Bức xúc bằng cấp, hơn 100 sinh viên vây GĐ trung tâm

Giáo dụcThứ Sáu, 29/11/2013 07:26:00 +07:00

Bức xúc vì tuyển sinh cao đẳng nhưng cấp bằng trung cấp, thu học phí, phí cao hơn quy định khiến cả trăm sinh viên đã vây Giám đốc Trung tâm đào tạo

Bức xúc vì tuyển sinh cao đẳng nhưng cấp bằng trung cấp, thu học phí, phí cao hơn quy định khiến cả trăm sinh viên đã vây Giám đốc Trung tâm đào tạo suốt từ chiều đến tối 28/11.

Lúc 17g ngày 28/11, hơn 100 sinh viên (SV) tại Trung tâm nâng cao chất lượng miền Trung (liên kết với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Nguyên) tại số 35 đường Hồ Hán Thương, phường Cửa Nam, TP.Vinh (Nghệ An) vây không cho bà Nguyễn Thị Hà Hồng (Giám đốc trung tâm) về nhà.

Khi phóng viên có mặt, hơn 100 SV vẫn đang chất vấn bà Hồng nhưng không được bà trả lời.

Sinh viên học cao đẳng nhưng chỉ được cấp bằng trung cấp
Sinh viên học cao đẳng nhưng chỉ được cấp bằng trung cấp 
Theo SV cho biết, năm 2011 trung tâm chiêu sinh 170 học sinh PTTH vào học trường này để lấy bằng Cao đẳng (CĐ). Trung tâm chỉ xét học bạ và nguyện vọng, không tổ chức thi tuyển. Nhưng khi học xong học kỳ một, trung tâm thông báo chuyển hệ CĐ này thành CĐ hai giai đoạn. Giai đoạn hai đến tháng 7-2014 phải thi tuyển theo quy định kỳ thi ĐH-CĐ của Bộ GD-ĐT. Theo đó, hai năm đã học là hệ trung cấp cộng thêm 1,5 năm nữa mới có bằng CĐ.

Ngày 28/11, đại diện Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Nguyên vào trung tâm liên kết phát bằng trung cấp thì bị SV phản ứng vì khi chiêu sinh trung tâm này cho biết học hệ CĐ.
học cao đẳng cấp bằng trung cấp
Giám đốc trung tâm từ chối trả lời sinh viên 
Các SV còn phản ứng việc trung tâm thu 380.000 đồng học phí mỗi tháng/SV là quá cao so với quy định (300.000 đồng/tháng). Bốn ngày ôn thi tốt nghiệp trung tâm thu tiếp 1.100.000 đồng/SV. Trong khi đó Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Nguyên cho biết chỉ thu ở mức 400.000-450.000 đồng/SV. Chiều 28/11 trước khi phát bằng trung tâm thu thêm 100.000 đồng/SV. Trừ học phí, tất cả các khoản thu này đều không có hóa đơn.

Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Hà Hồng giữa vòng vây SV và đề nghị bà trả lời một số vấn đề liên quan bức xúc của SV nhưng bà Hồng từ chối trả lời vì "phải chờ ý kiến của người phụ trách trung tâm".

Đến 19g 30 cùng ngày, hơn 100 SV vẫn quây bà Hồng.


Theo Vũ Toàn/ Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn