Sinh viên HV Cảnh sát diễn kịch tuyên truyền bầu cử

Giáo dụcThứ Năm, 12/05/2016 06:28:00 +07:00

Tối 11/5, tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Hội thi tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra sôi nổi.

(VTC News) - Tối 11/5, tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Hội thi tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra sôi nổi với sự tham gia tranh tài của 7 đội thi.

Tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Hội thi tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được diễn ra dưới hình thức sân khấu hóa.

Hội thi gồm 7 đội: Đội D38, D40, D41; Liên thông 29, 30, 31 và đội Tư pháp hình sự.
Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử
Hội thi có 7 đội thi đến từ các khóa, tranh tài tại 4 phần thi.

Tại hội thi, các đội tham gia tranh tài tại 4 phần: "Chúng tôi nói về bầu cử, Luật bầu cử, Công dân đi bầu cử, Tôi là tuyên truyền viên bầu cử".

Ở phần thi "Chúng tôi nói về bầu cử", các đội thi lần lượt thể hiện tiết mục dự thi, qua đó nêu lên ý nghĩa chính trị của bầu cử; giới thiệu hoạt động bầu cử.

Hay ở phần thi "Tôi là tuyên truyền viên bầu cử", các đội sẽ bốc thăm và trả lời câu hỏi do ban tổ chức đưa ra. Mỗi đội sẽ thể hiện phần tuyên truyền đến một cá nhân hay tập thể bất kỳ.

Trải qua nhiều vòng thi gay cấn, đội Tư pháp hình sự đã xuất sắc giành giải Nhất của hội thi tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Những hình ảnh ấn tưởng nhất của các đội trong đêm thi:


Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử
 Tiết mục dân vũ đặc sắc mở đầu cho chương trình.

Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử

Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử
Các nội dung tuyên truyền cho bầu cử được sân khấu hóa rất ấn tượng
Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử

Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử
Sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân thể hiện sự sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền bầu cử
Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử

Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử

Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử


Clip nghẹt thở xem nữ sinh cảnh sát bay người kẹp cổ 3 nam thanh niên
(Phạm Thịnh thực hiện)

Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử
Ở phần thi "Chúng tôi nói về bầu cử", mỗi đội lần lượt thể hiện phần thi bằng hình thức sân khấu hóa (ca nhạc, tiểu phẩm, hùng biện...) để nêu lên ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử, giới thiệu hoạt động bầu cử

Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử

Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử
Phần thi thứ 2 "Luật bầu cử", mỗi đội sẽ lực chọn một câu hỏi từ BGK đưa ra, cùng nhau thảo luận và cử đại diện trả lời.

Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử

Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử

Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử

Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử

Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử

Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử

Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử
Đại diện Ban giám khảo trao giải thưởng cho các đội thi.

Sinh viên Cảnh sát hào hứng tuyên truyền bầu cử
Giải Nhất thuộc về đội Tư pháp hình sự.


Xem thêm clip trình diễn chống tội phạm




Tay không chống lại 5 tên côn đồ có hung khí (Thực hiện: Phạm Thịnh)

Màn biểu diễn của các chiến sĩ cảnh sát cơ động chống lại tội phạm
(Thực hiện: Phạm Thịnh)


Giải Nhất và giải đội có phần thi "Chúng tôi nói về bầu cử hay nhất": Tư pháp hình sự.

Giải đội có phần thi "Tôi là tuyên truyền viên bầu cử hay nhất": Đội D41

Giải Nhì: Đội D40 và D38.

Giải Ba: D41 và khóa Liên thông 30.

Giải khuyến khích: Liên thông 31 và Liên thông 29.


Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn