Phát hiện nhiều thí sinh sử dụng ĐTDĐ khi đang thi

Giáo dụcThứ Bảy, 09/07/2011 10:01:00 +07:00

(VTC News) - Hầu hết các giám thị bắt được những thí sinh (TS) sử dụng ĐTDĐ trong chế độ mở. Có TS còn dùng cả tai nghe...

(VTC News) - Sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành môn thi đầu tiên của mình. Đúng như dự báo, nhiều thí sinh đã sử dụng điện thoại di động, nhằm qua mặt giám thị. Nhưng điều này không xảy ra, có TS đã phải lên gặp cả công an.

Tại hội đồng thi Viện đại học Mở Hà Nội đã phát hiện ra 2 TS dùng điện thoại di động trong phòng thi. Một thí sinh ở phòng thi số 685 mang điện thoại vào phòng thi chưa tắt máy bị phát hiện ngay từ đầu.

Nhưng một thí sinh phòng thi số 675 bị phát hiện sau khi thi khoảng gần 1 tiếng, khi đang sử dụng điện thoại có tai nghe trong phòng thi. Không những bị đình chỉ thi, TS này còn bị Thanh tra thi cùng cán bộ PA 83 Công an Hà Nội đưa về trụ sở của PA83 để kiểm tra, xác minh.


Thí sinh dự thi trắc nghiệm môn Sinh tại ĐH Y tế Công cộng. Ảnh Phạm Thịnh 

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Luật Hà Nội cho biết: “Sáng nay, tại điểm thi trường THPT Thăng Long, cán bộ coi thi đã đình chỉ thi một thí sinh ngang nhiên mang điện thoại di động vào phòng thi. Khi cán bộ coi thi phát hiện, điện thoại vẫn đang trong chế độ mở”.

TS Nguyễn Văn Hiền, Trưởng phòng hành chính tổng hợp ĐH Sư phạm Hà Nội thông tin, trong môn thi Văn sáng nay, các giám thị đã phát hiện và đình chỉ 2 thí sinh do sử dụng điện thoại và mang tài liệu vào phòng. Cả hai trường hợp này đều được phát hiện sớm ngay khi vừa bóc đề thi.

Về trường hợp thí sinh mang điện thoại di động, giám thị phát hiện ra khi điện thoại ở chế độ mở, có tin nhắn đến. Kết quả kiểm tra của lực lượng CA cho thấy nội dung tin nhắn chỉ là bạn bè gửi đến để động viên.

Cũng trong sáng nay, đã có 2 TS tại điểm thi trường ĐH Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội đã bị đình chỉ vì mang tài liệu vào phòng thi. Thông tin này được PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội – cho biết.

Trong buổi thi sáng nay, trường này có thêm 33 thí sinh tiếp tục đến các địa điểm thi để làm thủ tục và dự thi. Như vậy, số thí sinh đến dự thi đạt 75,6%. Ngành báo chí có tỷ lệ thí sinh dự thi đông nhất với 1.000 hồ sơ, trong khi đó trường tuyển 100 chỉ tiêu.

Tại trường ĐH Đại Nam, trong buổi sáng nay chưa có thí sinh nào vi phạm quy chế. Theo ông Đặng Đình Cung, phó trưởng phòng đào tạo của trường, số thí sinh đến dự thi năm nay đạt gần 60% với 5.319 thí sinh dự thi. Thí sinh dự thi đông nhất là ngành tiếng Anh và tiếng Pháp.

Điểm mới trong tuyển sinh năm nay của trường ĐH Đại Nam là ưu tiên xét tuyển NV 2 những TS đã trượt NV 1 khi dự thi vào trường, nhưng có điểm số cao và có nguyện vọng chuyển sang mã ngành khác cùng khối thi. Dự kiến trường sẽ công bố điểm chuẩn trước 25/7.

Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội sáng nay cũng không ghi nhận sai sót gì, cũng chưa có TS nào vi phạm quy chế thi. Trường sẽ công bố điểm chuẩn sau khi có điểm sàn của Bộ.

 Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, sáng nay 9/7 đã có 633.800 thí sinh đến dự thi đạt 80,49%. So với năm 2010, tỷ lệ thí sinh đến dự thi đại học đợt II khối B, C, D và năng khiếu tăng 2,14% .

 

Trong buổi thi sáng ngày 9/7/2011, có 17 thí sinh vi phạm Quy chế bị xử lý kỷ luật (khiển trách 1; đình chỉ 16) và không có cán bộ coi thi nào bị xử lí.

 

Tại các thành phố lớn không có hiện tượng ùn tắc giao thông, thí sinh đến dự thi đúng giờ quy định, không có thí sinh đến muộn giờ thi do ùn tắc giao thông trong buổi thi đầu tiên.


Nhóm PV
Bình luận
vtcnews.vn