Đăng ký học mầm non từ 1 giờ sáng

Giáo dụcThứ Bảy, 12/07/2014 09:18:00 +07:00

Sáng 11/7, nhiều phụ huynh chen lấn, giành giật nhau để đăng ký mua hồ sơ cho con vào học Trường mầm non Hiệp Bình Chánh 4, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Sáng 11/7, nhiều phụ huynh chen lấn, giành giật nhau để đăng ký mua hồ sơ cho con vào học Trường mầm non Hiệp Bình Chánh 4, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Theo thông báo, nhà trường sẽ bắt đầu bán hồ sơ vào 7g30 ngày 11/7. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho biết đã đến trường chờ đợi từ nửa đêm trước đó. Đến khoảng 1g ngày 11/7, các phụ huynh bắt đầu ghi tên đăng ký vào danh sách xin học cho con.
Phụ huynh chen lấn đăng ký cho con học mầm non tại Trường mầm non Hiệp Bình Chánh 4, Q.Thủ Đức, TP.HCM sáng 11-7
Phụ huynh chen lấn đăng ký cho con học mầm non tại Trường mầm non Hiệp Bình Chánh 4, Q.Thủ Đức, TP.HCM sáng 11/7 
Được biết, chỉ tiêu tuyển sinh ban đầu của trường năm nay là: 2 lớp lá (70 bé), 2 lớp mầm (70 bé), 2 lớp chồi (70 bé), 1 nhóm lớp 25-36 tháng tuổi (30 bé), 1 nhóm lớp 19-24 tháng tuổi (20 bé), 1 nhóm lớp 6-12 tháng tuổi (16 bé).

Thế nhưng phụ huynh Nguyễn Thị Linh Chi cho biết: “Khi tôi đến trường lúc 5g thì danh sách lớp mầm đã lên đến con số 90, vượt quá chỉ tiêu”.


Việc bán hồ sơ của Trường Hiệp Bình Chánh 4 đã khiến phụ huynh hết sức bức xúc, nhiều phụ huynh la ó, quát tháo cán bộ bán hồ sơ và cho rằng trường làm việc một cách lén lút, cán bộ làm việc theo giờ hành chính thì tại sao lại lên danh sách vào lúc đêm khuya, như vậy là sai quy định và thiếu công bằng cho nhiều phụ huynh khác. Điều này đã tạo nên sự hỗn loạn và cãi vã giữa phụ huynh với nhau và với nhà trường.

Đến 10g30, bà Nguyễn Thị Thúy Nga (phó trưởng Phòng GD-ĐT Q.Thủ Đức) đã đứng ra thông báo sẽ giải quyết bán hồ sơ cho tất cả phụ huynh hiện có mặt tại trường. Đến 12g30, tất cả phụ huynh đều đã mua được hồ sơ.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nga khẳng định: “Tất cả phụ huynh đã mua hồ sơ thì chắc chắn con em họ sẽ được nhập học tại trường”.

Bà Nga còn cho biết thêm: “Kế hoạch ban đầu Trường mầm non Hiệp Bình Chánh 4 chỉ tuyển 10 lớp do Q.Thủ Đức đang thiếu giáo viên mầm non và cơ sở vật chất của trường chưa hoàn thiện 100% (trường mới xây dựng, tháng 9/2014 mới đưa vào sử dụng). Tuy nhiên, do nhu cầu phụ huynh tăng cao, chúng tôi đã xin ý kiến UBND quận và được tuyển thêm bốn lớp nữa”.

Theo Kim Ngân - Như Hùng/ Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn