Khám phá cuộc sống học sinh Ai Cập trong tháng ăn chay

Giáo dụcThứ Sáu, 25/07/2014 06:07:00 +07:00

(VTC News) - Cùng tìm hiểu cuộc sống trong tháng ăn chay Ramadan của các trẻ em theo đạo Hồi ở Ai Cập. (Hùng Phú)

Hình ảnh các trẻ em Ai Cập đang tìm hiểu ngôn ngữ tôn giáo Quran dành cho người đạo Hồi trong tháng Ramadan.

Hình ảnh các trẻ em Ai Cập đang tìm hiểu ngôn ngữ tôn giáo Quran dành cho người đạo Hồi trong tháng Ramadan.

Các bé trai vui đùa tại một nhà thờ hồi giáo ở thủ đô Cairo trong tháng Ramadan. Được biết, Ramadan là tên gọi tháng thứ 9 theo âm lịch Ả Rập.

Các bé trai vui đùa tại một nhà thờ hồi giáo ở thủ đô Cairo trong tháng Ramadan. Được biết, Ramadan là tên gọi tháng thứ 9 theo âm lịch Ả Rập.

Nhiều người gọi Ramadan một cách đơn giản là 'tháng nhịn ăn' hoặc 'tháng ăn chay', nhưng cả hai cách gọi đó đều không đúng hoàn toàn.

Nhiều người gọi Ramadan một cách đơn giản là 'tháng nhịn ăn' hoặc 'tháng ăn chay', nhưng cả hai cách gọi đó đều không đúng hoàn toàn.

Trong suốt một tháng lễ này, tất cả các tín đồ đạo Hồi đều thực hiện nghiêm túc quy định: không ăn, không uống, không hút thuốc... nghĩa là không được đưa bất kể thứ gì vào miệng.

Trong suốt một tháng lễ này, tất cả các tín đồ đạo Hồi đều thực hiện nghiêm túc quy định: không ăn, không uống, không hút thuốc... nghĩa là không được đưa bất kể thứ gì vào miệng.

Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng vào ban ngày, cụ thể là trong khoảng thời gian từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn.

Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng vào ban ngày, cụ thể là trong khoảng thời gian từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn.

Một nữ sinh đang cầu nguyện trong nhà thờ hồi giáo.

Một nữ sinh đang cầu nguyện trong nhà thờ hồi giáo.

Một cậu bé chăm chú theo dõi người lớn đọc kinh trong tháng Ramadan.

Một cậu bé chăm chú theo dõi người lớn đọc kinh trong tháng Ramadan.

Luật của đạo cũng quy định rõ, những người đang ốm, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi đều được miễn trừ.

Luật của đạo cũng quy định rõ, những người đang ốm, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi đều được miễn trừ.

Tại một số quốc gia theo đạo Hồi còn có quy định, đối với học sinh nhỏ tuổi, binh lính và công nhân lao động nặng thì không phải nhịn.

Tại một số quốc gia theo đạo Hồi còn có quy định, đối với học sinh nhỏ tuổi, binh lính và công nhân lao động nặng thì không phải nhịn.

Bình luận
vtcnews.vn