Khoe ảnh dung tục, nữ cảnh sát trẻ xinh đẹp bị đuổi việc

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 13/05/2016 03:26:00 +07:00

Nữ cảnh sát trẻ từng theo học Học viện Cảnh sát Đan Đông đã bị đuổi việc vì bôi nhọ hình ảnh cơ quan bằng bức ảnh dung tục.

Nữ cảnh sát trẻ từng theo học Học viện Cảnh sát Đan Đông đã bị đuổi việc vì bôi nhọ hình ảnh cơ quan bằng bức ảnh dung tục.

Cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao vì một số hình ảnh selfie hở hang của nữ cảnh sát đã phải trả giá bằng công việc của mình.

Hồi đầu tuần, một người dùng mạng xã hội Weibo ở nước này đã đăng tải một số bức ảnh cho thấy cô đang tạo dáng với đồng phục cảnh sát. Ngay lập tức, những bức ảnh được lan truyền rộng khắp.

nữ cảnh sát
 Nữ cảnh sát bị mất việc vì khoe ảnh dung tục.

Cư dân mạng ra sức chỉ trích cô gái vì không mặc quần “đúng đắn” và không thể hiện phong thái trang nghiêm thường thấy của người cảnh sát.

Bạn không thể mặc đồng phục cảnh sát, sau đó đưa những bức ảnh kiểu này lên mạng” - một dân mạng chỉ trích.



Cục An ninh công cộng thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh xác nhận rằng, cô gái mặc quần ngắn, miệng chu mỏ vịt đúng là một trong những sĩ quan trợ lý của họ.

Cô gái trẻ xinh đẹp đã bị sa thải vì đã bôi nhọ hình ảnh của cơ quan này khi đăng tải những bức ảnh selfie dung tục.

Được biết, cô gái từng theo học Học viện Cảnh sát Đan Đông. Trường này đã lên Weibo gửi lời xin lỗi vì đã không giám sát sinh viên chặt chẽ.

“Chúng tôi sẽ rút ra bài học từ vụ việc này và tăng cường quản lý sinh viên để duy trì kỷ luật nghiêm khắc, để những sự việc như thế này không lặp lại một lần nữa, làm mất đi hình ảnh đẹp của nhà trường” - đăng tải trên Weibo viết.

Sau khi những bức ảnh gây ầm ĩ, cô gái đã gỡ toàn bộ số ảnh trên tài khoản của mình. Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn được việc những bức ảnh lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Ngược lại, một số dân mạng cho rằng, những bức ảnh chẳng có gì thô tục. “Thời đại ngày nay, những bức ảnh như thế này hoàn toàn là bình thường”.

Nữ sinh ĐH Y Hà Nội xinh như hot girl sau phẫu thuật thẩm mỹ gây 'sốc'




Nguồn: Nguyễn Thảo/VNN

Bình luận
vtcnews.vn