Tuyển sinh 2014: Đề xuất thi riêng vào tháng 2

Giáo dụcThứ Bảy, 28/12/2013 11:38:00 +07:00

(VTC News)- Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng đề xuất ngoài kỳ thi tuyển sinh “3 chung”, kỳ thi tuyển sinh riêng của các trường nên tổ chức vào đầu năm.

(VTC News)- Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng đề xuất ngoài kỳ thi tuyển sinh “3 chung”, kỳ thi tuyển sinh riêng của các trường nên tổ chức vào đầu năm.

Trong hội nghị tổng kết năm 2014, lãnh đạo các học viện, đại học, cao đẳng trên cả nước đã có nhiều ý kiến tham luận có giá trị liên quan đến công tác tuyển sinh năm 2014.

Năm 2014, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, các trường thi riêng có thể tuyển sinh tối đa 2 lần/năm. Tuy nhiên, hiện nay lịch tuyển sinh của các trường thi riêng vẫn cần được thảo luận tại hội nghị này.

Tại hội nghị, đa số các trường đều đồng thuận với quyết định của Bộ khi cho các trường tổ chức thêm 2 đợt thi riêng trong năm.

Ông Đoàn Quang Vinh đề xuất nên tổ chức kỳ thi riêng vào tháng 2
(Ảnh: Phạm Thịnh)
 
Chia sẻ về nội dung này, ông Đoàn Quang Vinh, Phó Hiệu trưởng ĐH Đà Nẵng đề xuất ngoài kỳ thi chung vào tháng 7 có thể thi thêm một đợt tại tháng 2. Ý kiến này nhận được khá nhiều đồng tình của các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong khi đó, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết năm 2014 trường vẫn thi ba chung, tạo nền tảng để thay đổi dần từ năm 2015. Năm 2016 trường sẽ thực sự thay đổi hoàn toàn phương án tuyển sinh.

Năm 2013, cả nước có tới 79,71% thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng. Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, số thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng nhập học là 498.732 thí sinh so với 616.390 chỉ tiêu.

Trong số 353 đại học, cao đẳng tuyển sinh năm 2013 có 20 trường tuyển vượt trên 15% so với chỉ tiêu đề ra. Ngược lại, có 99 trường chỉ tuyển được 50% so với chỉ tiêu.

Năm 2013 cũng đánh dấu một sự thay đổi về tuyển thẳng nên tỷ lệ thí sinh ở diện này khá cao. Cả nước có 802 thí sinh được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển gần 6.000 thí sinh.




Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn