2 nữ sinh xinh đẹp khởi nghiệp bằng đồ handmade

Giáo dụcThứ Hai, 07/03/2016 01:28:00 +07:00

Hai nữ sinh xinh đẹp Minh Hằng và Trà My được nhiều người biết tới khi khởi nghiệp bằng chính những sản phẩm do mình làm ra.

(VTC News) - Hai nữ sinh xinh đẹp Minh Hằng và Trà My được nhiều người biết tới khi khởi nghiệp bằng chính những sản phẩm do mình làm ra.

Khiếu thẩm mỹ tốt và đam mê kinh doanh là những điểm chung khiến hai cô gái xinh đẹp Trương Minh Hằng và Lương Trà My quyết tâm khởi nghiệp bằng sản phẩm do chính mình làm ra.

Những chiếc túi rút và lời khuyên của bố

Lần đầu nhìn thấy những chiếc túi “đẹp lạ” do chị gái khâu, Trương Minh Hằng (1996) đã nảy ra ý định kinh doanh sản phẩm này. Vào thời điểm cách đây 2 năm khi Hằng bắt đầu công việc kinh doanh, những chiếc túi rút handmade là một sản phẩm mới mẻ và được teen ưa thích bởi độ “độc”.

 “Mình thiết kế mỗi sản phẩm theo yêu cầu riêng của khách hàng nên chiếc túi thành phẩm là duy nhất, không đụng hàng. Ngoài ra, những mẫu do mình tự thiết kế thì chỉ may số lượng hạn chế”, Hằng chia sẻ.

Nữ sinh xinh đẹp Trương Minh Hằng hiện đang <a href='http://vtc.vn/kinh-te.1.0.html' >học kinh doanh</a> tại Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic
Nữ sinh xinh đẹp Trương Minh Hằng hiện đang học kinh doanh tại Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic

Thời điểm đầu, mỗi tháng Hằng nhận được 30 – 40 đơn hàng nhưng khi trào lưu bán hàng qua mạng ngày càng phát triển, cô bạn gặp nhiều khó khăn vì phải cạnh tranh về giá cả, chủng loại sản phẩm.

Hằng kể lại, suốt 2 tháng liền không nhận được bất kỳ đơn đặt hàng nào. “Nản chí, mình quyết định nghỉ bán. Biết chuyện này, bố đã động viên mình kiên trì theo đuổi công việc và hứa chia sẻ với mình mọi khó khăn, vất vả. Như người sắp chết đuối vớ được phao, lời khuyên của bố tiếp thêm động lực để mình lại tỉ mẩn thiết kế, chọn mẫu vải”, Hằng tâm sự.

Ngoài túi rút, Hằng thiết kế thêm nhiều phụ kiện khác như túi đựng hộ chiếu và vé xe bus, túi đựng đồ trang điểm để khách hàng có thêm sự lựa chọn.

Nữ sinh xinh đẹp Trương Minh Hằng hiện đang học kinh doanh tại Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic
Cô bạn Minh Hằng thiết kế nhiều phụ kiện để đáp ứng các đơn hàng của giới trẻ.

Nữ sinh xinh đẹp Trương Minh Hằng hiện đang học kinh doanh tại Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic
Những sản phẩm túi rút do Hằng thiết kế. 

Cô bạn cũng tập trung lựa chọn những mẫu vải được ưa thích, tích cực giới thiệu sản phẩm của mình trên các trang mạng xã hội để thu hút khách hàng trẻ.

Sau gần ba tháng nỗ lực đổi mới sản phẩm và phương thức bán hàng, công việc kinh doanh của Hằng tốt dần lên với 40 – 50 đơn hàng, đều đặn mỗi tháng.

“Sắp tới, mình muốn phát triển một thương hiệu túi rút của riêng mình, hoạt động bài bản và hiệu quả hơn”, Hằng bật mí.

Nữ sinh xứ Nghệ với clip giả tiếng nước ngoài y như thật 


Khách hàng là động lực để làm việc

Lương Trà My (1994) có niềm yêu thích đặc biệt với những món đồ trang trí nhỏ xinh. Ban đầu chỉ là “làm cho vui”, thỉnh thoảng tặng bạn bè, dần dà My nhận ra công việc này hoàn toàn có thể đem lại nguồn thu nhập cho mình.

Cô bạn Lương Trà My chia sẻ: “Mình nảy ra ý định cung cấp dịch vụ tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà cho các em nhỏ hoặc các bạn tuổi teen, sử dụng chính những sản phẩm do mình tự thiết kế. Dịch vụ này hiện chưa phát triển mạnh, trong khi rất nhiều bạn bè, gia đình có nhu cầu nên mình tự tin sẽ có “đất” để thể hiện khả năng”.

Mỗi lần nhận một sự kiện mới là một lần óc sáng tạo của Trà My được tự do bay bổng, thỏa sức làm những gì mình nghĩ. Đó là điều My thích nhất ở công việc này.
Trà My hiện đang học thiết kế đồ họa, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic
Trà My hiện đang học thiết kế đồ họa, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic. Cô bạn yêu thích những món đồ trang trí từ nhỏ.

Dù có khá nhiều đơn đặt hàng, My cũng chỉ dám nhận 2-3 sự kiện trong một tháng.

My cho biết: “Ban đầu chưa có nhiều khách hàng, mình chia các đầu việc ra làm và cảm thấy khá ổn. Dần dần, công việc nhiều lên, mình vui khi nhận được nhiều hợp đồng nhưng cũng mệt nhoài vì phải căng sức vừa học vừa làm. Nhiều đêm mình phải thức trắng để hoàn thành các mẫu thiết kế. Lúc đó chỉ ước một ngày có 26 tiếng, mình sẽ có thêm 2 tiếng để ngủ”.

Vất vả nhưng công việc cũng mang đến cho My nhiều niềm vui. My kể: “Lần tổ chức sinh nhật cho một bé ở Ninh Bình, mình chỉ có 1 ngày duy nhất để chuẩn bị mọi thứ. Vì quá gấp gáp, mình đã để quên phông, đồ đạc mang theo thì bị ướt vì trời mưa. Bữa tiệc hôm đó không được trang trí đẹp như mình dự kiến nhưng bố mẹ em bé ấy không hề phàn nàn. Được khách hàng thông cảm và chia sẻ là niềm vui và động lực lớn nhất đối với mình để vượt qua mọi khó khăn trong công việc”.

Trà My hiện đang học thiết kế đồ họa, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic
Cô bạn Trà My khởi nghiệp từ chính những sản phẩm do mình làm ra.

Khởi nghiệp đối với nam giới đã là điều không dễ dàng, với phái nữ thì công việc này còn khó khăn gấp bội.

Tuy nhiên, Minh Hằng, Trà My luôn tự tin với lựa chọn của mình để khẳng định khởi nghiệp không phải là “lãnh địa” riêng dành cho phái mạnh.

 “Chọn một môi trường học tập “mở”, không đặt nặng lý thuyết là cách để mình vừa có kiến thức, vừa có điều kiện theo đuổi đam mê”, cô bạn Minh Hằng chia sẻ.


Ngọc Trâm

Bình luận
vtcnews.vn