Những thủ khoa đại học đầu tiên có gì đặc biệt?

Giáo dụcThứ Ba, 22/07/2014 07:26:00 +07:00

(VTC News) - Tính đến thời điểm này đã có hơn 20 trường công bố điểm thi và danh sách các thủ khoa cũng đã lộ diện với nhiều gương mặt ấn tượng.

(VTC News) - Tính đến thời điểm này đã có hơn 20 trường công bố điểm thi và danh sách các thủ khoa cũng đã lộ diện với nhiều gương mặt ấn tượng.

Năm nay, các trường hoàn thành việc chấm thi tương đối nhanh và lập tức công bố điểm. Cùng điểm lại danh sách những thủ khoa trong kỳ thi đại học năm 2014 với những gương mặt nổi bật.

Thủ khoa mê bóng đá

thủ khoa
Thủ khoa Ngô Văn Tùng chụp ảnh cùng bạn gái trong lớp  
Sinh ra ở miền quê nghèo huyện Ý Yên (Nam Định), Ngô Văn Tùng đã vượt lên khó khăn đạt danh hiệu thủ khoa đầu tiên cả nước với số điểm 27,5. Ngày 17/7, sau khi trường ĐH Thủy lợi công bố điểm thi, nam sinh này cho biết cậu rất bất ngờ khi biết kết quả thi.

Luôn là một trong những học sinh nằm ở top đầu của lớp, tân thủ khoa ĐH Thủy lợi cho biết mỗi buổi tối thường dành 3-4 tiếng để tự học: "Hai tiếng đầu tiên, em tập trung giải tất cả bài tập trên lớp, trong sách tham khảo, sau đó ôn lại lại lý thuyết khi đã khuya để được yên tĩnh hơn".

Chia sẻ về lý do lựa chọn ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng và phát triển nông thôn để dự thi, Tùng cho biết đã tham khảo ý kiến của những người anh và biết rằng nhu cầu nhân lực ngành này khá lớn. Chàng trai này hy vọng sau khi ra trường sẽ tìm được một công việc ưng ý.

Bên cạnh việc dành thời gian cho học tập, chàng thủ khoa này còn rất yêu thích bóng đá. Trong kỳ World Cup 2014, Tùng cũng không bỏ qua các trận đấu có đội tuyển Đức và Bồ Đào Nhà. Ngoài thời gian học, Tùng cũng thường xuyên đá bóng cùng bạn bè để nâng cao sức khỏe. Chàng trai này thường chơi ở vị trí tiền vệ và có những đường bóng kiến thiết sắc sảo dành cho bạn bè.

Thủ khoa 30 điểm: 4 tuổi đã biết làm Toán

thủ khoa
Thủ khoa Nguyễn Văn Hinh (bên phải) được các bạn nữ trong lớp rất yêu quý 
Học viện Quân y công bố điểm thi hệ quân sự (khu vực phía Bắc) với thủ khoa là thí sinh Nguyễn Văn Hinh (học sinh THPT Yên Định II, huyện Yên Định, Thanh Hóa) đạt 29 điểm. Nếu tính điểm ưu tiên, Hinh đạt tổng 30 điểm và là thí sinh có điểm thi cao nhất đến thời điểm này.

Ở trong lớp, Hinh luôn là một trong những học sinh xuất sắc nhất. Chàng trai này học đều các môn, đặc biệt là môn Toán. Hinh cũng được các bạn tín nhiệm bầu làm lớp phó học tập. Lớp 12, chàng trai này còn đạt tổng 10,0 môn Toán.

Thậm chí, ngay từ bé, thủ khoa Học viện Quân y đã nổi tiếng trong làng, ngoài xóm bởi thành tích học tập xuất sắc. Khi mới 4 tuổi, chàng trai này đã biết tính nhẩm các con số trong phạm vi 100.

Thủ khoa ĐH Công nghệ GTVT: Biết chọn trường vừa sức

thủ khoa
Nguyễn Văn Sơn và bạn cùng lớp
Đứng đầu trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải là Nguyễn Văn Sơn (Ứng Hòa, Hà Nội) đạt 24 điểm. Được biết, ở lớp Sơn là học sinh tiên tiến, không quá nổi trội.

Điểm số của Sơn có thể không cao hơn các bạn trong lớp tuy nhiên việc em lựa chọn đúng trường vừa sức học và có định hướng công việc là điều tốt mà nhiều thí sinh nên học tập.

Sơn cho biết mỗi ngày bạn dành từ 3-4 tiếng đọc bài cũ và làm bài tập, 1 tiếng cuối đọc lý thuyết để hệ thống lại kiến thức cũng như giúp đầu óc thư thái, nhớ lâu hơn.

Gần tới kỳ thi cường độ học của Sơn giảm xuống còn 2-3 tiếng rồi dừng hẳn để đi chơi, tán gẫu với bạn bè cho tâm lý thoải mái.

Thủ khoa nghèo của ĐH Quốc gia Hà Nội
thủ khoa
Thủ khoa Nguyễn Văn Tuân chụp ảnh cùng cô giáo dạy Toán  
Gia đình được xếp vào loại cận nghèo trong xã nhưng chàng trai Nguyễn Văn Tuân vẫn vượt lên hoàn cảnh và đỗ thủ khoa ĐH Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Văn Tuân ( THPT Ứng Hòa B, Hà Nội) dự thi ngành Công nghệ Thông tin, ĐH Công nghệ khối A đạt 28,5 điểm. Bố mẹ Tuân đều chưa học hết cấp 2, vì thế họ ý thức được ý nghĩa quan trọng của việc học nên càng quyết tâm nuôi 2 con ăn học cho đàng hoàng. Hiện chị gái Tuân là sinh viên Học viện Ngân hàng còn chàng trai này ngay từ cấp 3 đã nổi tiếng học giỏi và chăm chỉ.

“Nếu đỗ cả hai trường, chắc chắn em sẽ học y dù vất vả hơn nhưng đó là ước mơ của em từ rất lâu rồi”, chàng thủ khoa nghèo chia sẻ.

Thủ khoa của các trường khác 
ĐH Công nghiệp Việt Trì: Nguyễn Thị Hoài Thương 22 điểm);

ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia HN): Nguyễn Thị Huyền 24 điểm;

ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia HN): Nguyễn Thu Thủy 27,5 điểm, Nguyễn Phương Nam 27,5 điểm;

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội khối A: Trịnh Văn Chiến 24,75 điểm;

ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia HN): Nguyễn Thành Trung 26,75 điểm;

ĐH Quốc tế (ĐH QG TP.HCM) Nguyễn Hồng Hải (khối A) 27 điểm, Lê Khoa (khối A1) 27 điểm;

ĐH Thủy lợi (CS Phía Nam): Huỳnh Nhật Minh 23 điểm;

ĐH Tiền Giang: Lê Nguyễn Khoa Nghi 23 điểm;

Học viện Quân y (Hệ dân sự): Lê Đức Giang 28 điểm, Trần Lệ Xuân 28 điểm;

Khoa Luật (ĐH Quốc gia HN): Nguyễn Lan Chi 26 điểm;


Nhung Vũ(Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn