Điểm chuẩn dự kiến ĐH Sư phạm, Công nghiệp, Báo chí

Giáo dụcThứ Bảy, 28/07/2012 07:52:00 +07:00

(VTC News)- Sau khi công bố điểm thi, nhiều trường ĐH như ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Công nghiệp, Học viện Ngoại giao đã đưa ra điểm chuẩn dự kiến vào trường.

(VTC News)- Sau khi công bố điểm thi, nhiều trường ĐH như ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Công nghiệp, Học viện Ngoại giao đã đưa ra điểm chuẩn dự kiến vào trường.

Thí sinh dự thi ĐH năm 2012 (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Ngay sau khi công bố điểm thi, bà Nguyễn Thị Tĩnh, Phó hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết kết quả thi của thí sinh năm nay vào ĐH Sư phạm Hà Nội vẫn giữ ổn định như năm trước. Dự kiến điểm trúng tuyển ngành cao nhất là 21 điểm.
Lãnh đạo Học viện Ngoại giao cho biết kết quả thi của các thí sinh năm nay cao hơn năm trước vì vậy dự kiến điểm chuẩn sẽ có sự thay đổi và tăng nhẹ so với năm 2011.
Ông Trần Đức Quý - hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết: “Điểm thi của thí sinh năm nay vào trường tương đương với năm trước. Trường sẽ công bố điểm chuẩn sau khi có điểm sàn của Bộ GD-ĐT”.
Theo thống kê, năm nay Trường ĐH Công nghiệp có 10.951 thí sinh thi đại học đạt từ 13 điểm trở lên, trong đó trường có 4.000 chỉ tiêu hệ đại học và 2.000 chỉ tiêu hệ cao đẳng. Như vậy, điểm chuẩn của trường sẽ có khả năng tương đương với năm 2011
Ông Lương Khắc Hiếu, GĐ Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết điểm thi của các thí sinh năm nay cao hơn năm trước. Điểm chuẩn ngành thấp nhất dự kiến từ 15 điểm và dự kiến điểm chuẩn cao nhất là ngành Truyền hình với 22,5 điểm
Nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn chính thức sau khi có điểm sàn của Bộ GD-ĐT.
Lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển cho biết điểm thi của các thí sinh năm nay tương đương năm trước. Học viện dự kiến điểm trúng tuyển năm nay của các ngành tương đương với năm trước. (Năm 2011 điểm trúng tuyển vào Học viện là 15,0 điểm).
Theo thống kê, Trường ĐH Nội Vụ có 1.220 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên. Năm 2012, nhà trường có 900 chỉ tiêu. Dự kiến điểm chuẩn thấp nhất vào trường là 14,5. Nhà trường sẽ lấy điểm chuẩn cụ thể cho từng ngành.
Theo lãnh đạo ĐH Trà Vinh, mặt bằng điểm thi của trường năm nay khá thấp nên khả năng trường sẽ xét tuyển thêm nhiều chỉ tiêu cho các nguyện vọng tiếp theo.
Năm nay, trường có 3.202 thí sinh dự thi thì chỉ 302 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 13 điểm trở lên (mức chưa tính điểm ưu tiên). Chỉ tiêu của trường năm 2012 là 3.300 sinh viên. Như vậy, nhà trường còn dành rất nhiều chỉ tiêu cho các nguyện vọng kế tiếp.
ĐH Tôn Đức Thắng cũng vừa thông báo điểm thi của các thí sinh vào trường. Thống kê cho thấy có 5.472 thí sinh đạt điểm từ 13 trở lên và trường sẽ dành 60% chỉ tiêu để xét các nguyện vọng tiếp theo.
Tổng chỉ tiêu của trường năm nay là 3.210 sinh viên. 

Hoàng Anh(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn