Học sinh quốc tế hết lời khen ngợi nữ sinh trường Ams

Giáo dụcThứ Sáu, 25/07/2014 07:18:00 +07:00

(VTC News) - Chiều ngày 24/7, đoàn Olympic Hóa học quốc tế đã có buổi giao lưu, gặp gỡ với học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam.

(VTC News) - Chiều ngày 24/7, đoàn Olympic Hóa học quốc tế đã có buổi giao lưu, gặp gỡ với học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam.

Để tỏ lòng hiếu khách, thầy và trò trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã dàn dựng một màn chào hỏi khá ấn tượng.
olympic
Thầy và trò trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam xếp hàng chào đón đoàn Olympic Hóa học uốc tế 
Tiếng trống rộn rã cùng màn múa lân đặc sắc càng góp phần tạo nên ấn tượng tốt đẹp đối với những bạn học sinh quốc tế.

Tại buổi giao lưu, các bạn học sinh được nghe và được xem về những nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam qua các điệu múa, lời hát...dưới sự thể hiện của học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam và các nghệ sĩ đến từ Nhà hát kịch Hà Nội.
olympic
Các bạn học sinh quốc tế đều tỏ ra thích thú và khá hài lòng với những tiết mục đặc sắc do nước chủ nhà mang lại. Nam sinh người Áo, Planger chia sẻ: "Các bạn học sinh Việt Nam rất vui tính và dễ gần. Buổi giao lưu rất thú vị, đặc biệt là màn trình diễn trang phục các dân tộc Việt Nam. Có nhiều trang phục đẹp và lạ. Mình rất muốn có cơ hội để mặc những trang phục đó".

Một bạn gái đến từ đất nước Brazil cũng cho biết bạn thấy học sinh Việt Nam rất dễ thương. Lúc bước xuống xe đã được các bạn chào đón nhiệt tình, thậm chí mỗi thành viên trong đoàn còn được các bạn phát nước uống.
olympic
 Học sinh giao lưu trên sân khấu
Bạn Dominik Kiem liên tục dành tặng lời khen cho nữ sinh Việt Nam. Cậu bàn cho rằng các nữ sinh ở ngôi trường này rất đáng yêu và xinh xắn. Bạn này cũng tỏ ra khá thích thú với những màn văn nghệ hoành tráng và được chuẩn bị công phu.
olympic
Các bạn học sinh quốc tế chăm chú xem các màn biểu diễn văn nghệ
Mặc dù thời tiết nắng gắt và oi bức nhưng các bạn học sinh quốc tế vẫn rất hào hứng tham gia các trò chơi do học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam tổ chức. Những du học sinh quốc tế này đều mong muốn có thể tiếp tục tham quan nhiều di tích lịch sử và danh  thắng của Việt Nam trong một tương lai không xa.

Nhung Vũ
Bình luận
vtcnews.vn