Cấu trúc lại hệ thống, hàng loạt chuyên gia lên tiếng

Giáo dụcThứ Bảy, 12/04/2014 03:28:00 +07:00

(VTC News)- Hàng loạt chuyên gia, cựu quan chức giáo dục đã lên tiếng về sự cần thiết của việc tái cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay.

(VTC News)- Hàng loạt chuyên gia, cựu quan chức giáo dục đã lên tiếng về sự cần thiết của việc tái cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay.

Sáng 12/4, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Tái cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam” với sự tham gia của nhiều chuyên gia giáo dục như: nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Thủ tướng, GS. Trần Phương, GS Nguyễn Minh Đường, PGS Trần Xuân Nhĩ, TS Phan Quang Trung, TS Lê Viết Khuyến…
Cấu trúc lại hệ thống giáo dục
Hàng loạt những chuyên gia giáo dục uy tín đã thảo luận về sự cần thiết phải cấu trúc lại hệ thống giáo dục Việt Nam (Ảnh: Phạm Thịnh) 
Theo lãnh đạo Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập, hội thảo lần này nhằm hiện thực hóa các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã “đặt hàng Hiệp hội”.

Trước đó, trong Hội nghị tổng kết mô hình 20 năm giáo dục ngoài công lập Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã “đặt hàng” cho Hiệp hội một số vấn đề liên quan tới tái cấu trúc hệ thống giáo dục.

Xem toàn bộ chuyên đề: "Cấu trúc lại hệ thống giáo dục Việt Nam" trên VTC News

Các chuyên gia đều tập trung phân tích, đánh giá những bất cập trong cấu trúc hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay.


Bên cạnh đó, các chuyên gia còn đưa ra những nguyên nhân, giải pháp cụ thể và những kiến nghị lên các cơ quan chức năng để thay đổi hệ thống giáo dục hiện tại.

Bạn có đồng ý với sơ đồ đề xuất hệ thống giáo dục mới của Việt Nam

  • Đồng ý
  • Không đồng ý
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

TS. Lê Viết Khuyến (Ban hỗ trợ chất lượng giáo dục đại học thuộc Hiệp hội) cho biết, hệ thống giáo dục nước ta đang có hướng đi bất hợp lý, nếu cứ theo đà này mục tiêu tới năm 2020 đất nước sẽ khó trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ông Khuyến cũng cho rằng, nền kinh tế Việt Nam chưa phải là nền kinh tế sáng tạo, do đó phải phân từ cấp THCS là hợp lý.

Cũng có cùng quan điểm này, Nguyên Phó Thủ tướng, GS. Trần Phương cũng bày tỏ, hiện tại khung chương trình đại học chúng ta đang thừa, như vậy là lãng phí thời gian của thanh niên.

GS. Trần Phương kiến nghị nên đề ra nguyên tắc đào tạo phải phù hợp trong từng giai đoạn kinh tế, chúng ta đào tạo đang thừa nếu xét theo nhu cầu kinh tế, bởi nhu cầu bây giờ chỉ cần trung cấp nghề là đủ. Do đó cơ cấu trường nghề cần xem lại.

Tất cả các ý kiến tại hội thảo đều cho rằng đã đến lúc Việt Nam nên thiết kế lại hệ thống giáo dục đảm bảo tính linh hoạt, gọn nhẹ và phù hợp với thế giới.
Cấu trúc lại hệ thống giáo dục
GS Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập khẳng định sẽ tập hợp các kiến nghị và gửi tới các cơ quan cao nhất của Đảng và Nhà nước (Ảnh: Phạm Thịnh) 
Các chuyên gia giáo dục uy tín đều khẳng định đã tới lúc Việt Nam phải cấu trúc lại hệ thống giáo dục quốc dân (Ảnh: Phạm Thịnh) 
Trong buổi Hội thảo sáng nay, mặc dù lãnh đạo Hiệp hội đã có thư mời tới lãnh đạo Bộ GD-ĐT tham dự nhưng vẫn không có đại diện của bộ này tham dự.

Tuy nhiên, lãnh đạo Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập vẫn tiếp tục khẳng định sẽ tập hợp các ý kiến của các chuyên gia để hoàn thiện đề án và gửi tới các cơ quan lãnh đạo cao nhất về vấn đề này.

Hiện nay, báo điện tử VTC News đang thực hiện chuyên đề “Cấu trúc lại hệ thống giáo dục Việt Nam” với sự tham gia của nhiều chuyên gia giáo dục uy tín.

Độc giả có đồng ý với quan điểm của tác giả? Hãy gửi ý kiến bình luận cho chúng tôi theo ô thảo luận cuối bài viết để làm sáng tỏ vấn đề rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai đất nước này.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn