TP.HCM công bố tuyển sinh đầu cấp năm 2014

Giáo dụcThứ Sáu, 10/01/2014 04:18:00 +07:00

(VTC News)- Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố điều kiện tuyển sinh đầu cấp năm học 2014-2015.

(VTC News)- Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố điều kiện tuyển sinh đầu cấp năm học 2014-2015.
Chiều nay, Sở GD-ĐT TP.HCM đã chính thức công bố điều kiện tuyển sinh đầu cấp năm học 2014-2015 trên địa bàn toàn thành phố.

Thi tuyển vào lớp 10

Kể từ năm học 2014 - 2015 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh trong độ tuổi quy định đều được tham dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Môn thi: Ngữ văn, Toán và môn thứ 3 (được công bố vào ngày 11 tháng 5 năm 2014), ngày thi: 21 và 22 tháng 6 năm 2014.
thi đầu cấp ở tp.hcm
TP.HCM công bố chi tiết tuyển sinh đầu cấp năm học 2014-2015 (Ảnh minh họa) 
Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập (trừ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và trường Phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia). Không được đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển.

Điểm tuyển là tổng điểm ba bài thi với hệ số theo quy định (Ngữ văn và Toán hệ số 2, môn thứ ba hệ số 1) và tổng điểm cộng thêm (nếu có) theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ở một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Sau khi được tuyển vào trường, học sinh sẽ được hướng dẫn để chọn ban theo nguyện vọng và năng lực của học sinh.

Tuyển sinh trường THPT chuyên

Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, trường Trung học phổ thông Gia Định:

Tổ chức thi chung trong các ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2014.

Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong được nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở các tỉnh khác dự thi nếu có đủ điều kiện theo quy định của kỳ thi.

Học sinh đăng ký 4 nguyện vọng ưu tiên:

Nguyện vọng ưu tiên 1, 2 vào lớp chuyên tại 2 trong 4 trường trên.
Nguyện vọng ưu tiên 3, 4 vào lớp không chuyên tại 2 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.

Nếu không trúng tuyển vào các trường, lớp chuyên, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên trường Trung học phổ thông Trung Phú, trường Trung học phổ thông Củ Chi, trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu, trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi:

Tổ chức thi chung trong các ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2014.

 Trường Trung học phổ thông Trung Phú, trường Trung học phổ thông Củ Chi ưu tiên nhận hồ sơ dự thi của học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn huyện Củ Chi.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu ưu tiên nhận hồ sơ dự thi của học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hóc Môn và quận 12.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân ưu tiên nhận hồ sơ dự thi của học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi ưu tiên nhận hồ sơ dự thi của học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn quận 6, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh.

Nếu không trúng tuyển vào các lớp chuyên, học sinh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

Tuyển sinh vào trường THPT chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định:

Gồm các bộ môn: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, võ, cầu lông, quần vợt, bơi lội.

Điều kiện xét tuyển:

Tốt nghiệp trung học cơ sở và có đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10.
 Đạt giải thể dục thể thao cấp quận, cấp Thành phố, hội khoẻ Phù đổng.
Nộp hồ sơ xét tuyển tại trường từ ngày 26 tháng 5 năm 2014 đến ngày 21 tháng 6 năm 2014 (theo hướng dẫn của trường).

Được nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở của các tỉnh khác nếu có đủ điều kiện theo quy định.
Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 chuyên năng khiếu thể dục thể thao, học sinh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển. Ưu tiên xét tuyển đối với học sinh chuyên đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định.

Tuyển sinh lớp 6

Năm học 2014-2015, các trường THCS trên địa bàn TP.HCM sẽ tuyển 110.935 học sinh lớp 6. Đối tượng là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học, ưu tiên cho học sinh thường trú trên địa bàn.

Phương thức tuyển sinh: xét tuyển (ngoại trừ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa). Điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học lớp 5 của hai môn tiếng Việt và toán. Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 16-6 và công bố kết quả ngày 15-7-2014.

Tuyển sinh vào lớp 6 tăng cường tiếng Anh: Tiếp nhận học sinh đã được công nhận đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình và có điểm kiểm tra công nhận trình độ từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên (do quận, huyện tự tổ chức) hoặc có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên (đối với quận, huyện không tổ chức kiểm tra công nhận trình độ).

Tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa: Học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học có học lực môn tiếng Việt và toán đạt loại giỏi của năm học lớp 5 sẽ được dự tuyển. Thời gian thi tuyển: 29 và 30-6-2014. Học sinh sẽ thi ba môn viết: tiếng Việt (90 phút), toán (90 phút) và tiếng Anh (60 phút). Nếu không trúng tuyển vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa, học sinh vẫn được xét tuyển vào lớp 6 các trường thường.


» Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên
» Điểm thi lớp 10 của những 'chân dài' tuổi teen
» TP.HCM công bố điểm thi vào lớp 10

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn