Chưa vào lớp 1, mẹ chồng gây sức ép bắt cháu đi học

Giáo dụcThứ Sáu, 20/05/2011 06:30:00 +07:00

(VTC News)- Có hàng nghìn lý do được các bậc phụ huynh đưa ra để lý giải cho quyết định cho con đi học chữ trước khi vào lớp 1.

(VTC News)- Có hàng nghìn lý do được các bậc phụ huynh đưa ra để lý giải cho quyết định cho con đi học chữ trước khi vào lớp 1. Mong muốn con không bị hụt hơi so với các bạn cùng trang lứa, muốn con trở thành những học sinh xuất sắc, sức ép từ gia đình hay đơn giản chỉ là không muốn con ở nhà một mình, các ông bố bà mẹ cũng tìm cách cho con đi học.

Sợ con “hụt hơi”

Hầu hết các bà mẹ khi cho con đi học trước lớp 1 với tâm lý sợ con thua kém bạn bè cùng lớp. Chị Nguyễn Thị Liên (Thái Thịnh, Đống Đa) chia sẻ: “Cách đây vài tháng, chị đã cho bé ở nhà đi luyện chữ, học tiếng anh ở trung tâm Anh ngữ Appollo và mua đĩa về dạy toán cho con. Hiện nay, bé đã giao tiếp được một số từ tiếng anh cơ bản và có thể làm toán trong phạm 20, có thể biết được 1 tỷ có bao nhiêu chữ số 0”.

Theo chị Liên, các bậc phụ huynh cũng cần cho con đi học sớm để không bị thua kém bạn bè khi các cháu bước vào lớp 1. Vì hiện nay, hầu hết các cháu 6 tuổi ở các thành phố hiện đại như Hà Nội phần lớn đều tham gia vào các lớp luyện chữ, làm toán.

Các sĩ tử nhí trong lớp luyện chữ của cô giáo Liên Hương, phố Chùa Bộc. Ảnh: Anh Thư. 

Chị Liên cũng phân trần: “Tất nhiên khi trẻ vào lớp 1 thì cũng chắc chắn sẽ biết chữ nhưng biết viết chữ không thì chưa đủ mà quan trọng là cần có cô giáo để giúp con có thể luyện được chữ đẹp”.

Không giống như trường hợp chị Liên nhưng chị Nguyễn Thị Hương ( Đội Cấn, Ba Đình) lại chịu khuất phục bởi “sức ép” vô hình từ chính gia đình. Trước đó, hai vợ chồng chị Hương đã thống nhất không cho con đi học sóm nhưng mẹ chồng, em chồng lại khuyên ngược lại.

Chị Hương kể: “Cô em chồng mình cứ mỗi lần đến chơi lại khuyên hai anh chị cho cháu đi luyện chữ, học toán trước với lý do “Anh chị không cho cháu học sớm, sau này vào lớp 1 các bạn cùng lớp đã biết hết rồi thì liệu cô giáo có chỉ dạy một mình cháu hay sẽ dạy lướt qua nhanh cho qua bài mới?"

Mẹ chồng chị Hương cũng thấy hàng xóm xôn xao cho con đi học các trung tâm cũng sốt ruột về nhắc nhở 2 vợ chồng: "Bây giờ mọi nhà đều cho con đi luyện chữ hết con ạ. Nhà mình có điều kiện thì cũng nên cho cháu đi để cho bằng bạn bằng bè”. Vì vậy, dù không muốn nhưng chị Hương cũng đành tìm một trung tâm ở gần nhà để gửi con vào học.

Chị Hương cho rằng tâm lý đám đông cũng ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của cha mẹ: “Thực sự nhiều người bạn của mình cũng cho con đi học sớm bởi vì tâm lý đám đông. Đồng nghiệp cho con đi luyện chữ, cho con đi học thì con nhà mình cũng phải học”.

Trên diễn đàn webtretho.com các bà mẹ đã lập hẳn một box lớn với nội dung “Bé sinh năm 2005 - bước vào lớp 1 với bao điều bỡ ngỡ....” để tư vấn cho các bà mẹ có con sắp bước vào lớp 1. Tại đây, một bà mẹ tâm sự: “Bé nhà mình sinh tháng 12/2005 hơi bị "non" so với các bạn cùng lớp, nói còn hơi ngọng ấy chứ. Đầu năm mình cũng lo lắm, tham khảo nhiều các mẹ trên diễn đàn những năm trước. Có những con đã biết đọc thông thạo trước khi đi học làm mình phục ghê. Con mình cũng cho đi học thêm từ trước Tết cơ, cô luyện viết và toán…”

Không chỉ cho con đi luyện chữ, làm toán, các gia đình còn tích cực cho các cháu đi học các lớp về hội họa, âm nhạc, kỹ năng sống.

