Viết chữ đẹp như in, dân mạng trầm trồ

Giáo dụcThứ Hai, 07/04/2014 11:46:00 +07:00

Nét chữ rõ ràng, tròn trịa, viết bởi màu mực tím được nhiều người nhận xét đẹp chẳng khác chữ in.

Nét chữ rõ ràng, tròn trịa, viết bởi màu mực tím được nhiều người nhận xét đẹp chẳng khác chữ in.

Được chia sẻ trên một diễn đàn, bức ảnh chụp bài dự thi viết chữ đẹp của học sinh Địch Hồng Yến, trường Tiểu học Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh đang khiến nhiều người xuýt xoa khen ngợi.

Đây là bài dự thi viết chữ đẹp năm học 2013-2014. Học sinh thể hiện lại bài Cây gạo (Vũ Tú Nam) bằng nét chữ tròn trịa, đẹp mắt. Được viết bằng màu mực tím, bài thi càng khiến người đọc có cảm tình hơn.
 Bài thi chữ đẹp của học sinh tiểu học nhận nhiều lời khen. Ảnh: FB.
Bài thi chữ đẹp của học sinh tiểu học nhận nhiều lời khen. Ảnh: FB. 
Bức ảnh nhận được nhiều bình luận khen ngợi bằng loạt mỹ từ như "đẹp tuyệt vời", "đẹp dã man"...

"Thật hiếm những học sinh thời nay luyện được cho mình nét chữ đẹp như thế này. Mình tin tinh hoa của chữ Việt sẽ luôn được các em ở thế hệ sau giữ gìn và phát huy", Minh Sang nói.

Ken Hiếu cũng bình luận: "Nét chữ là nết người. Đúng thật là có những người luyện cả đời cũng không có được nét chữ như thế này".
 
Bên cạnh những lời khen nức nở về nét chữ đẹp như in này, không ít bình luận cho rằng không nên áp đặt các em nhỏ luyện chữ cực khổ như thế này. Mũn Cũn nói: "Mình thấy vô bổ và tốn thời gian. Khổ thân lũ trẻ phải chạy theo mấy cái phong trào vớ vẩn của người lớn".

"Viết là để người khác đọc. Chỉ cần viết rõ ràng ngay ngắn dễ đọc là được rồi, cần gì phải màu mè hoa lá cành như vậy. Rối mắt lại tốn thời gian vô bổ", Trần Vũ bình luận.

Trước những chia sẻ này, nhiều bạn cho rằng nên động viên người viết, thay vì "ném đá" như vậy. "Bản thân các bạn không viết được như vậy thì nên im lặng và học hỏi. Nét chữ thể hiện được cả tính cách của một con người, rèn luyện được cho bản thân tính cần cù, nhẫn nại", Bình An chia sẻ.


Theo Sơn Anh/ Ione
Bình luận
vtcnews.vn