Bị bắt ăn kiêng, nam sinh 150kg tìm thức ăn trong thùng rác

Giáo dụcThứ Ba, 22/07/2014 05:10:00 +07:00

(VTC News) - Dưới đây là một câu chuyện đáng thương tâm về cậu bé mắc chứng rối loạn ăn uống. (Hùng Phú)

Một nam sinh béo phì 14 tuổi ngụ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc nặng gần 150 kg.

Một nam sinh béo phì 14 tuổi ngụ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc nặng gần 150 kg.

Để ngăn sự gia tăng trọng lượng của cậu con trai, phụ huynh của em đã nhiều lần ngăn con ăn quá nhiều và thiết lập một chế độ ăn kiêng cho con.

Để ngăn sự gia tăng trọng lượng của cậu con trai, phụ huynh của em đã nhiều lần ngăn con ăn quá nhiều và thiết lập một chế độ ăn kiêng cho con.

Tuy nhiên, việc mắc chứng bệnh rối loạn ăn uống từ khi còn nhỏ đã khiến nam sinh này thường xuyên phải đi xin ăn, thậm chí ăn trộm thức ăn của người khác.

Tuy nhiên, việc mắc chứng bệnh rối loạn ăn uống từ khi còn nhỏ đã khiến nam sinh này thường xuyên phải đi xin ăn, thậm chí ăn trộm thức ăn của người khác.

Khi bị cha mẹ la rầy, Xu còn nhiều lần trốn khỏi nhà và đi tìm kiếm, lục thức ăn trong thùng rác tại các nhà hàng.

Khi bị cha mẹ la rầy, Xu còn nhiều lần trốn khỏi nhà và đi tìm kiếm, lục thức ăn trong thùng rác tại các nhà hàng.

Được biết, khi còn nhỏ, mỗi lần cha mẹ đi vắng, cậu bé Xu thường bí mật nấu mì ăn. Khi trong nhà không còn gì, cậu bé đến nhà bạn bè để xin thức ăn.

Được biết, khi còn nhỏ, mỗi lần cha mẹ đi vắng, cậu bé Xu thường bí mật nấu mì ăn. Khi trong nhà không còn gì, cậu bé đến nhà bạn bè để xin thức ăn.

Hiện cha mẹ của em đang kêu gọi cộng đồng hỗ trợ từ cộng đồng để điều trị cho con.

Hiện cha mẹ của em đang kêu gọi cộng đồng hỗ trợ từ cộng đồng để điều trị cho con.

Bình luận
vtcnews.vn