Thầy giáo Nhật hát quan họ Bắc Ninh trong buổi lễ trọng đại

Giáo dụcThứ Bảy, 07/05/2016 04:56:00 +07:00

Thầy giáo người Nhật cùng giáo viên người Việt Nam song ca bài dân ca quan họ Bắc Ninh trong sự bất ngờ của nhiều người.

(VTC News) - Thầy giáo người Nhật cùng giáo viên người Việt Nam song ca bài dân ca quan họ Bắc Ninh trong sự bất ngờ của nhiều người.

Sáng nay (7/5), các phụ huynh và các em học sinh và rất nhiều quan khách đã vô cùng bất ngờ khi được nghe những giai điệu ngọt ngào của làn điệu quan họ Bắc Ninh nhưng lại do một giáo viên người Nhật Bản thể hiện tại buổi lễ khánh thành trường Quốc tế Nhật Bản tại Hà Đông, Hà Nội.
Thầy Reiji Sugimoto (Phó hiệu trưởng trường Quốc tế Nhật Bản) hát bài Cây trúc xinh rất ngọt ngào
Thầy Reiji Sugimoto (Phó hiệu trưởng trường Quốc tế Nhật Bản) hát bài "Cây trúc xinh" rất ngọt ngào 
Thầy Reiji Sugimoto
Thầy Reiji Sugimoto  tiếp tục chỉ đạo đội văn nghệ

Tiết mục thể hiện ấn tượng của thầy Reiji Sugimoto (Phó hiệu trưởng trường Quốc tế Nhật Bản) đã nhận được sự tán thưởng của đông đảo quan khách. Thầy Reiji Sugimoto cũng thể hiện khả năng hát tiếng Việt cực chuẩn.

Sau đó, vị thầy giáo người Nhật này còn chỉ huy tiết mục văn nghệ độc đáo có sự kết hợp của các giáo viên người Nhật Bản và người Việt Nam. Những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" đặc sắc đã thu hút sự chú ý đặc biệt của những vị khách tham dự buổi lễ.
Giáo sư Đào Xuân Học - Chủ tịch Hội đồng trường Quốc tế Nhật Bản
Giáo sư Đào Xuân Học - Chủ tịch Hội đồng trường Quốc tế Nhật Bản 

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư Đào Xuân Học - Chủ tịch Hội đồng nhà trường cho biết, sẽ tạo điều kiện cho các em học sinh tại Việt Nam được hưởng những lợi ích của phương pháp giáo dục Nhật Bản.

Tại nơi đây, những cá nhân xuất sắc sẽ được bồi đắp và trở thành những người dẫn đầu trong tương lai.

GS Học chia sẻ, trong điều kiện hiện nay, nền giáo dục của Việt Nam còn nhiều điều chưa tương thích với thế giới thì nhà trường mong muốn các cơ quan chức năng tạo điều kiện để được đưa phương pháp giảng dạy hiện đại vào trong nhà trường.

Giáo sư Tadashi Yamada - Hiệu trưởng trường Quốc tế Nhật Bản tin rằng, tất cả học sinh của trường sẽ trở thành những con người ưu tú, giàu lòng nhân ái, có trí tưởng tượng phong phú, say mê sáng tạo, thành công trong học tập và cuộc sống sau này.

"Nếu chúng ta quan niệm con người sinh ra như tờ giấy trắng, thì giáo dục chính là quá trình viết lên tờ giấy trắng đó tất cả những gì cần thiết. Đó chính là hình thành những phẩm chất đạo đức, tính cách và tạo ra nhận thức.

Nếu chúng ta quan niệm trong quá trình trưởng thành các em dần bộc lộ mặt tốt và mặt xấu, thì giáo dục cần làm những gì có thể để phát triển cái tốt và hạn chế cái xấu, tạo nên những con người hiểu được mình, hiểu được người, làm chủ bản thân, ý thức được vị trí của mình trong xã hội, trong mối tương quan với người khác và với thế giới xung quanh", Giáo sư Tadashi Yamada tâm niệm.

Ông Tadashi Yamada cũng cho biết, trường Quốc tế Nhật Bản là hệ thống giáo dục liên cấp từ bậc Mầm non đến hết Trung học Phổ thông theo mô hình của Nhật Bản, một mô hình giáo dục tiên tiến ở Thủ đô Hà Nội.

Nhà trường thực hiện giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, giáo dục cho học sinh lòng nhân ái, đức bao dung..., có năng lực sáng tạo và đầy đủ phẩm chất để trở thành những công dân ưu tú, sinh viên đạt chuẩn quốc tế, có năng lực và phẩm chất để trở thành những nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và quản lý trong tương lai.


Đặc điểm nổi bật của ngôi trường là cung cấp chương trình giáo dục toàn diện của Nhật Bản nhằm đào tạo ra những thanh niên phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ - thực, có suy nghĩ độc lập, chiều sâu nội tâm, tự tin, sáng tạo, có khả năng làm việc theo nhóm, có ý thức cộng đồng cao và hòa nhập trong một thế giới phẳng.

Ông Tadashi Yamada cũng cho rằng là người Việt Nam, học sinh phải làm chủ tiếng Việt để tư duy, nói và hành văn trôi chảy theo đúng văn phong tiếng Việt; nắm được lịch sử, địa lý nước nhà; hiểu biết cách ứng xử theo thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Nhưng nếu không thông thạo ngoại ngữ, các em không thể hòa nhập trong một thế giới phẳng, khó có thể tiếp cận, hấp thụ kho tàng tri thức của Nhân loại.

“Biết thêm một ngôn ngữ là sống thêm một cuộc đời”, các em sẽ được trang bị vốn tiếng Nhật và tiếng Anh thông thạo như ngôn ngữ thứ hai và thứ ba để có thể hòa nhập và thu nhận những tinh hoa của nhân loại một cách chủ động và tự tin. 
Ông Nguyễn Hữu Đức, Vụ phó Vụ Giáo dục tiểu học - Bộ GD&ĐT phát biểu mong muốn trường Quốc tế Nhật Bản sẽ phát triển lớn mạnh trong tương lai
Ông Nguyễn Hữu Đức, Vụ phó Vụ Giáo dục tiểu học - Bộ GD&ĐT phát biểu mong muốn trường Quốc tế Nhật Bản sẽ phát triển lớn mạnh trong tương lai 

Với phương châm việc học có thể vui vẻ và cần vui vẻ, chương trình giảng dạy của trường là sự kết nối giữa việc xây dựng niềm tin, kỹ năng học tập, phương pháp tư duy, kết quả rèn luyện thể chất và kỹ năng sống trong một môi trường tràn đầy niềm vui.

Các em được trang bị những phương pháp, kỹ năng học tập tiên tiến như: đọc nhanh, sử dụng sơ đồ tư duy, rèn luyện trí nhớ và cách sử dụng cân bằng cả hai bán cầu não phải và trái vào việc học tập...


Đối với các lớp Mầm non, nhà trường thực hiện giáo dục sớm bằng sự kết hợp hài hoà phương pháp giáo dục Nhật bản, Montessori và Shichida - quan tâm phương cách giáo dục sao cho cân bằng giữa não phải và não trái. Đổi với các lớp trên, nhà trường áp dụng phương pháp giáo dục của Nhật Bản.

Áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến, độc đáo của Nhật Bản, nhà trường sẽ tạo ra một môi trường học tập lý tưởng cho mỗi học sinh, giúp các em luôn thích đến trường, tạo ra những cơ hội tốt nhất để trở thành những sinh viên tiên tiến, xuất sắc, đạt trên chuẩn Quốc tế.

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn