Clip minh oan cho tân vô địch Olympia Đặng Thái Hoàng

Giáo dụcThứ Tư, 27/06/2012 07:37:00 +07:00

(VTC News)- Cả 4 vòng thi Tuần, Tháng, Quý, Năm của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia", Đặng Thái Hoàng đều trả lời được ô chữ chỉ sau 2 gợi ý.

(VTC News)- Cả 4 vòng thi Tuần, Tháng, Quý, Năm của chương trình"Đường lên đỉnh Olympia", Đặng Thái Hoàng đều trả lời được ô chữ chỉ sau 2 gợi ý của chương trình.

Đối diện với nghi án “lộ đề”, Thái Hoàng đã từng chia sẻ rằng: “Vượt chướng ngại vật là vòng thi đòi hỏi sự lập luận, xâu chuỗi sự kiện. Ngay từ đầu em nghĩ với kỳ thi tầm cỡ như chung kết năm, từ khóa của vòng thi này phải thự sự có ý nghĩa như “Quốc ngữ”, “Quốc hoa”... 

Mọi người nói chưa có hàng ngang nào mở ra, tại sao em lại tìm ra từ khóa ư? Thực tế, đáp án La tinh em đã tìm ra rồi, nhưng vẫn giữ kín bí mật. Đến câu hỏi tháng đại diện cho Vợ của thần Jupiter trong thần thoại La Mã, em nhớ đó là vị thần của mùa hè nên đoán ra tháng 6. Số 6 đại diện cho 6 thanh điệu của tiếngViệt nên có thể suy ra đáp án”.

Chàng trai vàng này cũng khẳng định “Trong các kỳ thi trước, chưa bao giờ em đoán ra từ khóa sau quá hai từ hàng ngang được lật mở. Kỳ thi tuần mới chỉ có từ hàng ngang “Quảng Châu” và hình ảnh rất nhanh góc bì cuốn sách “Đường Kách mệnh” em đã tìm ra đáp án “Đường Kách mệnh”. Vòng thi tháng chỉ mở từ “Thành hoàng” và hình ảnh gấu áo dài, em tìm ra “hát xoan”. Vòng thi quý sau khi lật mở hai hàng ngang “Thiên văn học”, “bão từ”, em đoán trúng “cực quang”.

Việc trả lời xuất sắc các phần thi Vượt chướng ngại vật ở cả 4 vòng thi, Đặng Thái Hoàng đã chứng minh những lập luận của mình là có cơ sở (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Để minh chứng cho lời của Hoàng chia sẻ là hoàn toàn có căn cứ, PVVTC News đã dày công tìm hiểu lại các chương trình “Đường lên đỉnh 

Olympia
”có Đặng Thái Hoàng tham dự.

Kết quả cho thấy rằng, ở phần thi “Khởi động” của các vòng thi, Thái Hoàng tuy không được số điểm cao nhất nhưng luôn vượt lên đứng đầu sau phần thi “Vượt chướng ngại vật”.

Nhiềuý kiến cho rằng, việc Thái Hoàng may mắn đoán đúng đáp án trong trận Chung kết là có nhưng cũng là trên sự lập luận và suy đoán nhanh nhạy của thí sinh này. Ở đây, nghi án “lộ đề” đang dần được làm sáng tỏ.


 Ở vòng thi Tuần, Đặng Thái Hoàng đã tìm ra đáp án "Đường Kách Mệnh" khi mới chỉ lật mở được một ô hàng ngang "Quảng Châu"

 Ở vòng thi Tháng, Đặng Thái Hoàng lại tiếp tục tìm ra đáp án "Hát xoan" khi mới chỉ mở được hàng ngang từ "Thành hoàng" và hình ảnh gấu áo dài


 Ở vòng thi Quý, Đặng Thái Hoàng xuất sắc tìm ra ô chữ hàng dọc " Cực quang" sau hai gợi ý là "Thiên văn học và bão từ"
 Ở trận Chung kết, Thái Hoàng xuất sắc trả lời ra ô chữ hàng dọc "Tiếng Việt" khi 2 gợi ý của chương trình đều chưa được lật mở chính xác
Em nghĩ không có chuyện lộ đề ở đây. Tuy hai câu hỏi hàng ngang chưa được mở nhưng em nghĩ đáp án đúng đã được đưa ra trong đầu của mỗi bạn thí sinh. Bản thân em cũng đã bắt đầu nghĩ và liên tưởng đến đáp án “Tiếng Việt”.

Em nghĩ 4 bạn vào đến trận Chung kết thì là những người vô cùng xuất sắc. Cả 4 bạn đều đã nghĩ đến đáp án của chương trình nhưng thực sự bạn nào quyết đoán một chút, liều lĩnh một chút, chắc chắn hơn thì sẽ bấm chuông. Và người đó là bạn Hoàng.

Ngay cả ở 2 câu hàng ngang em trả lời sai nhưng sau đó em đã có đáp án đúng cho riêng mình. Thậm chí, ngay khi em gõ chữ “Thụy Sĩ” thì em đã nghĩ ngay đến ngôn ngữ “Latin” nhưng em không kịp sửa.

Bản thân em không đủ can đảm như Hoàng để đưa ra đáp án cuối cùng. Vì vậy em nghĩ không có chuyện “lộ đề”.

Thân Ngọc Tĩnh (THPT Năng Khiếu, TP.HCM, thí sinh về Nhì trong Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" 2012 với số điểm là 230.)


 

 



Bạn đọc chia sẻ về sự cố sai câu hỏi, nghi án "lộ đề" của Đường lên đỉnh Olympia 2012 xin gửi vào ô thảo luận cuối bài viết. Trân trọng!

Phạm Thịnh ( tổng hợp)

 

Bình luận
vtcnews.vn