Tung clip sex là một trào lưu, căn bệnh truyền nhiễm!

Giáo dụcChủ Nhật, 15/05/2011 06:48:00 +07:00

(VTC news)- Các chuyên gia tâm lý, giáo dục cho rằng việc tung các clip sex lên mạng đang là một trào lưu không lành mạnh, một thứ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

(VTC News)- Dù chưa thể nói việc nở rộ các clip sex trên mạng gần đây được cho là của học sinh, sinh viên là một cuộc cách mạng sex nhưng các chuyên gia cho rằng đó là một trào lưu không lành mạnh, một thứ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.


TS. Trịnh Hòa Bình, Viện khoa học xã hội Việt Nam: Đó là một trào lưu, một thứ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
 

Thật ra thì bây giờ có thể xem như là đang có một trào lưu tung các clip như vậy lên mạng. Nhưng cũng phải bình luận một chút là trong một số trường hợp, không phải là nhiều người tung clip của các bạn trẻ lên để cho “hot”, để cho câu khách chứ không phải chính nữ sinh tung lên.

Hiện nay số lượng tuyệt đối của những clip dạng như thế này cũng nhiều hơn so với ngày xưa. Điều này liên quan đến tâm lý lây lan của giới trẻ, thích người ta chú ý đến mình hoặc không phải là chú ý đến mình thì chú ý đến đối tác, những người liên quan đến mình.

Có thể nói là hình như tình hình đó đang bị mất kiểm soát, điều này thì không ai muốn. Có nhiều nguyên nhân khiến hiện tượng này trở thành chuyện nhấm nháp, nhâm nhi, bị đẩy lên quá mức thành ra là nó thành lệch chuẩn trong xã hội.

Thật ra có nhiều cách để thể hiện cái tôi, đấy cũng là một cách, nhưng người ta có thể khẳng định mình bằng nhiều cách, việc làm tốt việc làm hay thì khó, còn những việc đi ngược lại với chuẩn mực chung của đạo đức xã hội thì dễ.

Có nhiều người nói rằng việc đó không nhằm PR cho ai cả, nhưng bản chất nó là gây sự chú ý rồi, nên nếu cho rằng không có động cơ trong đó là không đúng. Các bạn trẻ còn đang thiếu kỹ năng và đang bị thả nổi và không có ai dám chịu trách nhiệm từ những việc làm của mình.

Thực ra nếu nói là cách mạng sex đang đến Việt Nam thì có phần ghê gớm quá nhưng xu hướng tự do và bùng nổ những sinh hoạt phòng the đang phát triển mạnh trở thành trào lưu. Nhưng tôi nghĩ rằng nên nói nó đang thành trào lưu hợm hĩnh, khoe mình chứ chưa đến mức nó trở thành cách mạng tình dục.

Bây giờ có thể mọi người quan niệm rằng việc quan hệ trước hôn nhân đó là việc bình thường nhưng cái đáng lên án ở đây là việc những nữ sinh trong clip thường  đồng tình hợp tác khi mà nam sinh chủ động quay. Cái này nó cũng thuộc vào xu hướng kiếm tìm cái khác lạ, khẳng định cái tôi: mình mới mẻ, mình chịu chơi, mình thời thượng.

Nếu nói rằng đạo đức xuống cấp mà chỉ thông qua hành vi tung lên mạng thì cần phải xem xét vì không phải ai cũng tán thành việc đó. Tỉ lệ những người đưa lên mạng và những người có hành vi ấy, so với cả cộng đồng giới trẻ thì nó vẫn là ít. Do đó nếu nói đạo đức giới trẻ xuống cấp thì không hoàn toàn ổn lắm. Cái đó chỉ nêu lên thực tế là đang có một xu hướng bắt chước, lây lan trong cộng đồng mạng, nếu có thể xem nó là bệnh thì có thể gọi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chăng. Bệnh đó là hội chứng lây lan, làm những việc khác đời, khác người.
GS. VS Phạm Minh Hạc, Chủ  tịch hội khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam: Đó là những hành động ngẫu hứng 

GS. VS Phạm Minh Hạc, Chủ  tịch hội khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam: Đó là những hành động ngẫu hứng

Hiện nay trên mạng có cả chục “clip đen “của sinh viên và học sinh được cộng đồng quan tâm và thể hiện sự lo lắng cho đạo đức của học sinh, sinh viên.

Gọi trào lưu thì không đúng vì trào lưu nó rộng rãi, to lớn hơn nhưng ở ta thì đây cũng là hiện tượng đơn lẻ thôi, rất ít thôi. Tất nhiên là giáo dục cũng không bao giờ bằng lòng với số ít hư hỏng. Và chưa nên gọi là trào lưu nhưng nó là hiện tượng đáng suy nghĩ với nhà trường, nhà giáo và phụ huynh.

Bây giờ có cả những ca sĩ cũng đưa những ảnh nuy, lõa lồ, khỏa thân. Cái đó cũng ảnh hưởng đến giới trẻ. Tuy nhiên cũng cần để ý đến yếu tố phát triển tự nhiên của con người. Và chúng ta cần giáo dục các em nên có những hành động phù hợp khi mà chúng ta chưa thể có điều kiện lo lắng cho người khác.

Lứa tuổi này có mâu thuẫn phát triển về mặt sinh lý và tâm lý. Sinh lý thì đến tuổi đòi hỏi được thỏa mãn nhưng tâm lý chưa được chuẩn bị đầy đủ, và điều kiện sống thì chưa đủ để thực hiện nghĩa vụ của người lớn. Do đó chúng ta cần xem xét mâu thuẫn này.

Ở đây có cái gọi là bản lĩnh của một bộ phận người trẻ. Các bạn trẻ ở lứa tuổi này, họ có hành động rất cảm hứng hoặc là từ những yêu cầu phát triển sinh lý của cơ thể nên các hành động có thể rất ngẫu hứng.

Ở Việt Nam, các nhà khoa học có nghiên cứu vấn đề này nhưng việc truyền bá lại đến nhà trường cũng như gia đình thì chưa có hoặc rất ít.

Các bạn trẻ không chỉ thiếu kỹ năng mà quan trọng hơn đó là thiếu kiến thức vì cơ sở của kỹ năng là tri thức, phải có tri thức thì mới có bản lĩnh vượt qua những cám dỗ. Kỹ năng chỉ là cách thực hiện một ý tưởng nào đó.

Ở các nước tư bản phát triển, việc dạy các kiến thức về giới tính và tình dục đã có lâu và có nhiều sách, sách có rất nhiều ngay cả trong thư viện các trường. Người ta quan niệm nó là nhu cầu sinh lý bình thường do đó đến một độ tuổi nào đó phải giáo dục để cho giới trẻ có thể biết tường tận. Ở Việt Nam thì có quá ít sách báo, tài liệu và chưa phổ biến về giáo dục giới tính và tình dục. Còn ở các gia đình thì bố mẹ không mấy khi nói với con cái về vấn đề này.

Tôi cho rằng không nên nói là đạo đức của giới trẻ Việt Nam đi xuống mà ở đây chỉ là một bộ phận nhỏ có lối sống không lành mạnh. Trường hợp này thường xuất hiện ở những gia đình khá giả và chiều chuộng, buông thả vấn đề quản lý con cái. Vì vậy chúng ta cần cần xem xét giáo dục tại chính trong các gia đình.


GS.TSKH Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm ủy ban thanh thiếu niên và nhi đồng quốc hội:  Đây là một trào lưu không lành mạnh

Có thể nói đây là một trào lưu của giới trẻ trong thời đại mạng internet và các mạng xã hội phát triển. Rõ ràng đây là một trào lưu không lành mạnh.

Cách các bạn trẻ tung “clip đen” lên mạng cũng là cách để những người này thể hiện bản lĩnh và sự khác người của mình. Bên cạnh những clip của người khác thì còn những clip của mình. Đó là cách giới trẻ tiếp cận công nghệ thông tin và sử dụng cái đó để lăng xê mình nhưng nhiều khi bị quá đà và lạm dụng.

Chúng ta cũng không nên gọi đó là một cuộc Cách mạng sex mà dường như đây là một xu thế với việc tung các clip đen đó là một hiện tượng xã hội. Trước kia chúng ta hạn chế chuyện đó, kể cả bằng các biện pháp hành chính. Bên cạnh nền tảng về đạo đức xã hội cũng hạn chế hiện tượng đó. Tuy nhiên theo xu hướng hội nhập thì chúng ta cũng có sự tôn trọng hơn các cá nhân, tôn trọng tự do trong sinh hoạt của các nhân.

Như vậy từ chỗ hạn chế chuyển sang sự phát triển quá rộng rãi. Trước đây đang bị kìm nén giờ lại mở ra không có sự giám sát, hạn chế thì rất dễ xảy ra bùng nổ. Và ở đây chúng ta đang rơi vào trường hợp đó. Việc giáo dục của chúng ta hiện chưa theo kịp điều đó. 

Khởi Nguyên ( lược ghi)


Bình luận
vtcnews.vn