Học trước, trẻ học được gì?

Trao đổi với PV, cô Hương (nhà ở đường Nguyễn Trãi), chuyên gia luyện chữ cho trẻ con trước khi bước vào lớp 1 khẳng định: “Các bé sau khi học ở đây có các kỹ năng: đọc, làm toán, viết theo đúng tiêu chuẩn của Bộ GD, đọc được thành tiếng không cần đánh vần”.

Cô Hương cũng cho biết thêm, cô không dạy theo quyển Toán, Tiếng Việt 1 để tránh các cháu sau khi vào lớp một lại học lại chương trình mà đi theo một mô hình mới theo phương pháp của nhóm Cánh Buồm.

Phương pháp ở đây là trước hết học sinh nhại sẽ phát âm theo cô, sau đó phân tích tiếng vừa phát âm ra phần đầu, phần vần. Sau đó, cô giáo sẽ đưa vào mô hình phần đầu chữ ghi âm là gì, phần vần chữ ghi âm là gì và cô sẽ dạy viết tiếng vừa phát âm. Khi đã viết được rồi, đọc lại tiếng mình đã viết thì đọc trơn không đọc đánh vần nữa.

Một nhiếu viên cũng tìm mọi cách để quảng bá cơ sở luyện chữ của mình
(Ảnh: Khởi Nguyên)
 

Đối với môn Toán, cô Hương sẽ hướng dẫn trẻ các phép tình cộng, trừ trong phạm vi 10. “Nhưng phải có thời gian và theo quy trình từng bài cụ thể. Như vậy trẻ mới nắm chắc và lâu bền được, nếu học dồn ép thì kiến thức vào nhanh nhưng cũng sẽ ra rất nhanh” - Cô Hương lưu ý.

Theo cô Hương, lớp của cô chỉ nhận từ 5-6 cháu và mỗi buổi học trong 2 tiếng đồng hồ. Mỗi buổi học có giá là 37 nghìn đồng bao gồm cả tiền phô tô tài liệu.

Cô Giang (ở Đội Cấn, Ba Đình) lại có phương pháp dạy theo đúng chương trình các bé sẽ được học ở lớp 1 tuy nhiên không nhanh như chương trình ở trên lớp. “Các cháu chuẩn bị vào lớp 1, cũng chưa biết nhiều nên mình phải dạy chậm, dạy kỹ còn các cô giáo ở trên lớp thì sẽ dạy nhanh hơn” - Cô Giang nhấn mạnh.

Theo cô Giang trên lớp, các cô dạy nhiều cháu nên không thể kèm từng em một. Nếu đợi đến tháng 9 cho con học chương trình ở trên lớp khi con không theo được, phụ huynh lại phải mất thời gian hướng dẫn lại cho các con.

Ngoài các lớp học luyện chữ, ghép vần, làm toán nhanh, cô Giang còn tổ chức các lớp học can thiệp dành cho trẻ khó khăn về ngôn ngữ và nhận thức.

Cô Giang cho biết, để đảm bảo chất lượng cô Giang chỉ nhận 2 cháu/lớp, dạy vào tất cả các buổi trong tuần từ với mỗi buổi là 1,5 tiếng. Mỗi buổi học có giá là 70 nghìn đồng.

Một số bậc phụ huynh cũng chia sẻ rằng con cái của họ cũng học được nhiều tại các chương trình tiền lớp 1. Chị Hương cho biết: “Dù không thực sự đồng tình cho cháu đi học trước khi vào lớp 1 nhưng cũng phải công nhận rằng cháu nhà mình cũng rất thích đi học, về nhà cháu vẫn thường tự giác mang bút và sách ra để tập viết”.

Khởi Nguyên

Theo bạn, liệu có cần thiết phải cho con đi học trước chương trình lớp 1 không? Học trước liệu có thực sự tốt cho trẻ?

Mọi ý kiến đóng góp của độc giả xin gửi về địa chỉ: [email protected]

Trân trọng!


Bình luận
vtcnews.vn