Cậu bé 9 tuổi cưới vợ 62 tuổi

Giáo dụcThứ Sáu, 18/07/2014 08:01:00 +07:00

(VTC News) - Một lễ cưới vô cùng đặc biệt vừa diễn ra tại Nam Phi với việc chú rể kém cô dâu đến 53 tuổi. (Hùng Phú)

Cậu bé 9 tuổi người Nam Phi, Saneie Masilela, đã trở thành chú rể trẻ nhất thế giới sau khi kết hôn với một phụ nữ 62 tuổi.

Cậu bé 9 tuổi người Nam Phi, Saneie Masilela, đã trở thành chú rể trẻ nhất thế giới sau khi kết hôn với một phụ nữ 62 tuổi.

Đám cưới của họ diễn ra trước gần 100 khách mời ở làng Kildare, tỉnh Mpumalanga, Nam Phi.

Đám cưới của họ diễn ra trước gần 100 khách mời ở làng Kildare, tỉnh Mpumalanga, Nam Phi.

Theo lời kể của cậu bé, trong giấc mơ, cậu đã nhìn thấy ông nội quá cố. Dù đông đủ con cháu nhưng cuộc đời ông chưa từng tổ chức lễ cưới chính thức. Ước nguyện của ông muốn cháu nội thay mình làm đám cưới.

Theo lời kể của cậu bé, trong giấc mơ, cậu đã nhìn thấy ông nội quá cố. Dù đông đủ con cháu nhưng cuộc đời ông chưa từng tổ chức lễ cưới chính thức. Ước nguyện của ông muốn cháu nội thay mình làm đám cưới.

Được biết, 'cô dâu' 62 tuổi này đến nay đã có 5 con và là người ông nội cậu bé Sanele Masilela từng thầm yêu trộm nhớ thời trai trẻ.

Được biết, 'cô dâu' 62 tuổi này đến nay đã có 5 con và là người ông nội cậu bé Sanele Masilela từng thầm yêu trộm nhớ thời trai trẻ.

Trước khi qua đời, ông để lại di nguyện mong cháu trai sẽ tổ chức đám cưới với người phụ nữ này.

Trước khi qua đời, ông để lại di nguyện mong cháu trai sẽ tổ chức đám cưới với người phụ nữ này.

Trong đám cưới, Sanele diện bộ comple lễ phục còn cô dâu mà bình thường cậu bé phải gọi là bà thì mặc một bộ váy cưới màu trắng.

Trong đám cưới, Sanele diện bộ comple lễ phục còn cô dâu mà bình thường cậu bé phải gọi là bà thì mặc một bộ váy cưới màu trắng.

Bà Helen cho biết đây chỉ là một nghi lễ chứ không phải là một cuộc hôn nhân hợp pháp vì bà muốn tôn trọng di nguyện của người đã khuất.

Bà Helen cho biết đây chỉ là một nghi lễ chứ không phải là một cuộc hôn nhân hợp pháp vì bà muốn tôn trọng di nguyện của người đã khuất.

Theo phong tục trong vùng, gia đình nhà trai vẫn mang tiền cưới và lễ vật tới nhà gái. Tuy nhiên, sau đám cưới, cặp cô dâu và chú rể đặc biệt này sẽ không sống chung với nhau.

Theo phong tục trong vùng, gia đình nhà trai vẫn mang tiền cưới và lễ vật tới nhà gái. Tuy nhiên, sau đám cưới, cặp cô dâu và chú rể đặc biệt này sẽ không sống chung với nhau.

Bình luận
vtcnews.vn