên, nhà trường sẽ có kế hoạch giao bổ sung đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên này.

TS. Xuân Anh cũng nhấn mạnh, dù có được giao bổ sung, các sinh viên thuộc nhóm này cũng sẽ phải bảo vệ chậm hơn so với các sinh viên đã được giao đợt 1.

Trưởng phòng đào tạo ĐH Xây Dựng cũng dự đoán rất có thể một số sinh viên rơi vào nhóm ở giữa có kiến nghị nhằm được đẩy lên để nhận đồ án cùng với nhóm sinh viên đợt 1. Tuy nhiên, điều này không thể xảy ra vì đồ án tốt nghiệp là 1 môn tổng hợp rất nặng và tuyệt đối phải dùng tới 15 tuần để hoàn thành.

Lý giải việc sinh viên phản ánh những khó khăn khi còn nợ 1 môn học thì 1 tuần mới phải học 1 buổi gây ra sự lãng phí tiền bạc, công sức, TS. Xuân Anh cho rằng các sinh viên phải học lại bắt buộc phải chờ khi môn đó tổ chức học để đăng ký vì nhà trường không thể có đủ giảng viên để giảng dạy cho một vài các sinh viên nợ môn.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn