Tìm kiếm nữ sinh Việt Nam duyên dáng 2014

Giáo dụcThứ Năm, 24/04/2014 01:14:00 +07:00

(VTC News)- Ngày 23/4, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014 (Vietnam Miss University 2014).

Ngày 23/4, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014 (Vietnam Miss University 2014) với chủ đề Vẻ đẹp của sự thông minh.

Ngày 23/4, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014 (Vietnam Miss University 2014) với chủ đề Vẻ đẹp của sự thông minh.

Cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, thu hút sự quan tâm gần 600 nữ sinh viên thuộc 185 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên cả nước.

Cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, thu hút sự quan tâm gần 600 nữ sinh viên thuộc 185 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên cả nước.

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về Đức – Trí - Thể - Mỹ của nữ sinh nói riêng và tuổi trẻ trong xã hội nói chung; cổ vũ, động viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về Đức – Trí - Thể - Mỹ của nữ sinh nói riêng và tuổi trẻ trong xã hội nói chung; cổ vũ, động viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện

Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18-24 tuổi đang theo học bậc đại học, cao đẳng trên toàn quốc; các trường hoặc chi nhánh các trường đại học, cao đẳng của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18-24 tuổi đang theo học bậc đại học, cao đẳng trên toàn quốc; các trường hoặc chi nhánh các trường đại học, cao đẳng của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều kiện dự thi gồm: Có điểm học tập trung bình chung tích lũy từ 2.0 trở lên đối với hệ đào tạo tín chỉ, điểm trung bình chung học tập từ 5.0 trở lên đối với hệ đào tạo niên chế. Điểm rèn luyện từ 70 trở lên; Chiều cao từ 1m60, có năng khiếu trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật

Điều kiện dự thi gồm: Có điểm học tập trung bình chung tích lũy từ 2.0 trở lên đối với hệ đào tạo tín chỉ, điểm trung bình chung học tập từ 5.0 trở lên đối với hệ đào tạo niên chế. Điểm rèn luyện từ 70 trở lên; Chiều cao từ 1m60, có năng khiếu trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật

Bình luận
vtcnews.vn