Quán quân VN Idol, nữ sinh hoa khôi là sinh viên ưu tú

Giáo dụcThứ Ba, 24/12/2013 08:48:00 +07:00

(VTC News)- Trong số 650 sinh viên ưu tú tham dự Đại hội Hội sinh viên toàn quốc diễn ra ngày 27-29/12 sẽ có rất nhiều gương mặt xuất sắc nhiều lĩnh vực.

(VTC News)- Trong số 650 sinh viên ưu tú tham dự Đại hội Hội sinh viên toàn quốc diễn ra ngày 27-29/12 sẽ có rất nhiều gương mặt xuất sắc nhiều lĩnh vực.

Theo ban tổ chức, Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần này còn có sự góp mặt của hai thanh niên tiêu biểu được nhiều bạn trẻ quan tâm là Ya Suy - Quán quân VN Idol và Trần Diễm Ái Vi - Nữ SVVN duyên dáng 2013.

Hai gương mặt trẻ tài năng ở những lĩnh vực khác nhau sẽ đem đến cho đại hội lần này những khởi sắc đáng chú ý.

Ya Suy - Quán quân VN Idol
Ya Suy - Quán quân VN Idol 
Trong số 650 đại biểu sinh viên ưu tú có hơn 45% đại biểu nữ, 47 đại biểu người dân tộc thiểu số. Đại biểu lớn tuổi nhất tham dự đại hội sinh năm 1969 và đại biểu trẻ nhất sinh năm 1995.

Đại hội lần thứ 9 của Hội SVVN sẽ có sự tham gia của 22 Hội sinh viên tỉnh, thành phố, 47 Hội sinh viên cấp trường trực thuộc trung ương và 5 Hội SVVN ở nước ngoài: Pháp, Hàn Quốc, Hà Lan, Đức, Bỉ.
Trần Diễm Ái Vi - Nữ SVVN duyên dáng 2013.
 Trần Diễm Ái Vi - Nữ SVVN duyên dáng 2013 là một trong những đại biểu sinh viên ưu tú 
Năm nay, Đại hội sẽ bầu ban chấp hành Hội Sinh viên khoá mới. Bên cạnh đó, đại hội còn có nhiều hoạt động rất bổ ích cho thanh niên như: chương trình Đối thoại sinh viên với Thường trực Chính phủ, lãnh đạo Bộ Giáo dục và các bộ ngành; trao giải thưởng Sao Tháng Giêng và danh hiệu Sinh viên 5 tốt năm 2013.

Hội SVVN là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam. Trong 63 năm qua, kể từ ngày truyền thống 9-1-1950, Hội SVVN đã trải qua 8 kỳ đại hội (1955, 1958, 1962, 1970, 1993, 1998, 2003, 2009).

Mỗi đại hội là một mốc son đánh dấu sự phát triển của lực lượng sinh viên, phong trào sinh viên và công tác Hội SVVN. Hiện nay, Hội VVN có gần 1,1 triệu hội viên.


Với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Hội SVVN đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương độc lập hạng nhất, năm 2005 là Huân chương Hồ Chí Minh và năm 2010 được tặng thưởng Huân chương Sao vàng.



Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn