Yêu sớm, nữ sinh bỏ học, phá thai

Giáo dụcThứ Bảy, 23/11/2013 03:28:00 +07:00

Vì yêu, vì sự bồng bột của tuổi trẻ và vì đủ lý do khác mà không ít bạn gái vị thành niên ở ĐBSCL đã bỏ học, bỏ thai lúc 14, 15 tuổi.

Vì yêu, vì sự bồng bột của tuổi trẻ và vì đủ lý do khác mà không ít bạn gái vị thành niên ở ĐBSCL đã bỏ học, bỏ thai lúc 14, 15 tuổi.

Không thì họ cũng làm mẹ khi chưa kịp nhận ra làm mẹ là như thế nào.

Yêu từ thuở 12

Mới 16 tuổi mà K.T.N.H. (ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang) đã tay dắt tay bồng đứa con lên hai. Đó là kết quả của những lần hẹn hò với bạn trai lớn hơn H. hai tuổi.

Ông K.N.X., cha của H., kể gia đình chỉ có một mụn con gái, do công việc làm ăn ông thường vắng nhà, H. ở nhà với mẹ, hằng ngày đi học. Nào ngờ ở tuổi mới lớn, cô bé hay lén đi chơi rồi có bạn trai. Những lần vui ấy nhóm bạn trẻ thỉnh thoảng bày trò ăn nhậu và H. không giữ được mình.

Cho đến khi thấy những biểu hiện bất thường ở con gái, họ mới biết H. đã mang thai năm tháng. H. nghỉ học, cuối năm 2011 sinh con. Đứa bé sinh non, phần thiếu sữa mẹ nên cứ nay yếu mai đau. Trong khi đó bạn trai H. đã “quất ngựa truy phong”.

K.T.N.H. với đứa con mới sinh lúc cô 14 tuổi. 
Một câu chuyện đáng buồn khác là trường hợp của T.T.K.T.. Mới 14 tuổi nhưng T. (xã An Phú, huyện Tịnh Biên, An Giang) đã có con đầu lòng. Do cơ thể phát triển chưa hoàn thiện mà mang thai sớm, sức khỏe yếu nên T. phải sinh mổ. Bé trai, con T., cân nặng 2,5kg, bị dị dạng, không có tay chân.

Bà L.T.G., mẹ của T., kể từ lúc học lớp 6 con gái mình đã quen một thanh niên cùng xóm. Thấy hai người luôn quấn quýt bên nhau như hình với bóng, bà đành để T. nghỉ học, cất mái lá nho nhỏ cạnh nhà cho đôi trẻ. Sống chung hơn một năm, T. mang thai nhưng bị hư thai, đầu năm nay T. mang thai lần hai. Đến lúc thai được 7 tháng tuổi, bà G. dắt con gái đi siêu âm mới biết thai nhi dị dạng, song vẫn quyết tâm giữ thai vì thấy tội khúc ruột của mình...

Thương nhau thì cứ... sống chung

Theo Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh An Giang, tại tỉnh này tình trạng nữ lấy chồng trong độ tuổi vị thành niên vẫn còn phổ biến, thường do trẻ yêu sớm nên cha mẹ cho cưới gả, hoặc lén lút ăn ở có con buộc gia đình chấp nhận cho sống chung.

Trao đổi về tình hình này, ông Đỗ Văn Hữu, quyền trưởng phòng dân số - kế hoạch hóa gia đình của chi cục tỉnh, cho biết ở nông thôn thiếu sân chơi lành mạnh nên trai gái mới lớn thường tụ tập cùng nhau, sau đó ăn nhậu, sử dụng chất kích thích, rồi dễ dãi trong quan hệ tình dục dẫn tới sinh con ngoài ý muốn.

Một số cán bộ phụ trách dân số ở địa bàn cho hay nhiều gia đình muốn sớm dựng vợ gả chồng cho con để “trói buộc” con cái, bởi họ nghĩ... vì trách nhiệm chúng sẽ chăm lo làm ăn, không còn lêu lổng. Cũng không ít người quan niệm con gái trước sau gì cũng phải lấy chồng, thôi cứ “tống” đi cho sớm để đỡ gánh nặng, khỏi để sau này phải giải quyết hậu quả do “lúa vừa trổ đòng mà đã đậu hạt”.

Trước những trường hợp “gạo đã nấu thành cơm” thì cách xử trí của chính quyền địa phương cũng khá bị động.

“Nhiều bạn trẻ vị thành niên khi ở với nhau thuộc diện nghèo, dân trí thấp. Hàng xóm, ở khóm ấp hay biết nhưng không báo, dù có phát hiện thì chính quyền địa phương cũng khó xử, đành mặc nhiên thừa nhận. Thường là chờ đến khi đủ tuổi cho làm giấy kết hôn, rồi làm giấy khai sinh cho con họ để hợp thức hóa” - ông Lê Quốc Thanh, cán bộ dân số huyện Tịnh Biên, cho hay.

Hậu quả

Thống kê của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em tỉnh An Giang cho thấy tại tỉnh này tỉ lệ trẻ vị thành niên mang thai chiếm 33%, còn tỉ lệ trẻ vị thành niên sinh con là 9,3%.

Bác sĩ Trần Huỳnh Chí Hùng, phó giám đốc trung tâm, cho biết nữ vị thành niên chưa trưởng thành về thể chất và tâm sinh lý, chưa đủ điều kiện, kiến thức để sẵn sàng làm mẹ. Khi cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, nếu mang thai sớm sẽ bị thiếu máu, bị suy kiệt dẫn tới thai nhi dễ bị chết lưu, dễ sẩy, sinh non, nhẹ cân...

Nguy cơ tử vong do thai sản ở lứa tuổi này cao gấp 3-4 lần so với phụ nữ mang thai ở độ tuổi trưởng thành. Phần lớn trẻ vị thành niên lỡ mang thai có xu hướng phá thai, nếu phá thai không an toàn dễ bị bệnh nhiễm khuẩn, thậm chí nguy hiểm tính mạng hay dẫn tới vô sinh sau này.

Ngoài ra, người sống chung với trẻ vị thành niên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, như đầu tháng 11 Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) tuyên phạt Nguyễn Văn Bé Chính (23 tuổi,  ngụ xã Trung Thạnh, Cờ Đỏ) 2 năm tù về tội giao cấu với trẻ em.

Theo cáo trạng, Chính quen N.C.Đ., sinh năm 1996. Tháng 5-2011, hai người có quan hệ tình dục, sau đó chung sống như vợ chồng. Đ. sinh một bé gái vào ngày 21-5-2013. Tại tòa, Chính khai nhận chỉ học hết lớp 3, quanh năm làm thuê nên không biết lấy vợ dưới 16 tuổi là phạm luật. Đ. cũng phân trần không biết yêu sớm là có tội!




Theo Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn