Làm chết trẻ 14 tháng tuổi, hai bảo mẫu chịu án tử hình

Giáo dụcThứ Hai, 05/05/2014 06:58:00 +07:00

(VTC News) - Một cặp vợ chồng làm nghề bảo mẫu đã bị cáo buộc tội giết chết một em bé chỉ mới 14 tháng tuổi.

(VTC News) - Một cặp vợ chồng làm nghề trông giữ trẻ đã bị cáo buộc tội giết chết một em bé chỉ mới 14 tháng tuổi.


Tan Yean Seang, 35 tuổi và người vợ Tan Kok Shoo, 39 tuổi (Malaysia) đã thú nhận hành vi phạm tội của mình trước phiên xét xử sơ thẩm tại Jalan Omri.
Cụ thể, hai bị cáo được cho là có chủ đích gây ra cái chết cho một em Lim Yunn Jia, người được hai vợ chồng này chăm sóc hộ.
Theo Asiaone, vợ chồng ông Tan Yean Seang đang đối mặt với án tử hình theo điều 302 Bộ luật hình sự của quốc gia Đông Nam Á này.
 Vợ chồng ông Tan Yean Seang trước phiên tòa.
Mẹ của em bé xấu số, bà Kuek Hwet Nak, có mặt cùng với chồng và người thân tại phiên tòa đã khóc trong suốt quá trình xét xử.
"Tôi không thể hiểu nỗi những người làm bảo mẫu như họ có thể vô trách nhiệm với con gái đã mất của tôi như vậy. Trước đây, tôi chưa bao giờ gặp vấn đề  với họ khi họ cũng đã từng chăm sóc cho con trai 4 tuổi của tôi", người mẹ nghẹn ngào chia sẻ.
Thông tin cho biết thêm, khi bà mẹ đang ở cùng chồng tại Đài Loan thì hay tin con gái của họ chết.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn